Sự chuyển mình, bứt phá mạnh mẽ của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp

Gần 70 năm qua, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp (tọa lạc tại thành phố Sa Đéc) có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Tháp đạt được những thành tựu đáng phấn khởi.
Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.
Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Sự chuyển mình, bứt phá mạnh mẽ của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã góp phần quan trọng để trường đạt Trường Chính trị chuẩn mức 1 sớm hơn kế hoạch 1 năm. Đây cũng là trường chính trị thứ 11 đạt chuẩn mức 1 của cả nước và đứng thứ 2 Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Dấu ấn trên hành trình đạt chuẩn

Hôm hay tin Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn mức 1, trên các trang mạng xã hội của cán bộ, công chức, viên chức đã đăng nhiều dòng trạng thái. Tất cả đều bày tỏ vui mừng và gửi lời chúc đến tỉnh nhà cũng như thầy, cô giáo của trường.

Ở ngôi trường ấy đã có biết bao thế hệ tham gia học tập, bồi dưỡng. Ngôi trường ấy luôn gắn liền những ký ức đẹp, nơi bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho mỗi người, trong đó có các bạn trẻ.

Học viên nhận bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.
Học viên nhận bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Nhớ lại những tháng ngày học tập tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Trần Thị Thu Truyền, cựu học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ tập trung khóa 57, năm 2023, bày tỏ: "Tôi rất mừng, rất tự hào vì ngôi trường mà mình đã từng theo học nay đạt chuẩn mức 1.

Trong quá trình học tập ở Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, bản thân tôi cảm nhận được về chất lượng cơ sở vật chất của trường khá tốt, trang bị đầy đủ máy móc thiết bị để phục vụ việc học và dạy, để người học và người dạy luôn trong tâm lý thoải mái, tiếp thu tốt nhất bài học.

“Kỷ luật của trường cũng rất tốt về thời gian lên lớp, thời gian học đều được bảo đảm. Thầy, cô giảng viên trong trường có trình độ chuyên môn vững vàng, luôn truyền đạt kiến thức đúng trọng tâm theo chương trình học. Giảng viên rất thân tình và cởi mở, gần gũi với học viên, hỗ trợ học viên hết mình”, Trần Thị Thu Truyền chia sẻ.

Để đạt được Trường Chính trị chuẩn, không chỉ là thành công của thế hệ Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp hôm nay mà là cả một quá trình với bao công sức, trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ tập thể lãnh đạo và giảng viên, viên chức, học viên của trường.

Các thành viên cùng chụp ảnh sau buổi họp Hội đồng thẩm định Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn mức 1.
Các thành viên cùng chụp ảnh sau buổi họp Hội đồng thẩm định Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn mức 1.

Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn. Ngày 3/2/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp ban hành “Đề án Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn”.

Theo đó, mục tiêu đặt ra là trường sẽ đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025 và mức 2 vào năm 2030. Sau khi Đề án được ban hành, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, sự quan tâm hỗ trợ của Vụ Các trường chính trị (Học viện Chính trị quốc gia) và các sở, ban, ngành của tỉnh; từ đó đã tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy niềm tin, sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm từ tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đặc biệt là sự quyết tâm phấn đấu và đồng thuận cao của toàn thể viên chức, người lao động.

Đến nay, trường đã hoàn thành 55/55 chỉ tiêu, đạt chuẩn mức 1 sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án, trường đã về đích trước 1 năm so với mục tiêu Đề án đề ra.

Xét trong giai đoạn 5 năm (2019-2024), Trường đã đạt 6 nhóm tiêu chí với 55 chỉ tiêu theo Quy định số 11. Trong đó, các tiêu chí bao gồm: thể chế, quy định; đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính.

Ngày 8/8/2024, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá và Hội đồng đã thống nhất công nhận Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn mức 1.

Trong đó, trường có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu “vượt chuẩn” về đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính… Ngoài ra, tiêu chí Văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trường cũng có những chỉ tiêu nổi trội.

Trong 5 năm qua, nhà trường có 3 tập thể, 36 cá nhân được khen thưởng; trường vinh dự được tặng 3 Cờ thi đua (1 Cờ thi đua của Chính phủ, 2 Cờ thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và 4 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị đã cùng Ban Giám hiệu trường càng quyết tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; củng cố, giữ vững niềm tin, thống nhất hành động; tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1. Trong đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của trường là điểm nhấn và là yếu tố quan trọng trong thành công xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức 1.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp có 25/26 giảng viên trình độ từ thạc sĩ trở lên (vượt 6,15% so với quy định). Trong đó, 5 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 5 giảng viên đang học nghiên cứu sinh. Là 1 trong 10 trường chính trị tỉnh có số lượng tiến sĩ, nghiên cứu sinh nhiều nhất của các trường chính trị trong cả nước.

Hoạt động giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.
Hoạt động giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Đội ngũ giảng viên có nhiều đổi mới về phương pháp giảng dạy, chú trọng áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Tại các kỳ Hội thi giảng viên giỏi toàn quốc lần thứ VII, VIII, trường đều có giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, dạy xuất sắc.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Đồng Tháp quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng bao gồm 29 đồng chí là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành, địa phương trong tỉnh. Đây là cơ hội để bổ sung kinh nghiệm thực tiễn về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, giảng viên, học viên của trường.

Giai đoạn 2019-2024, trường tổ chức được 64 lớp trung cấp lý luận chính trị, trong đó có 20 lớp tập trung, 44 lớp không tập trung. Trường luôn hoàn thành vượt định mức kế hoạch của tỉnh giao về nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị, đồng thời, thực hiện tốt việc đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng với 227 lớp bồi dưỡng.

Trường luôn chú trọng cải tiến nội dung chương trình, cập nhật kịp thời các chủ trương, nghị quyết mới, bổ sung các chuyên đề thực tiễn vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng; bảo đảm rõ về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, được sự hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và sự cho phép của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, năm 2021, trường đã linh hoạt triển khai các lớp bằng hình thức trực tuyến.

Đây là lần đầu trường áp dụng hình thức dạy - học trực tuyến và là một trong những trường chính trị tiên phong chuyển đổi sang hình thức dạy - học trực tuyến để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp luôn xác định cả 2 nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên cần được nâng cao chất lượng hơn nữa để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được Tỉnh ủy Đồng Tháp giao hằng năm, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp luôn tích cực, chủ động triển khai thực hiện để đạt và vượt kế hoạch; đồng thời, trong mọi tình huống phát sinh, cần linh hoạt để hoàn thành nhiệm vụ.

Giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tham gia sinh hoạt chuyên đề.
Giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tham gia sinh hoạt chuyên đề.

Tiến sĩ Võ Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, cho biết, quá trình học trung cấp lý luận chính trị, học viên tham gia lớp học xác định nhận thức việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mỗi học viên phải tập trung toàn tâm, toàn ý cho việc học, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế. Chủ động xây dựng tinh thần và trách nhiệm học tập; kết hợp nghiên cứu lý luận với vận dụng sáng tạo, phù hợp vào điều kiện thực tiễn, cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quy định 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hệ thống trường chính trị cấp tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Với chức năng đó, chủ thể quan trọng nhất trong đào tạo, bồi dưỡng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học là đội ngũ giảng viên. Trước tình hình mới, việc hiện đại hóa trong công tác dạy và học là con đường tất yếu để góp phần xây dựng “Trường chính trị chuẩn”. Trường chính trị chuẩn không chỉ “chuẩn” về trình độ của đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy mà còn phải thực sự “chuẩn” về môi trường học tập, nghiên cứu.

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc.
Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tham gia Hội thi Giảng viên dạy giỏi toàn quốc.

Tiến sĩ Nguyễn Phước Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh Đồng Tháp, cho biết, Đảng ủy và Ban giám hiệu trường rất quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. Ngoài chú trọng công tác đào tạo cho đội ngũ giảng viên, công tác bồi dưỡng cũng được quan tâm như bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực, hiện đại.

Trường hiện có 1 giảng viên cao cấp và 13 giảng viên chính. Hằng năm, các giảng viên của trường đều tham gia các khóa bồi dưỡng do tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Có thể nói, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đề xuất sáng kiến, kinh nghiệm là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, được cán bộ, giảng viên tham gia thường xuyên, có chất lượng. Các đề tài nghiên cứu khoa học đều được ứng dụng, triển khai trong thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của nhà trường.

Gần 7 thập kỷ thành lập và phát triển, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã khẳng định vai trò là cơ sở đầu tàu trong việc đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện hàng vạn cán bộ cấp cơ sở cho tỉnh Đồng Tháp. Trong số đó, nhiều người đã trở thành cán bộ giỏi, những nhà lãnh đạo xuất sắc cho tỉnh và đất nước.

Tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.
Tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Được công nhận đạt chuẩn mức 1 là tiền đề quan trọng để Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tiếp tục hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

“Có thể thấy, xây dựng trường chính trị đạt chuẩn là dấu ấn quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường; đồng thời góp phần để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi tin tưởng rằng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn mức 1 sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nhà nhằm duy trì những tiêu chí đã đạt, phấn đấu đạt chuẩn mức 2 và tiếp tục góp phần thiết thực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Đất Sen hồng đáp ứng tình hình mới”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” được triển khai từ năm 2019 tại 5 tỉnh, thành phố duyên hải miền trung (Quảng Trị, Thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai) tập trung vào tuyên truyền pháp luật nghề cá, hỗ trợ vật chất và cứu hộ cứu nạn.

Giữ biển đảo thiêng liêng từ những điều bình dị

Giữa không gian biển rộng lớn, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền không chỉ diễn ra trên boong tàu chiến hay trong những ca trực giữa trùng khơi, mà còn hiện hữu từ những chuyến tàu tiếp tế lặng lẽ rời bến, những cuộc cứu nạn trong đêm, những đứa trẻ vùng biển được nhận đỡ đầu, và sự đồng hành bền bỉ với ngư dân bám biển.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 12-KL/TW ngày 19/3/2026 về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khẳng định vị thế một thiết chế văn hóa sống động.

Lan tỏa giá trị nghiên cứu khoa học về phát triển văn hóa Việt Nam

Không chỉ dừng ở vai trò lưu giữ, bảo quản, bảo tồn hiện vật, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khẳng định vị thế một thiết chế văn hóa sống động, không gian đối thoại văn hóa đa sắc màu, đưa những công trình nghiên cứu chuyên sâu đến gần hơn với công chúng, thông qua sức mạnh của công nghệ và tư duy đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 trong toàn Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Đảng ủy Chính phủ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ 4, trái) tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội tại Bình Nhưỡng, ngày 22/3/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Điện mừng các lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên

Nhân dịp kỳ họp thứ nhất Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khóa XV tiếp tục bầu đồng chí Kim Jong Un giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ngày 23/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng.

Thanh niên với tương lai đất nước

Thanh niên với tương lai đất nước

Ngày 26/3 năm nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tròn 95 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến. Nhìn lại chặng đường vẻ vang ấy, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Sinh hoạt văn hóa tinh thần của các chiến sĩ đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thắt chặt tình cảm quân dân

Là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tích cực bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa của danh hiệu trên các lĩnh vực công tác, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) hướng dẫn đồng bào Hà Nhì chăm sóc và thu hoạch cây sâm đất. (Ảnh: Quốc Hồng)

Củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các vùng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Các tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ.

Nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền lợi và trách nhiệm thiêng liêng cao cả của thanh niên Việt Nam để bảo vệ nền độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho chính quê hương, gia đình, người thân của mình.