Trung tâm dữ liệu dạng module: Xu hướng đầu tư mới với các ưu thế vượt trội

Trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu, đặc biệt là AI tạo sinh, nhu cầu về hạ tầng tính toán và lưu trữ tăng đột biến, khiến trung tâm dữ liệu dạng module đang nổi lên như một xu hướng đầu tư mới nhờ tính linh hoạt, triển khai nhanh và tối ưu chi phí.

Những ngày này, tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, gian trưng bày của Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12, Bộ Công an) luôn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm các giải pháp công nghệ tiên tiến và sáng tạo đột phá.

4-360.jpg
Những ngày này, gian trưng bày của Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12) tại Triển lãm thành tựu đất nước luôn thu hút rất đông khách đến tham quan, trải nghiệm các giải pháp công nghệ tiên tiến và sáng tạo đột phá.

Bên cạnh những giải pháp như sa bàn tương tác mô phỏng bản đồ Việt Nam, hệ thống kiểm soát ra vào, ứng dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, "Bức tường lửa" với ma trận laser mô phỏng 10 lớp bảo mật an ninh…, người xem cũng khá tò mò và hứng thú với mô hình trung tâm dữ liệu dạng module (Modular Data Center - MDC) được bố trí nằm ngay ngắn trong không gian trưng bày rộng hơn 600m2 của C12.

Đây là giải pháp trung tâm dữ liệu hiện đại được phát triển bởi Schneider Electric - tập đoàn đa quốc gia của Pháp dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý năng lượng và tự động hóa. Giải pháp này đã được lắp đặt hoàn chỉnh, bao gồm tủ rack, hệ thống điện, làm mát và các cấu phần vận hành trung tâm dữ liệu hiện đại.

Thị trường Trung tâm dữ liệu dạng module dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh

Trong làn sóng bùng nổ AI toàn cầu, đặc biệt là AI tạo sinh, nhu cầu về hạ tầng tính toán và lưu trữ tăng đột biến, khiến trung tâm dữ liệu dạng module đang nổi lên như một xu hướng đầu tư mới nhờ sự linh hoạt, triển khai nhanh và tối ưu chi phí.

schneider-3.jpg
Cụm tủ rack của Schneider Electric trong khu vực trưng bày của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an.

Báo cáo mới đây của công ty Research and Markets chỉ rõ, quy mô thị trường Trung tâm dữ liệu dạng module đã tăng từ 35,65 tỷ USD năm 2024 lên 39,17 tỷ USD vào năm 2025. Dự báo thị trường này sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 10,01%, đạt 63,20 tỷ USD vào năm 2030.

Theo Research and Markets, trong số các yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường MDC có sự bùng nổ của điện toán biên (edge computing) và yêu cầu ngày càng cao về khả năng mở rộng nhanh chóng và tính linh hoạt trong vận hành.

Các tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đang đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các giải pháp trung tâm dữ liệu dạng module nhằm rút ngắn thời gian triển khai, hỗ trợ quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như đáp ứng các yêu cầu điều chỉnh về chính sách, quy định.

Về mặt chức năng, trung tâm dữ liệu dạng module phục vụ cùng mục đích như trung tâm dữ liệu truyền thống, được xây dựng bằng phương pháp lắp ghép, nhưng là một phương pháp di động và có thể mở rộng trong triển khai công suất trung tâm dữ liệu.

Nó bao gồm các module và thành phần được thiết kế chuyên dụng có thể dễ dàng vận chuyển và lắp ráp để đáp ứng các nhu cầu dữ liệu cụ thể. Các giải pháp trung tâm dữ liệu dạng module có thể kết hợp nguồn điện, hệ thống làm mát và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thành một giải pháp được thiết kế sẵn, thử nghiệm trước và container hóa.

Giải pháp trung tâm dữ liệu dạng module hữu ích cho các tổ chức cần triển khai trung tâm dữ liệu nhanh chóng, linh hoạt, hoặc ở những khu vực khó xây dựng trung tâm dữ liệu truyền thống.

Phương pháp này hữu ích cho các tổ chức cần triển khai trung tâm dữ liệu nhanh chóng, linh hoạt, hoặc ở những khu vực khó xây dựng trung tâm dữ liệu truyền thống. Bên cạnh đó, việc chia thành các module cho phép các tổ chức dễ dàng thay đổi quy mô để phù hợp với nhu cầu kinh doanh thay đổi, đồng thời giúp quản lý trung tâm dữ liệu và xử lý sự cố dễ dàng hơn.

Cung cấp giải pháp thiết kế tối ưu cho các nhu cầu ứng dụng AI khác nhau

Chia sẻ về giải pháp trung tâm dữ liệu dạng module của Schneider Electric đang được giới thiệu tại không gian trưng bày của Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia cho biết, trong kỷ nguyên AI, trung tâm dữ liệu đóng vai trò nền tảng chiến lược cho tăng trưởng và đổi mới. Và Schneider Electric tự hào là đối tác toàn diện giúp các doanh nghiệp triển khai trung tâm dữ liệu AI ở mọi nơi, với mọi quy mô.

ndo_br_z6952955227609-899ce6efc033a82401ef9b4e26062c95.jpg
Ông Đồng Mai Lâm – Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia (bên trái) giới thiệu về trung tâm dữ liệu dạng module của Schneider Electric được đặt trong khu vực trưng bày của C12 – Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công An.

Schneider Electric cung cấp giải pháp tổng thể cho toàn bộ các chu trình triển khai một trung tâm dữ liệu, từ khâu thiết kế và xây dựng đến vận hành và bảo trì, tích hợp cả phần cứng và phần mềm, được thiết kế tối ưu cho các nhu cầu ứng dụng AI khác nhau.

Ngay từ khâu thiết kế, Schneider Electric cung cấp các công cụ và dịch vụ thiết kế hạ tầng trung tâm dữ liệu AI hoàn toàn bằng kỹ thuật số, thông qua công nghệ bản sao số hóa, giúp mô phỏng, tối ưu hóa việc xây dựng, vận hành ngay từ trước khi bắt đầu, giúp giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng, và tăng tốc việc triển khai một trung tâm dữ liệu. Hiện nay Schneider Electric là đối tác của Nvidia để thiết kế hạ tầng trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu.

Với khâu xây dựng, Schneider Electric cung cấp một giải pháp tổng thể bao gồm: Grid-to-Chip (là giải pháp năng lượng toàn diện, cung cấp điện từ lưới điện đến chip máy chủ AI, tích hợp năng lượng tái tạo, bảo đảm vận hành tin cậy, an toàn và bền vững); Chip-to-Chiller (là giải pháp làm mát hybrid, kết hợp làm mát bằng không khí với làm mát bằng chất lỏng tới tận chip AI, giúp nâng cao hiệu suất thiết bị AI, và giảm tiêu thụ năng lượng).

schneider-2.jpg
Trung tâm dữ liệu dạng module triển khai nhanh, mở rộng linh hoạt của Schneider Electric trong khu vực trưng bày của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an.

Tất cả được kết nối trong nền tảng IoT mở EcoStruxure, giúp tối ưu hóa quá trình vận hành, thông qua các phần mềm như trung tâm điều hành tập trung UOC AVEVA, phần mềm quản lý năng lượng , bản sao kỹ thuật số, phần mềm EcoStruxure IT.

Đặc biệt về bảo trì, Schneider Electric cung cấp dịch vụ bảo trì theo tình trạng thiết bị, tích hợp AI, chỉ bảo trì thiết bị khi cần thiết, hoặc bảo trì dự báo, giúp giảm chi phí vận hành, tăng độ tin cậy và tuổi thọ thiết bị.

"Ngoài ra, tập đoàn có một hệ sinh thái đối tác mạnh mẽ như NVIDIA, Dell, HP, Lenovo và NGS tại Việt Nam, giúp triển khai các dự án trung tâm dữ liệu AI nhanh chóng, và hiệu quả", Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia cho biết thêm.

Đáng chú ý, theo ông Đồng Mai Lâm, Schneider Electric cam kết hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua các công cụ quản lý khí thải và tư vấn Net-Zero. Điều này cũng phù hợp với định hướng của Việt Nam trong bối cảnh Chính phủ hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

schneider-4.jpg
Khách tham quan hào hứng trải nghiệm Trung tâm dữ liệu nằm gọn trong container của Schneider Electric.

Việt Nam đang ở giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, bùng nổ AI và điện toán đám mây, dẫn đến nhu cầu hạ tầng dữ liệu tăng mạnh. Vì vậy, việc phát triển trung tâm dữ liệu dạng module có thể mang lại nhiều lợi ích như triển khai nhanh, đáp ứng nhu cầu số hóa cấp bách của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghệ. Đặc biệt, với giải pháp này, doanh nghiệp có thể đầu tư theo từng giai đoạn, mở rộng theo nhu cầu thay vì bỏ vốn lớn ngay từ đầu, mang lại lợi thế lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup AI, công ty fintech... vốn chưa đủ nguồn lực để xây dựng trung tâm dữ liệu truyền thống.

Trước đó, ngày 18/8 vừa qua, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu Quốc gia số 1 và công bố vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, phải tiên phong kết nối, chia sẻ và mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, không chỉ là công cụ để quản lý mà còn phục vụ cho kiến tạo và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…