Trung Quốc đẩy mạnh khai thác nguồn năng lượng địa nhiệt

Những năm gần đây, Trung Quốc đẩy nhanh nghiên cứu thăm dò và khai thác nguồn năng lượng địa nhiệt và hiện đang tập trung vào nguồn địa nhiệt tầng sâu bởi ý nghĩa to lớn của nó trong việc chuyển đổi mô hình năng lượng xanh của nước này.
Công trường thi công Dự án giếng khoan số 1 Fushenre ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Công trường thi công Dự án giếng khoan số 1 Fushenre ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo truyền thông Trung Quốc, địa nhiệt là một nguồn năng lượng tái tạo có trữ lượng lớn, phân bố rộng và thân thiện với môi trường, được chia thành 3 loại nguồn địa nhiệt tầng thấp, tầng trung và tầng sâu tùy theo độ sâu trong lòng đất.

Nguồn địa nhiệt tầng thấp có độ sâu từ 0-200m với nhiệt độ thấp hơn 25 độ C, có thể khai thác làm khí sưởi vào mùa đông và khí mát vào mùa hè dựa vào sự chênh lệch nhiệt độ không khí ngoài trời và trong nhà.

Ở độ sâu từ 200-3.000m là nguồn địa nhiệt tầng trung, nước suối khoáng nóng mà con người đang khai thác và sử dụng chính là một trong số đó. Gần đây, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây vừa đưa vào vận hành dự án phát điện địa nhiệt tầng trung với công suất khoảng 700.000kWh/năm thông qua khai thác nguồn nước nóng đạt tới 102 độ từ giếng khoan địa nhiệt có độ sâu 3.000m. Ngoài ra, nguồn nước nóng này còn có thể cung cấp dịch vụ sưởi ấm cho 170.000m2 sàn nhà. Đây là dự án kiểu mẫu về khai thác nguồn nước nóng địa nhiệt tầng trung để phát điện, sưởi ấm và khai thác khí helium đầu tiên ở Trung Quốc, có ý nghĩa tích cực trong việc phát triển chuỗi ngành năng lượng địa nhiệt, hoàn thiện hơn nữa cơ cấu năng lượng.

Từ độ sâu 3.000m trở lên, nguồn địa nhiệt chủ yếu tồn tại trong các lớp đá phiến với nhiệt độ từ 180 độ đến hơn 200 độ C. Loại đá phiến có nhiệt độ cao này được gọi là đá nóng với các đặc điểm nhiệt lượng cao, ứng dụng nhiều, tuy nhiên khai thác khó khăn.

Theo số liệu của Cục Điều tra địa chất Trung Quốc, trữ lượng nguồn địa nhiệt đá nóng ở độ sâu từ 3.000-10.000m của Trung Quốc tương đương với 856.000 tỷ tấn than tiêu chuẩn, nếu chỉ khai thác 2%, thì có thể gấp 2.900 lần tổng lượng tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc trong năm 2023.

Hiện tại, Trung Quốc đang tập trung khai thác nguồn địa nhiệt tầng thấp và nguồn nước nóng tầng trung, còn nguồn địa nhiệt tầng sâu hơn 3.000m, đặc biệt là khai thác nguồn nhiệt đá nóng vẫn đang ở trong giai đoạn thăm dò.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã có thành công bước đầu mang tính đột phá trong việc thăm dò nguồn năng lượng địa nhiệt tầng sâu, khi vừa hoàn thành việc xây dựng dự án giếng khoan số 1 Fushenre ở thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. Đây là giếng khoan địa nhiệt đầu tiên của Trung Quốc đạt tới độ sâu 5.200m. Trong lớp đá hoa cương hơn 250 triệu năm ở độ sâu hơn 4.600m và 5.100m, các nhà khoa học đã phát hiện nguồn địa nhiệt với nhiệt độ hơn 188 độ C và áp dụng công nghệ ép nứt đá, phun nước để khai thác nhiệt lượng, từ đó không chỉ làm chủ công nghệ khoan thăm dò, phun cao áp, khai thác nhiệt năng, mà còn đặt nền móng cho việc khai thác nguồn năng lượng địa nhiệt ở miền nam Trung Quốc.

Cùng với sự tiến bộ của khoa học-công nghệ cũng như nhu cầu về năng lượng sạch ngày càng tăng, việc khai thác năng lượng địa nhiệt tầng sâu sẽ trở thành mục tiêu nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực năng lượng sạch ở Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Pekanbaru, tỉnh Riau, Indonesia trong mùa khô năm 2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia huy động tổng lực ứng phó cháy rừng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang huy động nhiều lực lượng và phương tiện để ứng phó khẩn cấp với tình trạng cháy rừng và cháy đất gia tăng tại Kalimantan, trong bối cảnh nhiều khu vực của Indonesia như Tây Kalimantan, Trung Kalimantan và Nam Kalimantan ghi nhận nhiều điểm cháy.

Thông tin một trận động đất được đăng trên website của Đài truyền hình quốc gia NHK của Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Động đất độ lớn 5,9 tại Nhật Bản

Một trận động đất có độ lớn ban đầu được xác định là 5,9 đã xảy ra tại miền đông Nhật Bản vào sáng sớm 23/8, tạo ra đợt rung chấn mạnh có thể cảm nhận tại nhiều khu vực của nước này cũng như thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khẳng định trận động đất không gây ra mối đe dọa sóng thần.

Các đại biểu tham gia cắt bánh kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ASEAN tại Pakistan

Tối 20/8, tại thủ đô Islamabad, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cùng cơ quan đại diện của 6 nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Islamabad tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026). Đại sứ Philippines Emmanuel R. Fernandez, Chủ tịch đương nhiệm Ủy ban ASEAN tại Islamabad chủ trì sự kiện.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và đại diện Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye chụp ảnh lưu niệm tại trạm xe buýt. (Ảnh: THANH THỂ)

Thêm cột mốc vun đắp tình hữu nghị Việt-Nga

Ngày 19/8, tại trạm xe buýt “Công viên Hồ Chí Minh” (trước là trạm “Sportivnaya”) ở thành phố Vladivostok, Viễn Đông Nga, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam phối hợp chính quyền thành phố Vladivostok và Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye trang trọng tổ chức Lễ đặt hoa chào mừng sự kiện địa danh này chính thức được đổi tên.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.