Chuyển đổi năng lượng theo hướng "carbon kép" ở Trung Quốc

Dưới tác động của mục tiêu "carbon kép", chuyển đổi năng lượng ở Trung Quốc đã đạt nhiều kết quả nổi bật, chỉ số phát triển chất lượng cao và chuyển đổi ngành năng lượng theo hướng "carbon kép" năm 2023 đạt 156,97 điểm, tăng 12,31% so năm trước đó.
Hội thảo đổi mới sáng tạo và phát triển ngành nghề carbon kép quốc tế Trung Quốc năm 2024.
Hội thảo đổi mới sáng tạo và phát triển ngành nghề carbon kép quốc tế Trung Quốc năm 2024.

Đây là thông tin được đại diện Viện nghiên cứu Chỉ số Xinhua công bố trong Báo cáo về chỉ số phát triển chất lượng cao và chuyển đổi ngành năng lượng theo hướng "carbon kép" của Trung Quốc năm 2024 trong khuôn khổ Hội thảo đổi mới sáng tạo và phát triển ngành nghề "carbon kép" quốc tế năm 2024 được tổ chức ngày 13/9 tại thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Theo bộ chỉ số đánh giá kết quả chuyển đổi năng lượng này, hai chỉ tiêu về sự hỗ trợ của môi trường và đổi mới công nghệ có sự tăng trưởng nổi bật nhất, cho thấy việc Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ về tài chính, định hướng bằng chính sách, xây dựng kết cấu hạ tầng, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ năng lượng, để đưa việc chuyển đổi năng lượng bước vào giai đoạn phát triển mới với chất lượng cao.

Đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo.

Đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo.

Theo bà Uông Kỷ Nhung, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ môi trường và tài nguyên Nhân đại toàn quốc (Quốc hội), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Bảo vệ môi trường quốc gia Trung Quốc, "carbon kép" là cam kết mà Trung Quốc đưa ra với thế giới nhằm mục tiêu đưa lượng phát thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030 và đạt trạng thái trung hòa carbon trước năm 2060. Đây là con đường tất yếu phải trải qua nhằm bảo vệ môi trường sống của con người, duy trì khả năng cạnh tranh cốt lõi và phát triển lành mạnh.

"Carbon kép" là một cuộc cách mạng mang tính hệ thống, sâu rộng trong đời sống kinh tế-xã hội. Lĩnh vực năng lượng, trong đó có ngành than, dầu mỏ và khí đốt, được xác định là "mặt trận chủ yếu" để hiện thực hóa mục tiêu "carbon kép", góp phần thúc đẩy chuyển đổi kinh tế theo hướng xanh và carbon thấp.

Ông Thường Kỷ Văn, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách tài nguyên và môi trường thuộc Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, cho rằng, việc chuyển đổi năng lượng và thiết lập hệ thống năng lượng kiểu mới không thể đạt được trong một sớm một chiều, mà phải diễn ra một cách tuần tự, thông qua thúc đẩy sản xuất và sử dụng năng lượng tái tạo trên cơ sở bảo đảm an ninh năng lượng.

Hội chợ triển lãm công nghiệp than đá và năng lượng, hóa chất quốc tế tổ chức tại thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Hội chợ triển lãm công nghiệp than đá và năng lượng, hóa chất quốc tế tổ chức tại thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Cũng tại cuộc hội thảo này, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực năng lượng của Trung Quốc đánh giá, cốt lõi của việc thực hiện mục tiêu "carbon kép" nằm ở chuyển đổi năng lượng, sử dụng các loại năng lượng mặt trời, năng lượng gió với quy mô lớn, trong đó công nghệ lưu trữ năng lượng trong thời gian dài với độ an toàn cao là chìa khóa cho phát triển năng lượng mới theo hướng xanh và carbon thấp. Đây là xu thế không thể đảo ngược của cả thế giới, sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho công cuộc hiện đại hóa của các quốc gia.

Hội thảo đổi mới sáng tạo và phát triển ngành nghề carbon kép quốc tế năm 2024 là sự kiện chính trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm công nghiệp than đá và năng lượng, hóa chất quốc tế được tổ chức tại thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, với 6 khu vực triển lãm về năng lượng và hóa chất cao cấp, thông minh và số hóa, thiết bị quy mô lớn, năng lượng mới và vật liệu mới, trưng bày quốc tế trên tổng diện tích 85.000m2, thu hút sự tham gia của hơn 800 doanh nghiệp đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Các gian trưng bày tại Hội chợ triển lãm tập trung thể hiện những công nghệ tiên tiến, thiết bị quy mô lớn và giải pháp tổng hợp, thông minh cho ngành công nghiệp năng lượng như kỹ thuật khai thác than tổng hợp, khu mỏ thông minh, ứng dụng sản xuất thông minh, năng lượng mới và vật liệu mới, góp phần đưa ngành công nghiệp năng lượng phát triển theo định hướng chất lượng cao.

Phương tiện dùng cho ngành năng lượng được giới thiệu tại Hội chợ triển lãm.

Phương tiện dùng cho ngành năng lượng được giới thiệu tại Hội chợ triển lãm.

Rất đông doanh nghiệp trong ngành năng lượng quốc tế tham quan Hội chợ triển lãm.

Rất đông doanh nghiệp trong ngành năng lượng quốc tế tham quan Hội chợ triển lãm.

Các công nghệ tiên tiến thu hút sự quan tâm của công chúng.

Các công nghệ tiên tiến thu hút sự quan tâm của công chúng.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.