Phát huy ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Trung Quốc

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy hơn nữa ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ song phương chuyển biến từ những nhận thức chung cấp cao, sang hợp tác xây dựng thể chế, trao đổi và hợp tác chuyên ngành cụ thể, thiết thực.

Ông Thẩm Thi Vĩ tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra các kỳ họp thường niên của Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Ông Thẩm Thi Vĩ tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra các kỳ họp thường niên của Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đây là nhận định của ông Thẩm Thi Vĩ, nhà nghiên cứu các vấn đề quốc tế, người sáng lập của The China Briefing newsletter (Trung Quốc) trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.

Chuyến thăm mở ra nhiều cơ hội hợp tác

Ông Thẩm Thi Vĩ cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc đều là các nước xã hội chủ nghĩa đang đứng trước nhiệm vụ quan trọng là thúc đẩy hiện đại hóa và hoàn thiện hệ thống quản trị quốc gia. Do đó, việc giao lưu giữa các cơ quan lập pháp của hai bên không chỉ giúp tăng cường sự tin cậy chính trị, mà còn tạo ra một nền tảng quan trọng để trao đổi kinh nghiệm trong hiện đại hóa nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quản trị quốc gia.

Thứ nhất, chuyến thăm là dịp để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quản trị quốc gia. Về các chủ đề như chất lượng lập pháp, quản trị xã hội theo pháp luật, giám sát quyền lực và phát triển pháp quyền, hai nước có thể tiến hành trao đổi và học hỏi lẫn nhau dựa trên điều kiện của mỗi nước. Đây là sự tìm tòi, nghiên cứu, thông qua trao đổi bình đẳng, để thúc đẩy kết hợp tốt hơn giữa xây dựng nền pháp quyền với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao tính thể chế hóa và chuẩn mực hóa của nền quản trị quốc gia.

Thứ hai, đây là cơ hội để hợp tác lập pháp mở rộng hơn nữa đến các lĩnh vực cơ sở và chuyên môn. Bên cạnh việc trao đổi giữa các cơ quan lập pháp cấp quốc gia, cần tăng cường trao đổi giữa Đại hội đại biểu nhân dân (Nhân Đại) các địa phương Trung Quốc và Hội đồng nhân dân các địa phương Việt Nam, thúc đẩy sự tiếp xúc thường xuyên hơn giữa các đơn vị cơ sở, các chuyên gia pháp lý và các tổ chức liên quan đến pháp luật. Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật cũng có thể hợp tác về lý thuyết lập pháp, thực thi pháp luật, giáo dục pháp luật và nghiên cứu luật so sánh, hình thành mạng lưới trao đổi pháp lý đa tầng nấc và bền vững thông qua nghiên cứu chung, hội thảo học thuật, trao đổi sinh viên và giảng viên, bồi dưỡng nhân tài.

Tôi cho rằng các cơ quan lập pháp đóng vai trò là cầu nối quan trọng để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hy vọng rằng Kỳ họp lần này của Ủy ban hợp tác giữa Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, không chỉ thúc đẩy trao đổi ở cấp quốc gia mà còn tạo ra nhiều cơ hội hợp tác hơn giữa các đơn vị cơ sở, các chuyên gia pháp luật và các trường đại học, viện nghiên cứu,...

Ông Thẩm Thi Vĩ, nhà nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc

Ngoài ra, hợp tác lập pháp có thể mang lại sự bảo đảm về thể chế cho hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng. Khi hợp tác giữa hai nước ngày càng sâu sắc, nhu cầu về các quy định pháp lý, phối hợp chính sách và môi trường kinh doanh ổn định ngày càng tăng. Tăng cường nghiên cứu pháp luật liên quan và trao đổi kinh nghiệm lập pháp có thể tạo ra một môi trường thể chế minh bạch và dễ dự đoán hơn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh, vận tải xuyên biên giới, xây dựng cơ sở hạ tầng và hợp tác trong các ngành công nghiệp mới nổi.

"Tôi cho rằng các cơ quan lập pháp đóng vai trò là cầu nối quan trọng để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hy vọng rằng Kỳ họp lần này của Ủy ban hợp tác giữa Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, không chỉ thúc đẩy trao đổi ở cấp quốc gia mà còn tạo ra nhiều cơ hội hợp tác hơn giữa các đơn vị cơ sở, các chuyên gia pháp luật và các trường đại học, viện nghiên cứu, cho phép hợp tác lập pháp thực sự hội nhập vào thực tiễn pháp quyền và phát triển xã hội của cả hai nước, cung cấp một nền tảng thể chế và nhân tài vững chắc hơn cho sự phát triển ổn định lâu dài của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam", ông Thẩm Thi Vĩ khẳng định.

Gắn kết giữa định hướng chiến lược và hợp tác thiết thực

Đánh giá về những tiến triển quan hệ Việt-Trung thời gian qua, ông Thẩm Thi Vĩ cho rằng, đặc điểm nổi bật của sự phát triển quan hệ song phương là gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau giữa định hướng chiến lược cấp cao và những thành quả hợp tác cụ thể, thiết thực. Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4 vừa qua đã tạo động lực mới cho sự phát triển quan hệ song phương. Kể từ đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân, phản ánh bản chất chiến lược của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và nhu cầu thực tế về hợp tác sâu sắc hơn.

Theo đó, sự tin cậy chính trị giữa hai bên không ngừng được củng cố. Sự trao đổi mật thiết giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước, cùng với sự phát triển liên tục của hợp tác thông qua các kênh Đảng, Chính phủ và lập pháp, đã tạo ra một sự bảo đảm quan trọng cho sự ổn định của quan hệ song phương. Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp và bất ổn, việc duy trì sự trao đổi chiến lược và tăng cường hiểu biết lẫn nhau có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam và Trung Quốc.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4 vừa qua đã tạo động lực mới cho sự phát triển quan hệ song phương.

Kể từ đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân, phản ánh bản chất chiến lược của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và nhu cầu thực tế về hợp tác sâu sắc hơn.

Ông Thẩm Thi Vĩ, nhà nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc

Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân, nhất là việc tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân hai nước, đã có những tiến triển tích cực. Việc Trung Quốc đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia được miễn thị thực quá cảnh giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Việt Nam đi du lịch, công tác và giao lưu tại Trung Quốc. Ý nghĩa của những chính sách này không chỉ nằm ở việc tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn ở việc thúc đẩy giao lưu trực tiếp và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước. "Tôi kỳ vọng với những kinh nghiệm tích lũy được, hai bên sẽ tạo thêm điều kiện toàn diện hơn về thị thực, giúp việc đi lại giữa người dân hai nước trở nên thuận tiện hơn nữa" ông Thẩm Thi Vĩ bày tỏ.

Đáng chú ý, hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Hai nước có sự bổ sung mạnh mẽ về công nghiệp và thương mại, đầu tư, chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng được liên kết chặt chẽ. Với những tiến triển của hợp tác vận tải xuyên biên giới và cơ sở hạ tầng cửa khẩu, cả hai bên có thể mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế số, phát triển xanh và khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong thời gian tới, ngoài việc tập trung vào mở rộng quy mô thương mại, cần chú trọng hơn đến chiều sâu hợp tác sản xuất, để thành quả hợp tác có thể mang lại lợi ích tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

"Tôi đánh giá rất tích cực đối với sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong năm nay. Hai bên nên tiếp tục tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy chuyển hóa những nhận thức chung cấp cao thành những thành quả hợp tác cụ thể hơn, không ngừng củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương thông qua giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và giao lưu thanh niên", ông Thẩm Thi Vĩ nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương (người mặc áo dài xanh) tặng hoa các nghệ sĩ tham gia chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản 2026 tại Fukuoka

Chương trình “Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản 2026” đã diễn ra tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản trong không khí trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng đối với cộng đồng người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân gặp gỡ, trao đổi với hơn 50 nhà khoa học, chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam tại khu vực Kansai (Nhật Bản). (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Tăng cường kết nối trí thức người Việt, thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, ngày 10/10, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cùng đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với hơn 50 nhà khoa học, chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam tại khu vực Kansai (Nhật Bản).

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

Cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm COP31 tại Fiji (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Đẩy nhanh hành động về khí hậu

Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi các nước giàu nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp các nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Đoàn công tác làm việc và chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo cơ quan sở hữu trí tuệ Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược

Từ ngày 29/9 đến 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại Hàn Quốc, với trọng tâm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, sở hữu trí tuệ, năng lượng nguyên tử, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì cuộc kiểm tra. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 dự kiến trong tháng 10

Sáng 29/9, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ZUMA PRESS WIRE)

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á những ngày qua, khiến hàng chục người chết, giao thông đình trệ và buộc chính quyền các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp.