Trồng cây, xây dựng chờ đền bù từ dự án trọng điểm

Trong những tháng qua, tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, nơi dự kiến tuyến cao tốc đi qua, người dân đã ồ ạt mua bán đất đai, trồng cây, tạo dựng tài sản để chờ hưởng lợi từ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm này.
Chính quyền địa phương xã Ba Tô, huyện Ba Tơ kiểm tra tình trạng trồng cây chờ đền bù trên địa bàn xã.
Chính quyền địa phương xã Ba Tô, huyện Ba Tơ kiểm tra tình trạng trồng cây chờ đền bù trên địa bàn xã.

Theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 3/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum có chiều dài 136km và hoàn thành trước năm 2030. Để thực hiện dự án này, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh triển khai các bước khảo sát, tiền khả thi dự án.

Trong những tháng qua, tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, nơi dự kiến tuyến cao tốc đi qua, người dân đã ồ ạt mua bán đất đai, trồng cây, tạo dựng tài sản để chờ hưởng lợi từ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm này.

Ồ ạt trồng cây, mua bán đất, rừng

Gần hai tháng qua, tại huyện Ba Tơ, nhiều thương lái, cá nhân từ các nơi về thôn, xã tìm mua đất vườn, đất rừng của người dân. Ở các xã Ba Động, Ba Cung, Ba Tô, Ba Vì, việc mua, bán đất nông nghiệp, vườn cây cũng nhộn nhịp khác thường.

Cuối năm 2024, hai anh em Phạm Văn Hiếu và Phạm Văn Đùn ở thôn Làng Xi 2, xã Ba Tô trồng rừng keo hơn 3.200 cây trên 1,5ha. Sau Tết, qua nhiều lời môi giới, anh Hiếu bán hơn 2.000 cây keo vừa trồng cho chủ mới. Hơn một tuần sau, anh Đùn cũng bán 1.200 cây keo non còn lại. Theo thỏa thuận, thương lái chỉ mua cây keo non và sẽ hoàn trả 1,5ha đất rừng sau khi thu hoạch. Và gần một tháng sau, rừng keo hơn 3.200 cây trên 1,5ha được trồng thêm hàng trăm cây huỳnh đàn non xen lẫn.

Người dân ở đây cho biết, cây keo và huỳnh đàn không thể trồng chung vì không phù hợp với điều kiện sinh trưởng và thu hoạch. Trưởng thôn Làng Xi 2 Phạm Văn Khách khẳng định: Huỳnh đàn và cây keo trồng chung là bất thường. Cây keo vài năm thu hoạch và dọn, đốt để trồng mới; trong khi đó, cây huỳnh đàn trồng hàng chục năm.

Hơn hai tháng qua, nhiều cơ sở kinh doanh, hộ dân ở huyện Ba Tơ tập kết, mua, bán cây giống các loại như keo, cau, huỳnh đàn... Các thương lái vào thôn, làng ở các xã để thỏa thuận trồng cây, xây công trình phụ trợ ăn chia đền bù với người dân. Không những trồng cây trên rẫy, vườn nhà, nhiều người lấn chiếm đường bộ, hành lang đường bộ để trồng cây chờ đền bù.

Theo anh Phạm Văn Thương ở xã Ba Dinh: “Ở đây nhà nào có tiền thì mua keo giống để trồng, nếu không có thì người bán cây cung cấp và thỏa thuận ăn chia với họ. Sau này trúng bồi thường thì hai bên chia tiền với nhau”.

Toàn xã Ba Tô, huyện Ba Tơ có bốn thôn, với 4.000ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ. Sau khi có thông tin tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum sẽ qua địa bàn xã, nhiều hộ dân đã “bán non” vườn cây, rừng keo cho thương lái từ nơi khác đến.

Trong khi Ủy ban nhân dân xã chưa biết cao tốc đi qua khu vực nào, tỉnh, huyện chưa có văn bản, chưa triển khai thực địa thì người dân, thương lái đã thỏa thuận mua, bán đất, thâm canh vườn, trồng rừng đón đầu dự án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Tô Phạm Văn Hiền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Tô Phạm Văn Hiền cho biết: Trong khi Ủy ban nhân dân xã chưa biết cao tốc đi qua khu vực nào, tỉnh, huyện chưa có văn bản, chưa triển khai thực địa thì người dân, thương lái đã thỏa thuận mua, bán đất, thâm canh vườn, trồng rừng đón đầu dự án.

Dù tuyến cao tốc chưa triển khai nhưng nhiều cá nhân, cơ sở cây giống dựa vào bản đồ quy hoạch tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum từ nhiều năm trước, cột mốc cũ để tạo dựng tài sản, cơi nới hình thành công trình mới để trục lợi từ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

“Ở đây nhiều người tính xây dựng chuồng trại chăn nuôi, làm tường rào, công trình phụ của gia đình để sau này được đền bù. Không có tiền thì mượn hay vay làm rồi chờ đền bù trả sau”, anh P.V.D, xã Ba Động cho biết.

Cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời

Tình trạng trồng cây chờ đền bù ồ ạt tại nhiều nơi dự kiến có cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum đi qua.

Tình trạng trồng cây chờ đền bù ồ ạt tại nhiều nơi dự kiến có cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum đi qua.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum được đầu tư khoảng 44.355 tỷ đồng, với bốn làn xe, vận tốc từ 80-100km/giờ và thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia. Tuyến cao tốc qua địa bàn thị xã Đức Phổ và huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi với chiều dài 58km; qua hai huyện Kon Plông, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với chiều dài 78km. Thực hiện Quyết định số 335/QĐ-BXD của Bộ trưởng Xây dựng, đến nay, Ban Quản lý dự án 85 lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phối hợp với địa phương khảo sát, lập báo cáo tiền khả thi dự án.

Các ngành chức năng đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai dự án cũng như thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum. Trong điều kiện sáp nhập hành chính cấp tỉnh, kết nối vùng thì dự án càng cấp thiết, quan trọng, được bộ, ngành Trung ương và các địa phương sớm triển khai.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Cung Phạm Văn Rạch: Từ sau Tết đến nay, nhiều người từ nơi khác đến mua đất, người dân trong xã trồng cây ồ ạt nhưng địa phương cũng khó ngăn cản vì chưa cắm mốc, chưa triển khai thực địa. Chính quyền địa phương tăng cường vận động nhân dân, kiểm tra, xử lý việc xây dựng trái phép.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ Thành Minh Thuận khẳng định: Trước đây nhiều dự án chậm tiến độ do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng vì người dân trục lợi, kiện cáo kéo dài. Vì vậy, huyện chỉ đạo các địa phương nắm tình hình trên địa bàn và mong muốn dự án sớm triển khai để quản lý chặt chẽ hơn.

Trước đây nhiều dự án chậm tiến độ do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng vì người dân trục lợi, kiện cáo kéo dài. Vì vậy, huyện chỉ đạo các địa phương nắm tình hình trên địa bàn và mong muốn dự án sớm triển khai để quản lý chặt chẽ hơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ Thành Minh Thuận

Những năm trước, khi tỉnh Quảng Ngãi thu hút đầu tư, triển khai dự án ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, xây dựng nhiều công trình trọng điểm thì tình trạng người dân xây dựng công trình trái phép, cơi nới nhà cửa để hưởng lợi từ đền bù dự án cũng đã diễn ra. Vấn nạn này đã ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng, thất thoát ngân sách, tiến độ dự án, hiệu quả đầu tư của Nhà nước, doanh nghiệp. Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum kết nối vùng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Vì vậy, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cần có giải pháp hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền khẳng định: Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan, đơn vị và địa phương đánh giá hiện trạng đất, rừng trong phạm vi tuyến cao tốc đi qua để tránh tình trạng phát sinh, trục lợi từ dự án. Đồng thời, yêu cầu các địa phương vận động nhân dân, ngăn chặn tình trạng trồng cây, xây dựng chờ đền bù.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.