Đây là hoạt động do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).
Tham dự, về phía Lào có đồng chí Khamphan Pheuyavong, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Bounleua Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Suansavanh Viyaketh, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch; cùng đại diện các ban, bộ, ngành của Lào.
Về phía Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam và thế giới. Triển lãm là dịp để công chúng ghi nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến to lớn của Người, đồng thời hiểu thêm về hình ảnh một vị lãnh tụ vĩ đại, thanh bạch và giản dị.
Phát biểu chào mừng, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, đối với nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Ngay từ những năm tháng gian khó của cách mạng, Người đã có nhiều hoạt động tại Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan. Những địa danh Người từng đặt chân tới là những chứng tích lịch sử về một thời kỳ mà cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào đã sớm tìm thấy ở nhau sự đồng cảm về lý tưởng và vận mệnh.
Theo Đại sứ, mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hiếm có Việt Nam-Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng sự hy sinh xương máu, trở thành mối quan hệ hiếm có, tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam và Lào.
Tại triển lãm, Ban tổ chức trưng bày, giới thiệu 50 tác phẩm do họa sĩ Đào Trọng Lý (1951-2024) sáng tác tại Thái Lan trong giai đoạn từ năm 2018-2024. Các tác phẩm tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những dấu mốc quan trọng trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước đến những năm tháng Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Sinh ra và lớn lên tại Thái Lan trong một gia đình gốc Việt, họa sĩ Đào Trọng Lý từ nhỏ đã được nghe những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những năm tháng Người hoạt động cách mạng tại Thái Lan. Tình cảm với Bác Hồ và quê hương, đất nước được ông gửi gắm qua những tác phẩm trong nhiều năm sáng tác. Các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc của một người Việt Nam xa quê luôn hướng về cội nguồn.
Những nét vẽ mộc mạc của họa sĩ Đào Trọng Lý được thực hiện từ sự thôi thúc của tình cảm, lòng kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện được kể lại bằng hội họa, thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa vĩ đại, vừa giản dị, gần gũi với nhân dân, chan hòa tình yêu thương đối với đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế.
Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo các người dân Lào và kiều bào, khẳng định tình cảm bền chặt, sự tôn kính của người dân Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Lào đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đây cũng là dịp để người dân Lào, cộng đồng người Việt Nam tại Lào cũng như thế hệ trẻ của Lào hiểu thêm về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho mối quan hệ Việt Nam-Lào, qua đó góp phần vun đắp, gìn giữ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái.