Triển lãm số kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Ngày 8/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm số kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026); Hội nghị thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ta và kết quả bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI.

Các đại biểu Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: DUY TOÀN)
Các đại biểu Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự các sự kiện có đồng chí Sounthone Xayachak, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và các cơ quan thông tấn, báo chí Lào.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào, đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, tầm vóc thời đại”, triển lãm số bao gồm gần 300 hình ảnh, tư liệu và tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm được bố cục thành bốn phần: phần thứ nhất: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người ghi dấu ấn thế kỷ”; phần thứ hai: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc”; phần thứ ba: “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm trí bạn bè quốc tế”; phần thứ tư: “Di sản Hồ Chí Minh trường tồn và tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam”.

ndo_br_2.jpg
Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: DUY TOÀN)

Thông qua các hình ảnh, tư liệu lịch sử và những câu chuyện chân thực, triển lãm tái hiện sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khắc họa sâu sắc tư tưởng nhân văn, đạo đức cách mạng và phong cách sống giản dị, thanh cao của Người, là những giá trị đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem phim tư liệu “Các kỳ Đại hội Đảng - từ khó khăn đến những thắng lợi vĩ đại”. Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã trực tiếp thông tin tới các đại biểu Lào về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ta và kết quả bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI, nhấn mạnh tầm quan trọng của hai sự kiện có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

ndo_br_4.jpg
Các đại biểu xem triển lãm số về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh những dấu ấn của Đại hội XIII về các thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm cùng những thời cơ, thách thức đối với Việt Nam trong thời gian tới, từ đó làm nổi bật các nội dung cần đột phá về tư duy phát triển, cũng như sự đổi mới trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện.

Đại sứ cũng đã thông tin về mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nêu bật phương châm của Đại hội: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”; về mục tiêu tổng quát, các quan điểm chỉ đạo, những định hướng lớn và các đột phá có tính quyết định.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng đã thông tin những nội dung quan trọng về đường lối đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nhất là các chủ trương, nguyên tắc, phương châm và những định hướng lớn trong quan hệ đối ngoại; đặc biệt là những nội hàm mới trong đường lối đối ngoại và các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

ndo_br_3.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại sứ chia sẻ, trong bối cảnh quốc tế và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp, quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào càng có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, không chỉ phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước mà còn góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đại sứ đã nêu bật ý nghĩa, vị thế, tầm quan trọng và kết quả của cuộc bầu cử; về những điểm mới, nguyên nhân thành công và các bài học kinh nghiệm.

Trong không khí cởi mở, thân tình, các đại biểu đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, ấn tượng và chúc mừng về những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được.

Các đại biểu phía Lào cho rằng đây là dịp để cán bộ Lào hiểu sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, qua đó rút ra những bài học bổ ích để các cấp, các ngành nghiên cứu, vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn tại Lào.

ndo_br_1.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh với chủ đề “Gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào”. (Ảnh: DUY TOÀN)

Nhân dịp này, các đại biểu đã cùng tham quan triển lãm ảnh với chủ đề “Gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào”. Với gần 200 tác phẩm ảnh tiêu biểu, triển lãm đã góp phần lan tỏa thông điệp về sự gắn kết chiến lược giữa hai dân tộc tới đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, hướng tới mục tiêu tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.