Khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng cho tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga” tại Nga

Ngày 10/9, tại khuôn viên Khoa ngôn ngữ và Viện Hồ Chí Minh, Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg, Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng cho tình hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga” đã khai mạc.

Cắt băng khánh thành khai mạc triển lãm.
Cắt băng khánh thành khai mạc triển lãm.

Sự kiện do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga) tổ chức.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (1950-2025); 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-2025), 102 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Petrograd (nay là Saint Petersburg), điểm dừng chân đầu tiên của Người đến Liên Xô; 15 năm thành lập và hoạt động của Viện Hồ Chí Minh – Viện nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên và duy nhất ở nước ngoài được thành lập tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg (2010-2025).

Đến dự lễ khai mạc có đại diện Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg, đoàn công tác Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, đại diện cộng đồng người Việt tại Saint Petersburg cùng đông đảo bà con, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Saint Petersburg.

ndo_br_img-2375-1.jpg
Các đại biểu tham dự tại triển lãm.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng nhấn mạnh, trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động quan trọng tại Liên Xô (nay là Liên bang Nga) và dành tình cảm sâu sắc, bền chặt với đất nước và con người nơi đây. Người khẳng định Cách mạng Tháng Mười không chỉ là thành tựu của nhân dân Nga mà là thắng lợi của tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, trong đó có dân tộc Việt Nam.

Bà cũng cho biết tại nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ngày nay vẫn lưu giữ các tài liệu, hiện vật lịch sử quý báu mang đậm nghĩa tình Việt-Nga cùng những câu chuyện gần gũi, đời thường về tấm lòng của Người với nước Nga và tình cảm của nước Nga Xô-viết với Bác Hồ kính yêu của nhân dân Việt Nam.

ndo_br_img-2279-1.jpg
Bà Lê Thị Phượng và ông Mankovski Vasilievik phát biểu tại buổi lễ.

Triển lãm trong lần này bao gồm 80 tấm poster giới thiệu đến công chúng và người dân nước Nga những tư liệu, hình ảnh quý giá về những hoạt động sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc trên quê hương của Lênin; những nỗ lực của Người trong việc tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Liên bang Nga bền chặt, tình cảm của người dân Nga đối với Bác, cũng như sự phát triển mối quan hệ Việt Nam Liên bang Nga ngày nay.

"Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều bạn bè quốc tế, đặc biệt là đoàn lãnh đạo, nhân dân Liên bang Nga đến thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội để hiểu thêm về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Người, cũng như mối quan hệ gần gũi và thấu hiểu giữa hai dân tộc", bà Lê Thị Phượng nói.

img-2321-1.jpg
Các sinh viên Nga tham gia tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Phó Hiệu trưởng phụ trách đối ngoại Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg Mankovski Vasilievik cho biết, triển lãm diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn. Đối với người dân Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có vai trò quan trọng trong công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước Việt Nam, cũng như vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.

Triển lãm diễn ra tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg, nơi đào tạo nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam là việc làm ý nghĩa, nhắc nhở về mối liên kết lịch sử giữa hai dân tộc, nhằm tăng cường nhận thức và sự hiểu biết của nhân dân hai nước về phẩm chất đạo đức, đường lối ngoại giao, tư tưởng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

ndo_br_img-2361-1.jpg
Thuyết minh tư liệu tại triển lãm.

Ông Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh cũng cho rằng triển lãm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng bền chặt khi các hoạt động giao lưu giữa hai nước ngày càng thường xuyên và những tư liệu tại triển lãm thúc đẩy những giá trị trong mối quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Kutovuk Sergeievna, Thạc sĩ, nghiên cứu sinh về Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg cho biết, cô cảm thấy rất vinh dự được tham dự triển lãm. Đối với cô, những tư liệu lần này có giá trị lịch sử và giúp cho việc nghiên cứu học tập của cô đối với vị lãnh tụ đáng kính của Việt Nam mà cô và nhiều sinh viên Nga được biết đến.

Bạn Mai Khánh Linh, sinh viên năm thứ nhất khoa Luật Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg tham gia chương trình lễ khai mạc bày tỏ niềm tự hào khi được tham dự triển lãm và coi đây là động lực học tập từ những đức tính quý báu của Bác Hồ, nhất là khi bạn đi du học xa nhà.

ndo_br_img-2374-1.jpg
Con gái nhà du hành vũ trụ German Titov trao sách cho đại diện Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tại Nga, đoàn công tác của Khu Di tích đã tới gặp mặt bà Tatiana Ghemanovna, con gái nhà du hành vũ trụ German Stepanovich Titov - phi công vũ trụ số 2 của Liên Xô. Ông từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đón tiếp và đưa đi thăm nhiều địa phương vào năm 1962. Ông có những đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam, vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam với Liên Xô. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 1961, anh hùng German Titov đã kính tặng Bác Hồ cuốn sách “700.000km trong vũ trụ”. Trong buổi làm việc, bà Tatiana đã trao tặng cuốn sách “700.000km trong vũ trụ” đồng thời cho đoàn công tác của Khu Di tích.

Việc trao tặng hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga không chỉ là hành động mang giá trị nhân văn cao cả mà còn thể hiện ý thức gìn giữ lịch sử, lan tỏa giá trị tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như củng cố mối quan hệ giữa các dân tộc trên nền tảng ký ức chung và niềm tin hòa bình; đồng thời, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng quốc tế của Bác Hồ, như một biểu tượng của hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa nhân văn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.