Triển lãm ảnh “Thời gian và những thành phố” của nghệ sĩ Việt Nam-Thuỵ Sĩ

Tối 3/11, tại Hội chợ Nghệ thuật Long Biên, Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Sĩ giới thiệu triển lãm “Thời gian và những thành phố”. Triển lãm này nhận được hỗ trợ từ Quỹ Văn hóa Thụy Sĩ Pro Helvetia.

Ngoài trải nghiệm thị giác, khán giả còn có trải nghiệm thính giác khi theo dõi các thước phim về quá trình sáng tác và đời sống thường nhật của thành phố. (Ảnh: HNV)
Ngoài trải nghiệm thị giác, khán giả còn có trải nghiệm thính giác khi theo dõi các thước phim về quá trình sáng tác và đời sống thường nhật của thành phố. (Ảnh: HNV)

Đây cũng là một trong nhiều hoạt động thuộc khuôn khổ Biennale nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’25 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Viện Pháp tại Việt Nam cùng tổ chức trong tháng 11 này tại Hà Nội.

Triển lãm là một cuộc hội ngộ thú vị giữa 3 nghệ sĩ Thụy Sĩ (Beat Streuli, Alfio Tommasini, Matthieu Gafsou) và 3 nghệ sĩ Việt Nam (Lê Nguyễn Duy Phương, Trần Vĩnh Đạt, Bạch Nam Hải), đồng thời là một trong những ý tưởng ra đời sau chuyến nghiên cứu về hoạt động giám tuyển nhiếp ảnh tại Thụy Sĩ của Lê Nguyễn Duy Phương do Pro Helvetia tài trợ.

ndo_br_photots4.jpg
Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan, cả quốc tế và trong nước.

Nhịp sống đô thị hối hả, thường bị chi phối bởi những cuộc hẹn và thời hạn, đã lược giản thời gian thành một công cụ đơn thuần. Đối với nhiều cư dân thị thành, những trải nghiệm tinh tế về dòng chảy của thời gian dần trở nên mờ nhòe trong guồng quay thường nhật.

Tuy nhiên, đời sống ưa rong ruổi của một người thực hành nhiếp ảnh lại mang đến những góc nhìn tương phản. Khi di chuyển giữa các thành phố và ghi nhận những nền văn hóa cùng môi trường sống đa dạng, họ bắt gặp một loạt trải nghiệm khác biệt về thời gian.

Bằng việc kết hợp nhiếp ảnh với video, tĩnh lặng với chuyển động, triển lãm này khám phá mối quan hệ giữa không gian và thời gian từ nhiều góc độ. Các yếu tố tương phản này, khi được đặt cạnh nhau làm hiển lộ quy luật cơ bản của cuộc sống (sinh ra, lớn lên, làm việc rồi tạ thế), luôn nhất quán, bất chấp ranh giới địa lý.

ndo_br_photots1.jpg
Các đại biểu chăm chú lắng nghe giới thiệu về triển lãm.

Thời gian, trong câu chuyện trực quan này, tìm thấy điểm tham chiếu của nó trong chính nhân loại - một hằng số được xác định bởi mối liên hệ giữa những bãi cát thời gian luôn thiên biến trong cảnh quan đô thị và sự hữu thời của cuộc sống.

Nhiếp ảnh từ đó thoát khỏi vai trò quan sát, trở thành cầu nối để chúng ta chủ động tham gia vào và trân quý vẻ đẹp, sự phù du, cũng như mối liên kết của thời gian với các thành phố mà ta gọi là nhà.

Mỗi bức ảnh vượt lên trên chức năng ghi chép, trở thành sự chiêm nghiệm sâu sắc về vị trí của con người trong dòng chảy đô thị. Chúng nhắc ta rằng, giữa hỗn mang thị thành, vẫn luôn có những câu chuyện chực chờ, những khoảnh khắc đang diễn ra và những ký ức trân quý đang hình thành.

Thông qua tác phẩm của sáu nhiếp ảnh gia đến từ Việt Nam và Thụy Sĩ thuộc nhiều thế hệ với những kỹ thuật khác nhau, triển lãm mời gọi khán giả suy ngẫm về sự liên đới của chúng ta với thời gian, không gian và chính bản thân mình.

ndo_br_photots2.jpg
Ngài Aldo de Luca, Phó Đại sứ Thuỵ Sĩ tại Việt Nam.

Phó Đại sứ Thụy Sĩ, ngài Aldo de Luca nhấn mạnh, thông qua triển lãm này, Đại sứ quán Thụy Sĩ mong muốn góp phần thúc đẩy đối thoại giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Thụy Sĩ, đồng thời giới thiệu tới công chúng Việt Nam những góc nhìn mới mẻ về đô thị và con người trong thời gian đương đại. Qua đó, mong muốn tạo ra một sân chơi quy mô và ý nghĩa cho các nghệ sĩ Việt Nam và thế giới.

Theo Lê Nguyễn Duy Phương, nghệ sĩ và đồng thời là giám tuyển triển lãm: “Năm 2023, tôi đã trình hiện nghiên cứu của mình về chủ đề “Thời gian” qua cách biểu đạt bằng hình ảnh với triển lãm “Đi tìm thời gian đã mất thời gian đi tìm”. Và rất may mắn, trong năm 2025, tôi giành được học bổng từ Pro Helvetia cho việc nghiên cứu giám tuyển về nhiếp ảnh tại Thụy Sĩ. Trong đợt nghiên cứu ngắn hạn đó, tôi đã phải di chuyển rất nhiều giữa các cuộc hẹn qua nhiều thành phố, đó cũng là một trong các lý do khiến tôi tiếp tục thực hiện nghiên cứu của mình với triển lãm “Thời gian và những thành phố” vào năm nay”.

ndo_br_photots3.jpg
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thuỵ Sĩ, ông Beat Streuli.

Là nghệ sĩ đại diện cho nhóm tác giả Thuỵ Sĩ tại triển lãm, nghệ sĩ Beat Streuli chia sẻ với Báo Nhân Dân về niềm vui khi có chùm ảnh chụp về thành phố New York (Mỹ) được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm.

Theo nghệ sĩ Beat Streuli, việc chụp lại những khoảnh khắc của các cư dân tại các thành phố nơi ông sinh sống và đặt chân đến là một phần công việc của ông. Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ có một bộ ảnh đẹp, đặc trưng về thành phố Hà Nội.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội và tôi rất háo hức được khám phá thành phố mà tôi đã mong muốn ghé thăm từ lâu, cả trên phương diện nhiếp ảnh lẫn cá nhân”, nghệ sĩ Beat Streuli trao đổi.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 22/11/2025.

Có thể bạn quan tâm

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.