Phát huy tiềm năng, trí lực của Phụ nữ Quân đội

Sau một tuần tranh tài sôi động, lôi cuốn, hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, giao lưu, học hỏi, Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội năm 2025 đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trên nhiều phương diện.

Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội nâng cao sức khỏe, xây dựng ý chí cho hội viên phụ nữ trong toàn quân.
Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội nâng cao sức khỏe, xây dựng ý chí cho hội viên phụ nữ trong toàn quân.

Ngày 23/6, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức bế mạc Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội năm 2025.

Tới dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nhấn mạnh, sau một tuần tranh tài sôi động, lôi cuốn, hấp dẫn trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, giao lưu, học hỏi, Liên hoan Thể dục thể thao đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trên nhiều phương diện.

Nhiều đơn vị tham gia liên hoan đăng ký thi đấu cả 3 môn, đồng thời tích cực thi đấu ở cả 2-3 độ tuổi cầu lông đôi nữ. Một số đơn vị mới thành lập, số lượng hội viên không đông song đã quyết tâm vượt khó, ưu tiên các điều kiện tốt nhất cho phụ nữ của đơn vị được tỏa sáng.

z6734730275226-5425a51db5807ca3912030a7317a3f81.jpg
Liên hoan Thể dục thể thao đã để lại ấn tượng sâu sắc trên nhiều phương diện.

Một số binh đoàn, doanh nghiệp Quân đội, mặc dù công việc sản xuất, kinh doanh nhiều áp lực, không có hạt nhân văn nghệ, thể thao và thời gian tập luyện, song đã quyết tâm lần đầu tiên đưa đội tuyển tham gia liên hoan cấp toàn quân.

Để tạo đà tham gia liên hoan, các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hình thức, phương pháp tập luyện, nâng cao chất lượng thi đấu. Có 30 đơn vị tổ chức thi đấu giao hữu với tổng số 120 trận bóng chuyền hơi nữ, 160 trận cầu lông đôi nữ; 10 đơn vị tổ chức thi dân vũ với tổng số 60 đội và hơn 1.000 hội viên phụ nữ tham gia.

Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội khẳng định, Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội năm 2025 đã hoàn thành nhưng không phải là kết thúc mà tiếp tục khởi động cho một giai đoạn mới trong phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng ý chí cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân.

“Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục lan tỏa nhiều hơn nữa ý nghĩa tích cực của Liên hoan nhằm phát huy tối đa tiềm năng, trí lực của phụ nữ Quân đội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền bày tỏ.

z6734729008311-aabf0300c794a2cd2bc91662047acb4f.jpg
Các đơn vị đạt Cờ xuất sắc toàn đoàn.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao Cờ đơn vị đạt thành tích xuất sắc toàn đoàn tặng 26 tập thể; trao Cờ đơn vị đạt thành tích tốt toàn đoàn tặng 14 tập thể.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen tặng 15 tập thể đoạt giải Nhất, 15 tập thể đoạt giải Nhì, 28 tập thể đoạt giải Ba và 19 tập thể đoạt giải Khuyến khích tại các bảng đấu bóng chuyền hơi nữ và khối đấu cầu lông đôi nữ; 28 tập thể đạt thành tích xuất sắc và 7 tập thể đạt thành tích tốt trong thi dân vũ thể thao; 8 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đấu và tham mưu, phục vụ, bảo đảm tổ chức liên hoan.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.