Phát huy tài năng và sức sáng tạo của phụ nữ Quân đội

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2025. 

Biểu dương các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025.
Biểu dương các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2025, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội nhấn mạnh, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội đã đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cấp ủy, chỉ huy, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp chủ động cụ thể hóa, xây dựng Kế hoạch hành động; lồng ghép giới vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; củng cố, kiện toàn, điều chỉnh linh hoạt cơ cấu tổ chức, hoạt động phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ và quá trình tinh gọn bộ máy, sáp nhập, điều chỉnh tổ chức, biên chế; nâng cao năng lực cho các thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

z7222569502305-e24041dfd69cd6630de073da8cdd1bf8-99-6476.jpg
Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội trình bày báo cáo.

Trong lĩnh vực chính trị, tỷ lệ đảng viên nữ trên tổng số đảng viên trong toàn quân đạt 10,85% (tăng 2,7% so với đầu giai đoạn); tỷ lệ kết nạp đảng viên nữ đạt 7,85% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp; tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy các cấp đạt 2,97% (tăng 0,35% so với đầu giai đoạn).

Phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy tốt vai trò, đóng góp thiết thực trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Từ năm 2021 đến nay, có ba nữ sĩ quan được thăng quân hàm cấp Tướng, một đồng chí thăng quân hàm Trung tướng; nhiều tập thể, cá nhân Phụ nữ Quân đội được phong tặng các danh hiệu cao quý và khen thưởng các cấp.

Trong lĩnh vực đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, triển khai hiệu quả Chương trình “Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ quân nhân đỡ đầu” và ba mô hình mới (Phụ nữ Quân đội chắp cánh ước mơ, Phụ nữ Quân đội lan tỏa yêu thương và Phụ nữ Quân đội tri ân-tiếp nối mạch nguồn truyền thống) góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phòng ngừa nguy cơ bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, giáo dục bình đẳng giới được đổi mới mạnh mẽ, hơn 90% quân số các cơ quan, đơn vị được tiếp cận kiến thức về bình đẳng giới; nhiều chương trình, diễn đàn, hội thi, hoạt động vinh danh phụ nữ tiêu biểu được tổ chức, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

z7222566233934-10a82818256503c2a34d7bd925ed0fef-8079.jpg
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương kết quả, thành tích của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2021-2025.

Để công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2026-2030 đạt kết quả cao hơn, Thứ trưởng Quốc phòng Lê Huy Vịnh đề nghị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đáp ứng yêu cầu thực hiện bình đẳng giới và chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên phát triển của đất nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi lực lượng trong toàn quân, nhất là của nam giới về công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm thu hút nhân tài nữ phục vụ lâu dài trong Quân đội và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

Bên cạnh đó, Ban Phụ nữ Quân đội - Cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong thời gian tới.

Các cơ quan thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị ngành dọc tới cấp cơ sở, cần quan tâm bảo đảm bình đẳng giới trong tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để phụ nữ được thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định, đồng thời có điều kiện phát huy tài năng, sức sáng tạo và phát triển toàn diện.

Tại Hội nghị, 58 tập thể, 50 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 đã được tuyên dương, khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.