Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế

Năm 2024, Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) chính thức triển khai thí điểm mô hình xã có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Việc phát huy lợi thế từ nguồn “tài nguyên” cơ sở dữ liệu dân cư ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang quản lý, cùng sự vào cuộc đầy trách nhiệm của chính quyền địa phương, được kỳ vọng sẽ tạo ra dấu mốc mới trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện…
Hội nghị triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.
Hội nghị triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh, đến hết tháng 3/2024, toàn huyện đã có hơn 81.052 người tham gia bảo hiểm y tế (bao gồm cả đối tượng thân nhân quân đội tham gia), tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 92,43% (cao hơn 0,33% so với chỉ tiêu HĐND huyện giao năm 2024).

Khai thác lợi thế từ nguồn tài nguyên cơ sở dữ liệu dân cư

Ngay khi triển khai mô hình, xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh) đã cam kết sẽ hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn ngay trong năm 2024. Sáng 13/4/2024 vừa qua, hai hộ gia đình cuối cùng chưa tham gia bảo hiểm y tế của thôn Quảng Xá (xã Tân Ninh) đã gia nhập hệ thống chính sách an sinh xã hội quan trọng này, Quảng Xá trở thành thôn đầu tiên của huyện Quảng Ninh đạt mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế.

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Quảng Xá Nguyễn Thị Lệ tin tưởng mục tiêu mở rộng bảo hiểm y tế đến mọi người dân sẽ đạt được. Tâm huyết với chính sách nhân văn này, bà Lệ còn hỗ trợ một phần mức phí đóng bảo hiểm y tế cho những hộ kinh tế còn khó khăn. “Bà con ở đây còn nhiều người khó khăn lắm, tôi không dư dả nhiều, nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng cần mình hỗ trợ kinh tế. Giúp nhau tham gia bảo hiểm y tế là việc vô cùng ý nghĩa...”, bà Lệ tâm sự.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh Nguyễn Quang Thuận cho biết: Cơ sở dữ liệu dân cư mà ngành bảo hiểm xã hội thu thập từ trước đó, cùng với việc phối hợp ngành công an trong thực hiện Đề án 06 thời gian qua, bảo đảm tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống” là lợi thế quý giá để thực hiện sàng lọc thông tin, tìm các nhóm “đối tượng đích” cần vận động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trên cơ sở khối lượng thông tin khổng lồ này, biết khai thác đúng cách sẽ tạo ra một công cụ hữu hiệu, ứng dụng công nghệ số hỗ trợ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở dữ liệu đang có, Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Ninh đã “lọc” danh sách chính xác từng cá nhân người dân đã hoặc chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Những người không có bảo hiểm y tế này sẽ lại được phân chia thành từng nhóm khác nhau: người đã có thẻ bảo hiểm y tế nhưng hết hạn chưa đăng ký tham gia lại; người dân khu vực vừa ra khỏi các nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế nên chưa “quen” với việc chủ động tham gia; nhóm dân cư có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng vẫn chưa thuộc đối tượng “hộ nghèo”, “cận nghèo”; và nhóm người vẫn chưa mặn mà với chính sách… Xác định được cụ thể từng nhóm, từng cá nhân cụ thể cần vận động tham gia bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp chính quyền địa phương, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp phù hợp.

Cùng vào cuộc để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân

Bày tỏ sự ủng hộ và quyết tâm của chính quyền địa phương với sáng kiến triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế tại xã Tân Ninh, ông Lê Ngọc Huân - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Quảng Ninh cho rằng: Mô hình xã có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế là mô hình mới, mang tính nhân văn cao cả, thiết thực. Qua đó, sẽ xây dựng nét đẹp văn hóa kiểu mẫu, giúp mọi người dân trong xã đều được chăm sóc sức khỏe khi không may bị ốm đau, bệnh tật; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của họ với cộng đồng theo phương châm: Mình vì mọi người, mọi người vì mình khi tham gia bảo hiểm y tế.

Khẳng định để mô hình này thành công thì cần các giải pháp đồng bộ và trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, đoàn thể phát huy cao nhất vai trò của mình trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, sát sao thực hiện trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì phối hợp Công an huyện, UBND xã Tân Ninh rà soát, tổng hợp chính xác danh sách đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn để có cơ sở vận động, phát triển đối tượng tham gia đạt chỉ tiêu đề ra; phối hợp, hướng dẫn UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa để triển khai thực hiện…

Đồng thời, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện, UBND xã Tân Ninh tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, vận động hội viên và nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; phát động, triển khai một số mô hình gây quỹ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế; kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia…

Chủ tịch UBND xã Tân Ninh Nguyễn Văn Hoan cho biết: Giải pháp cụ thể được chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện triển khai đến từng nhóm dân cư. UBND xã sẽ xây dựng kế hoạch để thực hiện mô hình, xác định rõ nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể, các thôn; cam kết đạt 97% dân số tham gia bảo hiểm y tế trước ngày 31/5/2024 và đạt 100% dân số đang sinh sống trên địa bàn có bảo hiểm y tế trước ngày 30/6/2024.

Việc triển khai mô hình điểm “Xã có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế” tại Tân Ninh được kỳ vọng khi thành công sẽ tạo tiền đề lan tỏa, nhân rộng đến các địa phương khác, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế trên toàn huyện, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân…

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người lao động tham gia tại Sàn giao dịch việc làm. (Ảnh: NHẬT ANH).

Chấn chỉnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp..., khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng.