Triển khai mạnh các giải pháp tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, đến ngày 4/5, toàn quốc có hơn 17,407 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 1,73% so với cùng kỳ năm 2023. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 90,240 triệu người; tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế đến hết tháng 4/2024, số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của toàn ngành là 155.406 tỷ đồng, tăng 10,04% so với cùng kỳ năm 2023.
Người lao động Chi nhánh cảng Tân Vũ (Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) trong giờ làm việc. (Ảnh: MINH THẮNG)
Người lao động Chi nhánh cảng Tân Vũ (Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) trong giờ làm việc. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Một trong những điểm được Bảo hiểm xã hội các địa phương đặc biệt quan tâm là tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã; chủ động tham mưu kế hoạch, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao về độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Cụ thể hóa các giải pháp tại địa phương

Tại hội nghị giao ban cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam tháng 5/2024, thông tin về công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Trưởng ban Quản lý thu-sổ, thẻ Dương Văn Hào cho biết: Đến nay, bảo hiểm xã hội các địa phương đã xây dựng xong kịch bản thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 và nhanh chóng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Các chỉ tiêu thu, phát triển người tham gia cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương giao cụ thể đến các cấp xã.

Báo cáo cho thấy, so với tháng trước, đã có những tín hiệu tích cực khi 50 tỉnh tăng số tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 28 tỉnh tăng bảo hiểm xã hội tự nguyện, 48 tỉnh tăng bảo hiểm y tế. Về công tác thu, hiện đang thực hiện đúng theo tiến độ; số chậm đóng từ 1-3 tháng đã giảm so với cùng kỳ năm 2023, quy trình thu, đôn đốc giảm số chậm đóng đang dần được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức để đạt chỉ tiêu được giao năm 2024.

Về giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Trưởng ban Quản lý thu-sổ, thẻ cho biết: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện quyết liệt hơn các văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường thanh tra-kiểm tra, xây dựng phần mềm số để xác định rõ hơn số liệu thu. Tổ chức các hội nghị chia sẻ kinh nghiệm các mô hình để các địa phương tổ chức thực hiện; tiếp tục tổ chức đào tạo cho các nhân viên dịch vụ thu…, từ đó phát triển bền vững người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Về lĩnh vực bảo hiểm y tế, Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Nguyễn Thị Hồng Vân cho biết: Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo rất quyết liệt bảo hiểm xã hội các địa phương để kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hướng dẫn bảo hiểm xã hội các địa phương triển khai hiệu quả Nghị định 75 của Chính phủ, trong đó sớm giao dự toán và xây dựng tiêu chí để có những cảnh báo trong kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên tinh thần đặt quyền lợi của người dân đi khám, chữa bệnh lên hàng đầu. “Hiện số lượt, số chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được kiểm soát tăng ở mức thấp hơn so với tháng trước, các giải pháp chỉ đạo đang tiếp tục được cụ thể hóa tại các địa phương và dần phát huy trong thời gian tới”, bà Nguyễn Thị Hồng Vân nhận định.

Đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo công tác truyền thông

Giám đốc Trung tâm Truyền thông Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: Hiện nay, bảo hiểm xã hội các địa phương đang triển khai mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân với các hình thức tương đối sáng tạo; đồng thời, Trung tâm Truyền thông cũng bám sát chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tập trung truyền thông theo định hướng từ đầu năm, truyền thông quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; truyền thông việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định mới cho người dân; truyền thông những bất lợi sau này khi người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần…

“Các nội dung liên quan vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước quan tâm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong kỳ họp Quốc hội sắp tới cũng sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động đẩy mạnh thông tin trong thời gian tới”, Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết.

Nhấn mạnh các nội dung truyền thông, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh chỉ đạo tăng cường chuyển tải các thông điệp tập trung vào mục tiêu phục vụ, đem lại lợi ích của người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý, ngăn ngừa các hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của toàn ngành trong thời gian qua.

Trong bối cảnh khó khăn, với tinh thần vào cuộc ngay từ đầu năm, toàn ngành đã quyết liệt triển khai hiệu quả các nhiệm vụ. Những nỗ lực của ngành đã được thể hiện rõ qua các chỉ số về thu, phát triển người tham gia, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... được phát triển tích cực. Quyền lợi của người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được bảo đảm tốt, cải cách thủ tục hành chính gắn với triển khai Đề án 06 hiệu quả.

Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thời gian tới bám sát các đơn vị chuyên môn của các bộ, ngành để phối hợp chặt chẽ trong quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm; chủ động thông tin về các nội dung liên quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được cử tri, đại biểu Quốc hội, nhất là các vấn đề đang được dư luận quan tâm trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội; đồng thời triển khai mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân; truyền thông mạnh mẽ về quá trình thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhấn mạnh các lợi ích về mặt quản lý, tính năng phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Thu hồi hơn 396 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng các chế độ bảo hiểm

Đến hết tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định kiểm tra tại 7.553 đơn vị, yêu cầu truy thu gần 180 tỷ đồng cho 60.710 lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu các chế độ bảo hiểm. Số tiền chậm đóng, trốn đóng thu hồi được trong thời gian kiểm tra là hơn 396 tỷ đồng trên tổng số gần 649 tỷ đồng, đạt hơn 61%.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trạm Y tế xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trong xã. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tháo gỡ nhiều vướng mắc về khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Bộ Y tế hướng dẫn bác sĩ xem xét nếu tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh còn giá trị tham khảo cho chẩn đoán thì không chỉ định thực hiện lại nhằm tránh lãng phí... Đồng thời, cho phép khám tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Trạm Y tế xã Ô Diên, Hà Nội khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến y tế cơ sở

Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, danh mục kỹ thuật, thuốc, thiết bị y tế và cơ chế khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế cấp xã. Đồng thời phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh LÊ TẤN)

Tám tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế thanh toán hơn 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám, chữa bệnh tại Hà Nội đạt tỷ trọng lớn, chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế toàn thành phố.

Người dân khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị. (Ảnh: THU TRANG)

Tự đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến: 50% mức hưởng được tính thế nào, thuốc có được thanh toán?

Sau hơn 2 tháng triển khai chính sách mới, người tự đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú vẫn còn băn khoăn về mức quyền lợi được hưởng, đặc biệt là cách tính 50% mức hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài khám, xét nghiệm được hưởng trái tuyến theo quy định, thuốc có được hưởng không?