Triển khai “kiểm tra kép” chất lượng thực phẩm chức năng

Hưởng ứng các chỉ đạo trong phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hệ thống nhà thuốc Long Châu ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) trong việc bảo đảm chất lượng và an toàn sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất trên toàn hệ thống.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Long Châu và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Long Châu và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Theo đó, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia sẽ định kỳ hoặc đột xuất lấy mẫu, kiểm nghiệm các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng mà hệ thống nhà thuốc Long Châu đang hoặc sẽ kinh doanh để giám định chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường. Viện sẽ cử bộ phận chuyên trách đến lấy mẫu tại nhà thuốc hoặc từ nhà cung cấp để kiểm nghiệm sản phẩm, giám định lô sản phẩm theo quy định.

Viện đảm nhận vai trò như “chuyên gia bảo đảm chất lượng” cho hệ thống nhà thuốc Long Châu, đội ngũ chuyên gia trực tiếp tham gia vào quá trình kiểm nghiệm sản phẩm ngay từ khâu đầu vào cho đơn vị bán lẻ.

Cả hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai chuyển đổi số y tế, giúp tối ưu hóa việc quản lý, lưu trữ thông tin cũng như cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của người dùng.

Thông qua hợp tác này, Long Châu sẽ tiến hành “kiểm tra kép”: kiểm tra hồ sơ giấy tờ theo quy định của pháp luật và kiểm định thực tế chất lượng sản phẩm một cách thường xuyên, liên tục trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Đây là bước đi nhất quán thể hiện cam kết của Long Châu trong việc minh bạch hóa chuỗi cung ứng, nâng tầm tiêu chuẩn chất lượng và đặt sức khỏe người tiêu dùng ở vị trí trung tâm.

Hợp tác với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia là bước đi tiếp theo trong Chiến dịch “Xuất xứ minh bạch vì một Việt Nam khỏe mạnh” mà Long Châu đang triển khai, đồng thời hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế về công khai, minh bạch thông tin thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

kep3-1752.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Trong hệ thống cơ quan kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trên cả nước hiện nay, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia là đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm tuyến cao nhất của ngành y tế. Viện cũng đóng vai trò “trọng tài cấp quốc gia” trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia khẳng định, thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị khẳng định cam kết chung trong việc bảo đảm chất lượng và an toàn đối với sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

Sự hợp tác không chỉ giới hạn ở việc lấy mẫu, kiểm nghiệm định kỳ hay các hoạt động chứng nhận, giám định lô hàng và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn như ISO 22000, HACCP... mà còn bao gồm các hoạt động nghiên cứu, đào tạo cũng như chuyển đổi số. Các hoạt động này giúp cả hai bên hướng tới việc tạo ra hệ thống cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, giúp truy xuất thông tin, bảo đảm sự minh bạch trong kiểm tra chất lượng sản phẩm.

kep2-562.jpg
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc Long Châu Nguyễn Bạch Điệp.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc Long Châu Nguyễn Bạch Điệp cho rằng việc hợp tác với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia là cần thiết và phải làm. Trong thời gian tới, Long Châu sẽ tiếp tục nâng cao tính minh bạch, từ nguồn gốc sản phẩm, giấy tờ pháp lý, đến việc công khai thông tin trên hóa đơn cũng như các nền tảng trực tuyến của hệ thống. Người dân có thể dễ dàng tra cứu, kiểm tra và góp ý bất cứ lúc nào.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.