Triển khai đồng bộ giải pháp, giúp người dân vươn lên

Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang xác định mục tiêu trọng tâm là đưa các chủ trương, chính sách, nguồn lực hỗ trợ thật sự thiết thực đến với người dân.

Tỉnh Tuyên Quang thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hỗ trợ tư vấn cho người lao động có nhu cầu đi làm việc theo hợp đồng.
Tỉnh Tuyên Quang thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hỗ trợ tư vấn cho người lao động có nhu cầu đi làm việc theo hợp đồng.

Đồng thời, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, các mô hình hỗ trợ sản xuất tiên tiến... góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đến nay, Tuyên Quang đã hoàn thành xóa tất cả nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn và tạo dấu ấn với nhiều cách làm sáng tạo trong công tác nhân văn này. Tỉnh đã công bố ba mẫu nhà điển hình phù hợp đặc thù miền núi, bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng) với tuổi thọ hơn 20 năm. Đặc biệt, nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu để làm nhà phù hợp bản sắc, phong tục, tập quán từng vùng, miền.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh được Trung ương bố trí 50.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh. Cùng với đó, các mô hình giảm nghèo gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa truyền thống được triển khai hiệu quả. Điều này đã góp phần thiết thực, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên.

Gia đình anh Dương Văn Bính, thôn 2, Thuốc Thượng, xã Hàm Yên, từng phải sống trong ngôi nhà cũ chật chội, xuống cấp. Năm 2024, nhờ được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, anh Bính vay thêm 100 triệu đồng và nhận được sự giúp đỡ về ngày công, vật liệu của người thân, người dân trong thôn để xây dựng căn nhà mới khang trang. Anh Bính vui mừng cho biết, giờ có nhà mới để ở, gia đình anh rất vui. Niềm hạnh phúc bao lâu nay mong đợi đã thành hiện thực.

Đây là động lực để gia đình yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp trọng tâm để giảm nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua, Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Sau sáp nhập, tỉnh nỗ lực đa dạng hóa thị trường, tăng cường hợp tác với các đối tác uy tín để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

Các đơn vị chức năng đã tìm tòi, mở rộng thị trường lao động sang các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu... Anh Hà Văn Bảng ở xã Bắc Quang cho biết, sau khi tham gia phiên giao dịch việc làm tổ chức trên địa bàn, anh đã lựa chọn sang Hàn Quốc để làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, với mức thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng/tháng.

Số tiền này đủ để anh gửi tiền về xây nhà, giúp gia đình mở cửa hàng buôn bán đồ dùng ở quê. “Nếu ngày ấy không mạnh dạn thử sức, chắc giờ tôi vẫn chỉ quanh quẩn với ruộng vườn. Giờ tôi vừa có vốn, vừa có kinh nghiệm, lại thêm tự tin để khởi nghiệp”, anh Bảng chia sẻ. Đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cho biết, Tuyên Quang hiện có khoảng 1,25 triệu người dân tộc thiểu số, chiếm hơn 70% dân số, với 122 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh đã tập trung lồng ghép các nguồn lực, huy động xã hội hóa, phân cấp mạnh cho cơ sở và phát huy vai trò chủ động của người dân trong thực hiện các dự án. Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc và chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang giảm bình quân hơn 5%/năm, vượt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và cao hơn mức giảm chung của cả nước.

Tỉnh xác định, để công tác giảm nghèo thật sự bền vững cần được triển khai trên các mặt, các lĩnh vực với những chính sách hỗ trợ thiết thực như hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, bảo hiểm y tế, trợ giúp pháp lý, chính sách tiền điện, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ học sinh hộ nghèo và các chính sách đặc thù cho vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác đào tạo chuyên môn về quản lý dự án, kế toán, giám sát cho cán bộ xã, áp dụng các phương án đào tạo ngắn, sát thực tế; phân bổ nguồn lực linh hoạt, kêu gọi nguồn lực xã hội hóa...

Theo đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Thời gian tới, tỉnh sẽ hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, kết nối chuỗi giá trị, khuyến khích hình thức hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội. Địa phương sẽ tạo mọi điều kiện để người dân vay vốn ưu đãi, bảo hiểm nông nghiệp và các chương trình huấn luyện kỹ năng kinh doanh; tập trung củng cố mạng lưới an sinh dành cho các hộ dễ tái nghèo, kết hợp dịch vụ tư vấn tài chính, kế hoạch gia đình và dinh dưỡng.

Các đơn vị liên quan nỗ lực vận động, tuyên truyền để thay đổi tư duy trông chờ vào hỗ trợ, khuyến khích người dân tự lực vươn lên, làm chủ cuộc sống. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Tuyên Quang đề xuất Trung ương tiếp tục hỗ trợ triển khai một số dự án thành phần có trọng tâm như hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án liên quan phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội các xã nghèo. Đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

Sáng 3/3, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Rước linh vật từ đình làng về nơi tổ chức lễ hội. (Ảnh: THANH SƠN)

Lễ hội Lồng Tồng người Tày ở Lào Cai

Vào mỗi dịp đầu năm mới, đồng bào các dân tộc, nhất là dân tộc Tày tỉnh Lào Cai lại nô nức, phấn khởi tham gia Lễ hội Lồng Tồng hay còn gọi Hội xuống đồng. Đây là lễ hội độc đáo của người Tày, mang theo thông điệp cầu cho quốc thái, dân an, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thực hiện nghi lễ cầu an, cầu mùa tại lễ hội Slam Chiêm, xã Hiệp Lực. (Ảnh: HÀ THANH)

Mùa lễ hội trên vùng cao Thái Nguyên

Những ngày qua, hơn 37 xã vùng cao ở phía bắc của tỉnh Thái Nguyên rộn ràng, sôi nổi hàng loạt lễ hội vui đón Xuân Bính Ngọ. Dù cấp quy mô tổ chức ở một vài vùng có thay đổi sau sáp nhập, nhưng tất cả các lễ hội đều vẫn duy trì được bản sắc văn hóa độc đáo vốn có.

Quang cảnh buổi tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 4.

Đà Nẵng: Tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 2/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử thành phố và các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 4.

Sôi nổi Ngày hội Biên phòng toàn dân ở biên giới Nghệ An.

Sôi nổi Ngày hội Biên phòng toàn dân ở biên giới Nghệ An

Sáng 2/3, tại xã Môn Sơn (Nghệ An), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ủy ban nhân dân xã phối hợp Đồn Biên phòng Môn Sơn tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Các địa phương thuộc tỉnh Thái Nguyên đang tích cực chuẩn bị hướng tới ngày bầu cử.

Thái Nguyên tạo thuận lợi nhất cho các cuộc vận động bầu cử

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tích cực phối hợp các cơ quan chức năng làm tốt việc chuẩn bị nhằm tạo thuận lợi nhất để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gặp mặt, vận động bầu cử, trao đổi những vấn đề cùng quan tâm.