Tri ân nhà giáo, trao học bổng cho học sinh, sinh viên tại Thanh Hóa

Ngày 13-11, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly cho học sinh, sinh viên.

Trao học bổng cho tân sinh viên Trường Đại học Y Thái Bình Ngô Minh Hiếu.
Trao học bổng cho tân sinh viên Trường Đại học Y Thái Bình Ngô Minh Hiếu.

Tại buổi lễ, các đại biểu, giáo viên, học sinh cùng nhau ôn lại truyền thống hiếu học, tôn sư, trọng đạo, khuyến học, mến tài; vinh danh người có công trong sự nghiệp trồng người, góp phần làm rạng danh xứ Thanh, vẻ vang giống nòi, dân tộc Việt Nam cùng chặng đường xây dựng, trưởng thành của Hội khuyến học ở Thanh Hóa. Với tổng tiền quỹ khuyến học ở ba cấp hội trong tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 360 tỷ đồng; việc quản lý, sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích đã tạo động lực, cơ hội cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, vươn lên học học tập, rèn luyện, động viên cán bộ quản lý, giáo viên tâm huyết, trách nhiệm vì học sinh thân yêu, nỗ lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người.

Đặc biệt 14 năm qua, gia đình Giáo sư Lê Viết Ly luôn đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa, mỗi năm dành hơn một tỷ đồng để trực tiếp trao học bổng cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên vượt khó học giỏi; thưởng cho cán bộ quản lý giáo dục giỏi, giáo viên dạy giỏi làm công tác khuyến học xuất sắc. Năm nay, gia đình giáo sư dành 1,2 tỷ đồng trao học bổng, tiếp tục trợ giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó và trao thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên làm tốt công tác khuyến học.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Hội Khuyến học, đại diện gia đình Giáo sư Lê Viết Ly trực tiếp trao học bổng, vinh danh Ngô Minh Hiếu, tân sinh viên Trường Đại học Y Thái Bình, người luôn đồng hành trợ giúp Nguyễn Tất Minh bị khuyết tật bẩm sinh, cùng ở xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn đến trường học tập, đoạt thành tích cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua; trao học bổng mức 15 triệu đồng/người cho 14 sinh viên, mức 10 triệu đồng/người cho 22 sinh viên và trao học bổng cho 27 học sinh THPT nghèo, học giỏi; trao Giấy khen của Hội khuyến học cùng 100 triệu đồng cho 50 cán bộ quản lý, giáo viên giỏi, người làm công tác khuyến học xuất sắc.

Tri ân nhà giáo, trao học bổng cho học sinh, sinh viên tại Thanh Hóa -0
 Giáo sư Lê Viết Ly với các sinh viên xứ Thanh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho hai tập thể và gia đình Giáo sư Lê Viết Ly; Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho 164 cán bộ, hội viên Hội khuyến học ở Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Được biết, dịp này gia đình Giáo sư Lê Viết Ly cùng các cấp Hội khuyến học trong tỉnh Thanh Hóa trao hơn một tỷ đồng học bổng khích lệ, động viên hơn 300 học sinh, sinh viên tỉnh Thanh Hóa vươn lên trong học tập, rèn luyện. Đại diện các thế hệ học sinh, sinh viên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đội ngũ cán bộ, giáo viên trong tỉnh đã phát huy phẩm chất cao đẹp nhà giáo Việt Nam cùng các cán bộ, hội viên Hội khuyến học luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, bám lớp, bám trường giảng dạy, tổ chức hoạt động khuyến học với tất cả tình cảm yêu thương dành cho học sinh, sinh viên.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.