Festival Mỹ thuật trẻ dành cho họa sĩ, nhà điêu khắc và nghệ sĩ Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 35. Các tác phẩm tham gia Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8-năm 2026 được sáng tác trong thời gian từ năm 2024-2026 và được chấm chọn qua hai vòng, khởi động từ tháng 1/2026.
Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mỹ thuật không chỉ góp phần làm giàu đời sống tinh thần của nhân dân mà còn giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Những tác phẩm có giá trị nghệ thuật sẽ lan tỏa các giá trị chân-thiện-mỹ, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị tiếp tục tạo điều kiện để các nghệ sĩ trẻ phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao nền tảng tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, khuyến khích những thử nghiệm nghệ thuật giàu giá trị nhân văn. Đồng thời, cần tăng cường gắn kết sáng tạo với bản sắc dân tộc, coi đây là nền tảng để mỹ thuật Việt Nam khẳng định vị thế trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Bên cạnh đó, cần mở rộng các không gian nghệ thuật mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đồng bộ hệ sinh thái mỹ thuật từ đào tạo, lý luận phê bình, giám tuyển đến bảo tàng, triển lãm; tăng cường kết nối mỹ thuật với các ngành văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo, qua đó tạo thêm cơ hội nghề nghiệp cho nghệ sĩ trẻ, đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và đất nước.
Theo Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 đã nhận được 866 tác phẩm của 585 tác giả trên cả nước. Qua quá trình xét chọn, Hội đồng Nghệ thuật đã chọn lựa 211 tác phẩm của 185 tác giả để trưng bày tại triển lãm.
Kết quả, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 5 giải nhì, 9 giải ba, 11 giải khuyến khích và 3 giải Đồ án tốt nghiệp. Theo đó, 3 giải nhất được trao cho các tác phẩm: "Dòng chảy S’tiêng", chất liệu sơn mài (tác giả Nguyễn Thúy Hằng); "Tồn tại mờ ảo", chất liệu collagraph (tác giả Lê Quỳnh Anh); "Giữa hai thời", chất liệu thép không gỉ và đá ong (tác giả Dương Đức Duy).
Cùng với đó, 5 giải nhì được trao cho các tác phẩm: "Hành trình vững bước", chất liệu gốm (tác giả Nguyễn Ngọc Long); "Copy, pasted", chất liệu sơn mài (tác giả Trịnh Phan An); "Cấu trúc của nỗi cô đơn", chất liệu lụa (tác giả Lưu Huyền Linh); "Dinh ông Thượng", chất liệu sơn mài (tác giả Nguyễn Thành Nhân); "Đứng vững vào", chất liệu sơn dầu và acrylic trên xi-măng (tác giả Nguyễn Quang Huy).
Bên cạnh hệ thống giải thưởng, Festival Mỹ thuật trẻ còn mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nghệ sĩ trẻ thông qua hoạt động trưng bày triển lãm quy mô quốc gia, tạo điều kiện để nghệ sĩ giới thiệu tác phẩm tới công chúng và giới chuyên môn, mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối với cộng đồng sáng tạo trên cả nước.
Festival Mỹ thuật trẻ cũng hướng tới việc hình thành không gian đối thoại nghệ thuật, góp phần nâng cao năng lực sáng tác, tiếp cận các xu hướng mỹ thuật mới và từng bước khẳng định vị trí của các nghệ sĩ trẻ trong đời sống mỹ thuật đương đại Việt Nam.
Triển lãm Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8-năm 2026 mở cửa phục vụ công chúng tham quan đến hết ngày 15/9 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) (phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội).
Một số hình ảnh tại sự kiện: