Trao Giải thưởng Sao Khuê 2025 cho 198 nền tảng, dịch vụ, giải pháp số xuất sắc

Số liệu mà Sao Khuê năm nay ghi nhận được cho thấy: doanh thu năm 2024 của 198 đề cử đoạt Giải đạt khoảng gần 48,000 tỷ đồng (tương đương gần 2 tỷ USD), chiếm gần 20% doanh thu của toàn ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam năm 2024.
Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2025.
Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2025.

Ngày 19/4, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) long trọng tổ chức Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2025, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với 198 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp số xuất sắc trải rộng 9 nhóm lĩnh vực, Sao Khuê 2025 đã góp phần minh chứng cho sự bứt phá của ngành CNTT Việt Nam, đồng hành cùng mục tiêu đưa kinh tế số đạt 20% GDP năm 2025.

Chương trình bình chọn Giải thưởng Sao Khuê năm thứ 22 được chính thức phát động vào ngày 27/12/2024, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau gần 3 tháng tiếp nhận hồ sơ, Sao Khuê 2025 ghi dấu ấn với kỷ lục mới về quy mô, thu hút hơn 500 hồ sơ đề cử từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trên cả nước.

Qua 3 vòng đánh giá nghiêm ngặt, Hội đồng Chung tuyển toàn quốc do Tiến sĩ Nguyễn Quân, Nguyên Bộ trưởng Khoa học Công nghệ làm Chủ tịch, cùng 40 chuyên gia uy tín, đã lựa chọn 198 nền tảng, dịch vụ, giải pháp số xuất sắc để trao Giải thưởng Sao Khuê 2025.

Các giải thưởng được vinh danh bao gồm: 5 Giải pháp xuất sắc chuyển đổi số chính phủ, chính quyền, khu vực công; 19 đề cử xuất sắc trong hạng mục cộng đồng, người dân; 34 đề cử xuất sắc thúc đẩy quản trị doanh nghiệp; 11 giải pháp chuyển đổi số xuất sắc lĩnh vực kinh tế-công nghiệp; 29 giải pháp số xuất sắc lĩnh vực thị trường-tiêu dùng; 26 nền tảng hạ tầng công nghệ nổi bật; 11 sản phẩm đổi mới sáng tạo; 42 sản phẩm phần mềm, dịch vụ mới và 21 giải pháp tiên phong về dịch vụ số.

Từ các sản phẩm đoạt giải, Hội đồng cũng lựa chọn các đề cử xuất sắc tại mỗi nhóm lĩnh vực để tiến hành xếp hạng Sao Khuê 5 sao, nhằm ghi nhận những sản phẩm dịch vụ vượt trội về công nghệ, hiệu quả kinh tế và tác động xã hội. Đáng nói, năm nay có 25 đề cử được xếp hạng 5 sao - là năm có số lượng giải thưởng xếp hạng 5 sao lớn nhất trong lịch sử Giải thưởng Sao Khuê từ trước đến nay.

Đặc biệt, dựa trên bộ tiêu chí nâng cao, Hội đồng cũng tiến hành bình chọn Top 10 Sao Khuê 2025 - Hạng mục danh giá nhất của Giải. Năm nay, hạng mục cao nhất này chỉ có 9 sản phẩm - dịch vụ, tiên phong trong các lĩnh vực như bảo hiểm/chứng khoán/đầu tư, fintech, tiếp cận số, dịch vụ chuyển đổi số, số hóa dữ liệu, ngân hàng số, thiết bị thông minh, quản trị hệ thống CNTT và giáo dục đào tạo.

Theo thống kê, các doanh nghiệp công nghệ đã trực tiếp đóng góp vào tỷ trọng kinh tế số 18,3% GDP năm 2024 với tốc độ tăng trưởng 20%. Trong bức tranh chung đó, số liệu mà Sao Khuê năm nay ghi nhận được cho thấy: doanh thu năm 2024 của 198 đề cử đoạt Giải đạt khoảng gần 48,000 tỷ đồng (tương đương gần 2 tỷ USD), chiếm gần 20% doanh thu của toàn ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam năm 2024.

Hơn thế, các giải pháp này đang trực tiếp góp phần chuyển đổi số, thông minh hóa các quy trình nghiệp vụ và thủ tục hành chính, giải quyết các bài toán của Chính phủ, Chính quyền trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Từ đó không chỉ mang lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp trong nước mà còn phục vụ phát triển thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, khẳng định: “Các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa mà còn mang trí tuệ Việt ra thế giới".

Theo Chủ tịch VINASA, các giải pháp về AI, blockchain, và điện toán đám mây được vinh danh hôm nay đã được đưa vào những hợp đồng lớn tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu, và Bắc Mỹ. Những thành tựu này không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam như một trung tâm cung cấp dịch vụ số, trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên toàn cầu.

"Nghị quyết 57-NQ/TW đang tạo ra một động lực rất lớn, đất nước đang đòi hỏi nỗ lực sáng tạo công nghệ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ nỗ lực sáng tạo hơn nữa, liên kết chặt chẽ hơn nữa để sẵn sàng giải những bài toán lớn của đất nước”, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc VNSC và ông Yasuo Ishii, Phó Chủ tịch cấp cao JAXA trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: VNSC)

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản

Ngày 2/5, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và lãnh đạo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã ký kết, trao đổi “Văn bản Sửa đổi thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh”.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.