Trao giải Cuộc thi “Thơ Huế 2023” và phát động Cuộc thi "Truyện ngắn Sông Hương 2024"

Chiều 18/1, tại Trung tâm hội nghị Quốc tế (51 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Tạp chí Sông Hương tổ chức lễ tổng kết trao giải Cuộc thi thơ với chủ đề "Thơ Huế 2023" và phát động Cuộc thi truyện ngắn với chủ đề "Truyện ngắn Sông Hương 2024".
Tác giả Bạch Diệp giành giải Nhất cuộc thi "Thơ Huế 2023" với tác phẩm“Mở ra đôi cánh lụa xanh dưới mặt trời, Tam Giang, Tiếng gọi”
Tác giả Bạch Diệp giành giải Nhất cuộc thi "Thơ Huế 2023" với tác phẩm“Mở ra đôi cánh lụa xanh dưới mặt trời, Tam Giang, Tiếng gọi”

Hơn 1.700 tác phẩm dự thi “Thơ Huế 2023”

Vùng đất Thuận Hóa-Phú Xuân-Thừa Thiên Huế có dòng sông Hương, núi Ngự, có Quần thể di tích là di sản văn hóa Thế giới; có phong cảnh hữu tình, con người nơi đây hiền hòa như dòng sông Hương. Cuộc thi thơ với chủ đề “Thơ Huế 2023” được tổ chức, phát động viết về Huế-thành phố đang từng ngày xây dựng và phát triển cùng đất nước.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; góp phần tuyên truyền, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường.

Hai tác giả Huỳnh Thị Quỳnh Nga và Nguyễn Thiền Nghi đoạt giải Nhì cuộc thi "Thơ Huế 2023".

Hai tác giả Huỳnh Thị Quỳnh Nga và Nguyễn Thiền Nghi đoạt giải Nhì cuộc thi "Thơ Huế 2023".

Qua gần một năm từ ngày phát động cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.700 tác phẩm thơ dự thi của hơn 400 tác giả từ các vùng miền của đất nước và các tác giả Huế gửi dự thi, và hơn 200 bài thơ của hơn 100 tác giả đã được chọn đăng trên Tạp chí Sông Hương. Nhìn chung, thơ của các tác giả tham gia dự thi có chất lượng, viết kỹ, sâu về Huế. Các tác giả đã dành tình cảm với Huế.

Nhiều tác giả lớn tuổi, đã thành danh cùng các tác giả trẻ trên văn đàn tham gia với nhiều tác phẩm, nhiều góc nhìn mới, sinh động, mang đến cuộc thi những dấu ấn mới lạ. Các tác giả khắp mọi miền của đất nước tham gia dự thi, hướng về Huế, một sự cộng hưởng lớn để quảng bá hình ảnh Cố đô Huế; Huế cổ kính với các giá trị truyền thống và Huế hiện đại đang hội nhập và phát triển, đang xây dựng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Lê Vĩnh Thái, Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi “Thơ Huế 2023” nhấn mạnh: “Cuộc thi đã khép lại với kết quả tốt đẹp, đã để lại nhiều tác phẩm giá trị viết, sáng tác về con người và vùng đất Thuận Hóa-Phú Xuân-Thừa Thiên Huế.

Cuộc thi cho thấy sức thu hút lớn với lượng tác giả uy tín trên văn đàn, các tác giả mới và trẻ ở khắp các vùng, miền tham gia, gửi bài dự thi. Điều này cũng cho thấy sức quyến rũ của Huế, những vẻ đẹp của Huế đã phần nào được các nhà thơ với con mắt xanh của mình nhìn thấu, vẽ nên bằng sắc màu ngôn ngữ và niềm tâm cảm với Huế thơ”.

Trao giải Ba cho các tác giả tại cuộc thi "Thơ Huế 2023".

Trao giải Ba cho các tác giả tại cuộc thi "Thơ Huế 2023".

Các tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi lần này đã để lại nhiều dấu ấn, nhiều bài thơ hay, câu thơ hay trong lòng độc giả và người yêu thơ. Theo Ban tổ chức cuộc thi, các tác phẩm của các tác giả vào vòng chung khảo cuộc thi đều xứng đáng được trao tặng giải thưởng. Tuy nhiên, giải thưởng với số lượng có hạn nên Ban Chung khảo và Ban Tổ chức phải chọn ra các tác phẩm theo kết quả điểm của các Ban Chung khảo để trao giải cuộc thi.

Kết quả, giải Nhất thuộc về tác phẩm: “Mở ra đôi cánh lụa xanh dưới mặt trời, Tam Giang, Tiếng gọi” của tác giả Bạch Diệp; 2 giải nhì thuộc về các tác phẩm “Đêm biếc dòng Gia Hội, Mưa hoa ngô đồng, Giọt chuông xanh” (tác giả Huỳnh Thị Quỳnh Nga) và “Phố bão, Gốm tình, Tâm Huế” (tác giả Nguyễn Thiền Nghi); 3 giải ba là các tác phẩm “Tiếng mưa càm ràm bên đáy cửa sổ” (tác giả Nguyễn Lãm Thắng), “Hóa kiếp” (tác giả Hoàng Thụy Anh), "Trà nương” (tác giả Lữ Mai) cùng 5 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Phát động Cuộc thi "Truyện ngắn Sông Hương 2024"

Tại lễ tổng kết trao giải Cuộc thi thơ với chủ đề "Thơ Huế 2023" và phát động cuộc thi "Truyện ngắn Sông Hương 2024".

Tại lễ tổng kết trao giải Cuộc thi thơ với chủ đề "Thơ Huế 2023" và phát động cuộc thi "Truyện ngắn Sông Hương 2024".

Cuộc thi nhằm tuyên truyền Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; góp phần quảng bá, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường.

Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) và tổng kết nền văn học nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2025); khích lệ những phát hiện, tìm tòi mới trong sáng tác; Tạo điều kiện thu hút, phát hiện tài năng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Cuộc thi truyện ngắn với chủ đề “Truyện ngắn Sông Hương 2024” với mong muốn có nhiều tác phẩm truyện ngắn sáng tác, viết về đất nước, con người Việt Nam; viết về con người và vùng đất Thuận Hóa-Phú Xuân-Thừa Thiên Huế trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương và trong thời kỳ đổi mới.

Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương Lê Vĩnh Thái phát biểu phát động cuộc thi "Truyện ngắn Sông Hương 2024".
Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương Lê Vĩnh Thái phát biểu phát động cuộc thi "Truyện ngắn Sông Hương 2024".

Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương Lê Vĩnh Thái phát biểu phát động cuộc thi, đã nhấn mạnh: “Cuộc thi truyện ngắn với chủ đề “Truyện ngắn Sông Hương 2024” do Tạp chí Sông Hương tổ chức. Tạp chí Sông Hương là nơi đăng tải các sáng tác của cuộc thi. Chúng tôi mong các tác giả, nhà văn xứ Huế và các tác giả, các nhà văn trên mọi miền của đất nước gửi tác phẩm tham gia cuộc thi. Tạp chí Sông Hương, Ban Tổ chức cuộc thi mong các văn nghệ sĩ, các nhà văn, các nhà báo đồng nghiệp cùng Tạp chí Sông Hương thông tin rộng rãi về cuộc thi, tạo sự lan tỏa để nhiều nhà văn, nhiều tác giả gửi bài tham gia cuộc thi”.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 1/2/2024 và kết thúc vào 31/12/2024. Tác phẩm dự thi ghi rõ “Truyện ngắn dự thi”, gửi về Tạp chí Sông Hương, số 09 đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Email: songhuongtapchi@gmail.com.

Điện thoại: 0234.3686669; 0234.3846066.

Có thể bạn quan tâm

Truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.

Giới thiệu truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn Ajdar Ibrahimov

Nhằm lan tỏa tinh thần hữu nghị bền chặt và tương lai hợp tác sâu rộng giữa hai dân tộc Cộng hòa Azerbaijan và Việt Nam, ngày 5/5, tại Rạp Ngọc Khánh (Viện phim Việt Nam, Hà Nội), diễn ra buổi giới thiệu tập truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.

Trích từ một tác phẩm tham gia triển lãm.

Tranh màu nước và nghệ thuật hướng tới sự cân bằng

Triển lãm "Hơi thở màu nước" diễn ra tại Santea House, SBB Healthcare Premium, 199 Trường Chinh mang đến trải nghiệm khác biệt khi đưa hơn 80 tác phẩm của 9 họa sĩ vào không gian chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh thưởng lãm, công chúng còn được lắng nghe, nhận diện cảm xúc và tìm lại sự cân bằng trong đời sống.

Không gian văn hóa làng trong đời sống đương đại. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Gắn phát triển với bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa làng Việt

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, đang được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương.

Nhà thơ Lữ Mai giao lưu với các em học sinh Trường tiểu học Bình Minh.

Gieo bốn mùa yêu thương tới mầm non tương lai

Trong buổi sinh hoạt dưới cờ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 5 tại Trường tiểu học Bình Minh (80 Thợ Nhuộm, Hà Nội), nhà thơ-nhà báo Lữ Mai đã mang đến những câu chuyện giản dị về thiên nhiên, khơi gợi tình yêu gia đình, cộng đồng và nuôi dưỡng sự tự tin, sáng tạo trong mỗi học sinh.

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.