Trao giải cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề học tập và làm theo Bác Hồ

Ngày 19/5, tại thành phố Thủ Dầu Một, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học-nghệ thuật với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà (thứ 3 từ phải sang) trao tặng hoa và Chứng nhận giải thưởng cho các tác giả.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà (thứ 3 từ phải sang) trao tặng hoa và Chứng nhận giải thưởng cho các tác giả.

Từ tháng 3/2022, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương đã triển khai kế hoạch, thể lệ Cuộc thi đợt I giai đoạn 2021-2025 về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể hội viên, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Nội dung sáng tác của cuộc thi nhằm tuyên truyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và tình cảm con người Việt Nam; đề cao các giá trị chân-thiện-mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, trong xã hội; ca ngợi, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt thuộc mọi giai tầng xã hội trong quá trình công tác, lao động, học tập...

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với tác giả Phạm Thị Hồng Xuyến có tác phẩm “Cuộc chiến không tiếng súng” đoạt giải Nhì cuộc thi.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với tác giả Phạm Thị Hồng Xuyến có tác phẩm “Cuộc chiến không tiếng súng” đoạt giải Nhì cuộc thi.

Qua thời gian phát động, đến ngày 28/2/2023, ban tổ chức đã nhận 190 tác phẩm văn xuôi, thơ, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu và nhiếp ảnh của 62 tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương, các tác giả không chuyên đang sống và lao động tại Bình Dương.

Trong 190 tác phẩm, lĩnh vực mỹ thuật có 11 tác phẩm của 6 tác giả; nhiếp ảnh có 114 tác phẩm của 15 tác giả; văn xuôi có 12 tác phẩm của 11 tác giả; thơ có 22 tác phẩm của 9 tác giả; sân khấu có 16 tác phẩm của 9 tác giả và âm nhạc có 15 tác phẩm của 12 tác giả.

Để chấm giải, ban tổ chức đã mời các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà văn uy tín của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam tham gia ban giám khảo của các bộ môn.

Dựa trên thẩm định, đánh giá, chấm giải của ban giám khảo, ban tổ chức đã thống nhất trao 33 giải thưởng cho các bộ môn văn xuôi, thơ, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh và sân khấu; trong đó có 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh: Việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhằm khuyến khích động viên, cổ vũ các tác giả viết và sáng tác những tác phẩm có giá trị tích cực, góp phần xây dựng lối sống văn hóa, đạo đức cách mạng, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương, đội ngũ văn nghệ sĩ cần tập trung thực hiện một số nội dung mang tính chất gợi mở và định hướng; tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, phát động để cuộc thi được lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời, tạo điều kiện cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi những chất liệu thực tế phục vụ hoạt động sáng tác, quảng bá.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương và các ngành có liên quan tiếp tục động viên, định hướng cho hội viên đầu tư thời gian, trí tuệ thực hiện các tác phẩm đạt chất lượng cao; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ, đội ngũ người làm công tác nghiên cứu, sáng tác tiếp tục tham gia cuộc thi...

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.