Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Nhân dịp Tết Trung thu 2026, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa” trong hai ngày 19 và 20/9, mang đến cho trẻ em và các gia đình nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm, qua đó góp phần đưa những giá trị văn hóa dân gian đến gần hơn với công chúng.

Ảnh minh họa có sử dụng AI.
Ảnh minh họa có sử dụng AI.

Chương trình diễn ra trong hai khung giờ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 và 14 giờ đến 17 giờ 30 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và giao lưu với nghệ nhân dân gian. Tại không gian trước tòa Cánh diều, công chúng sẽ được thưởng thức múa lân sư và hát xẩm. Đây là dịp để các em nhỏ tiếp cận trực tiếp với nghệ thuật diễn xướng dân gian, tìm hiểu những loại hình văn hóa truyền thống trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu.

Cũng tại khu vực này, Bảo tàng bố trí góc check-in với hình ảnh chú lân và mâm cỗ trông trăng truyền thống, tạo không gian để các gia đình cùng tham quan, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy trong dịp Trung thu.

Tại khu vực Thủy đình, nghệ thuật múa rối nước tiếp tục là hoạt động thu hút công chúng. Những tích trò và nhân vật rối nước được trình diễn trong không gian đặc trưng của loại hình nghệ thuật dân gian này, giúp khán giả, nhất là trẻ em, có thêm trải nghiệm trực tiếp với một loại hình sân khấu truyền thống của Việt Nam.

Một nội dung đáng chú ý của chương trình là các hoạt động thực hành làm đồ chơi dân gian dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Trẻ em có thể trực tiếp tham gia nặn tò he, nặn hoa quả bằng bột, tô vẽ mặt nạ giấy bồi và làm các sản phẩm tết lá nghệ thuật. Thay vì chỉ quan sát, các em được tự tay thực hiện từng công đoạn, qua đó hiểu thêm về chất liệu, cách làm cũng như ý nghĩa của những món đồ chơi từng gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, chương trình tổ chức nhiều trò chơi dân gian như nhảy dây, đi cà kheo, ô ăn quan, kéo co... Các hoạt động được thiết kế để trẻ em cùng tham gia, vận động và tương tác với nhau trong không gian vui chơi cộng đồng.

Tại Phòng Khám phá dành cho trẻ em, các em có thể tham gia những hoạt động tìm hiểu văn hóa theo hình thức trực quan, sinh động như nghe kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu, thử tài múa rối tay và khám phá các loại nhạc cụ truyền thống. Qua đó, những câu chuyện và giá trị văn hóa được tiếp cận bằng hình thức phù hợp với trẻ nhỏ, thay vì chỉ thông qua việc giới thiệu, thuyết minh.

Một trải nghiệm gắn với không gian văn hóa Hà Nội mùa thu được tổ chức tại bãi cỏ Nhà Chăm, nơi trẻ em và gia đình có cơ hội trải nghiệm giã cốm, làm cốm. Hoạt động giúp công chúng tìm hiểu một nét đẹp trong đời sống văn hóa ẩm thực của người Hà Nội, đồng thời cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa di sản văn hóa với đời sống thường nhật.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa”, chương trình hướng tới việc tạo nên một không gian Trung thu trong đó các thế hệ có thể cùng tham gia và tiếp cận di sản dân gian một cách gần gũi. Việc trẻ em trực tiếp làm đồ chơi truyền thống, tham gia trò chơi dân gian và nghe nghệ nhân kể chuyện được kỳ vọng góp phần hình thành tình yêu đối với di sản một cách tự nhiên, đồng thời thúc đẩy việc gìn giữ, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ sau.

Thông qua hệ thống hoạt động trình diễn-trải nghiệm-thực hành-giao lưu, “Trung thu 2026: Sắc màu di sản văn hóa” không chỉ tạo sân chơi cho thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu, mà còn mở ra cơ hội để các gia đình cùng khám phá những giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, chương trình góp phần tăng cường sự kết nối giữa các thế hệ, giúp trẻ em hiểu hơn về di sản văn hóa dân gian và thêm trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam Đặng Thị Bích Liên chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: L.HƯỜNG)

Áo dài hòa sắc cùng văn hóa đại ngàn Tây Nguyên

Liên chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ ra mắt với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, tạo thêm không gian kết nối những người yêu áo dài, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng trong hành trình gìn giữ, sáng tạo, đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào đời sống đương đại.

Du khách tham quan khu trưng bày chứng tích bom mìn ngoài trời tại Hang Chỉ Huy.

Thêm trải nghiệm, thêm sức hút người trẻ

Thay vì tiếp nhận lịch sử qua sách vở hay những lời thuyết minh, ngày càng nhiều người trẻ chủ động bước vào các không gian lịch sử, tương tác với hiện vật, trải nghiệm câu chuyện và tìm kiếm những cảm xúc của riêng mình.

Sân đua bò Chùa Rô. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

An Giang: Hào hứng Hội đua bò truyền thống Chùa Rô

Ngày 13/9, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 do Ủy ban nhân dân xã An Cư, Ban quản trị Chùa Rô và Trung tâm Truyền hình Việt Nam Khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp tổ chức đã khai mạc tại sân đua bò Chùa Rô, ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, tỉnh An Giang.

Nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh là Đại sứ thương hiệu Hanoi Jazztival 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hanoi Jazztival 2026 - Kỳ vọng vào bước chuyển mình của Jazz Việt

Trước thềm Hanoi Jazztival 2026 sẽ chính thức diễn ra từ 17/9 đến 19/9, nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh và nghệ sĩ saxophone Tùng Sax - hai đại diện tiêu biểu cho hai thế hệ Jazz Việt đã có những chia sẻ đặc biệt về tầm vóc lễ hội cũng như kỳ vọng đưa Jazz trở lại đúng vị thế xứng đáng.

Duyên dáng bên chiếc xuồng sen trên cánh đồng mùa nước nổi. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Khai hội mùa nước nổi ở vùng biên giới Hồng Ngự

Ngày 13/9, tại khu phố Bình Hòa, Ủy ban nhân dân phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa nước nổi với chủ đề “Hồng Ngự-Sắc nước vùng biên”, mùa 2 năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông (Thái Nguyên) Ma Thị Mận cùng nông dân livestream giới thiệu sản phẩm.

Cán bộ xã “lên sóng lên sóng” kể chuyện văn hóa

Kể từ ngày 1/7/2025 khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành, một hình ảnh mới dần trở nên quen thuộc ở nhiều vùng quê: Bí thư, Chủ tịch xã cầm điện thoại thông minh, tự tay quay clip, livestream cùng người dân, giới thiệu cảnh sắc, nếp sống văn hóa bản làng, quảng bá đặc sản vùng miền.