Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác Hà Nội-Bắc Kinh:

Trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh

Triển lãm "Thăng Long-Hà Nội: Di sản kết nối và hội tụ" và Tọa đàm "Bắc Kinh-Hà Nội, kết nối phát huy giá trị di sản" là hai hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai thành phố.
Các đại biểu tại Lễ khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh.
Các đại biểu tại Lễ khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh.

Trong khuôn khổ hợp tác về lĩnh vực di sản văn hóa, chiều 17/5, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp với Trung tâm Quản lý Công viên Bắc Kinh, Văn phòng Ban quản lý Cung điện Mùa hè tổ chức Lễ khai mạc hoạt động nghiên cứu, trao đổi về bảo tồn và phát huy giá trị di sản giữa Hà Nội và Bắc Kinh, bao gồm: Triển lãm "Thăng Long-Hà Nội: Di sản kết nối và hội tụ" và Tọa đàm "Bắc Kinh-Hà Nội, kết nối phát huy giá trị di sản" tại Khu di sản thế giới Di Hòa Viên (Bắc Kinh).

Đây là hoạt động bên lề nhân chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, thăm thành phố Bắc Kinh và thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai thành phố.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Bắc Kinh. Đồng chí mong muốn thông qua triển lãm, giới thiệu tới nhân dân thành phố Bắc Kinh và bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của Thăng Long-Hà Nội, với những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng.

Đồng chí Hà Minh Hải bày tỏ hy vọng, công chúng thủ đô Hà Nội cũng được tiếp cận, chiêm ngưỡng các di sản văn hóa đặc sắc của Bắc Kinh, qua hoạt động triển lãm tại Hà Nội vào tháng 9 tới đây; hy vọng triển lãm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị bền chặt giữa hai thành phố, từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đồng chí Trương Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Trung tâm Quản lý Công viên Bắc Kinh, khẳng định Triển lãm “Thăng Long-Hà Nội: Di sản kết nối và hội tụ” được tổ chức tại Khu di sản thế giới Di Hòa Viên và Tọa đàm khoa học “Bắc Kinh-Hà Nội, kết nối phát huy giá trị di sản” chính là thành quả cụ thể của việc ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Quản lý Công viên Bắc Kinh và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội nhằm phát huy giá trị di sản, trao đổi nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn về bảo tồn, quản lý di sản văn hóa nhân loại.

Tiếp theo Trung tâm Quản lý Công viên Bắc Kinh, Hoàng thành Thăng Long cũng sẽ tổ chức triển lãm, giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của Bắc Kinh tới nhân dân Việt Nam và thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội tham dự lễ khai mạc Triển lãm “Thăng Long-Hà Nội: Di sản kết nối và hội tụ”.
Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội tham dự lễ khai mạc Triển lãm “Thăng Long-Hà Nội: Di sản kết nối và hội tụ”.

Triển lãm “Thăng Long-Hà Nội: Di sản kết nối và hội tụ” giới thiệu gần 100 tài liệu, hình ảnh với nội dung về 2 chủ đề: Chủ đề "Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến" giới thiệu tới du khách những nét văn hóa đặc sắc của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến-nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa giá trị văn hóa của mọi miền đất nước; chủ đề "Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội" giới thiệu Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội là mảng màu rực rỡ nhất trong tổng thể bức tranh di sản của thủ đô Hà Nội, trở thành niềm tự hào to lớn của người dân thủ đô và cả nước.

Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội tham dự lễ khai mạc Triển lãm “Thăng Long-Hà Nội: Di sản kết nối và hội tụ”.
Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội tham dự lễ khai mạc Triển lãm “Thăng Long-Hà Nội: Di sản kết nối và hội tụ”.

Triển lãm mở cửa phục vụ du khách tham quan từ ngày 17/5 tại Cung điện Di Hòa Viên (Trung Quốc).

Cùng với Triển lãm, Tọa đàm khoa học “Bắc Kinh-Hà Nội, kết nối phát huy giá trị di sản” là diễn đàn để các nhà khoa học và cán bộ chuyên môn trao đổi các vấn đề bảo vệ, kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa ở hai thành phố Hà Nội và Bắc Kinh.

Tọa đàm tập trung thảo luận các nội dung chính: Giới thiệu về chủ trương, chính sách bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản ở Bắc Kinh và Hà Nội; Chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, bảo tồn, phục dựng các cung điện và phát huy các giá trị nhiều mặt của các di sản ở Bắc Kinh và Hà Nội; Tham vấn khoa học về định hướng cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, cũng trong ngày 17/5, đoàn đại biểu cấp cao của Thành phố Hà Nội đến thăm, làm việc với quận Đông Thành, thủ đô Bắc Kinh. Tiếp đoàn có đồng chí Tôn Tân Quân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đông Thành và các đồng chí lãnh đạo quận.

Đồng chí Tôn Tân Quân đã cung cấp thông tin cho đoàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của quận trong thời gian qua. Đông Thành xếp hàng đầu trong các quận của thành phố Bắc Kinh, thu nhập bình quân 73.000 USD/người/năm. Quận có 70 trung tâm văn hóa, hơn 30 bệnh viện trong đó có những bệnh viện nổi tiếng tại Bắc Kinh. Quận cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động lớn của cả trong nước và quốc tế. Đồng chí Tôn Tân Quân bày tỏ mong muốn được kết nghĩa với một quận của Hà Nội, đồng thời triển khai hợp tác nhiều mặt với thành phố Hà Nội.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đã đi khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về phát triển công nghiệp văn hoá, đổi mới sáng tạo tại Long Phúc Tự, thuộc quận Đông Thành. Đoàn đã được giới thiệu, tìm hiểu một số mô hình phát triển công nghiệp văn hoá, thiết kế sáng tạo mà quận Đông Thành đã triển khai trong thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.