Kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ hữu nghị chính thức:

Hà Nội và Bắc Kinh đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Lãnh đạo hai thành phố nhất trí tiếp tục nỗ lực, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, đưa quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh trở thành hình mẫu về hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh trao đổi ý kiến tại buổi hội kiến.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh trao đổi ý kiến tại buổi hội kiến.

Chiều 16/5, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi hội kiến đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai.

Tại buổi hội kiến, đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ vui mừng khi cùng Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội đến thăm Thủ đô Bắc Kinh đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị chính thức giữa Hà Nội và Bắc Kinh.

Có quan hệ đối ngoại với gần 100 thành phố lớn trên thế giới, Hà Nội luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Trung Quốc, đặc biệt là với thủ đô Bắc Kinh, góp phần làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy chân thành cảm ơn Thành phố Bắc Kinh đã tiếp tục hỗ trợ tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội và Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh.

Đồng chí đánh giá cao mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa hai thành phố Hà Nội và Bắc Kinh nói riêng thời gian qua, đồng thời tin tưởng, các hoạt động hợp tác tích cực giữa Hà Nội và Bắc Kinh sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội hai địa phương, thúc đẩy đưa quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh trở thành hình mẫu trong hợp tác cấp địa phương giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đóng góp vào việc vun đắp, phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng thông tin, chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội. Năm 2023 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới, song Thủ đô Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, đã hoàn thành và vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Thành phố Hà Nội luôn trân trọng và phát huy các cơ chế hợp tác với các đối tác thiện chí và tiềm năng, đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh, không chỉ có tính chính trị đối ngoại mà còn có tính thực tiễn sâu sắc, thể hiện ở nhiều điểm tương đồng trong điều kiện, định hướng phát triển và khả năng hỗ trợ tích cực lẫn nhau trong xây dựng và phát triển.

Trong chuyến công tác, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội cùng với các cơ quan của Bắc Kinh đi sâu tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, quản lý báo chí tại địa phương. Đây đều là những lĩnh vực mà Hà Nội đang tập trung, quan tâm và Bắc Kinh có thế mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề xuất một số phương hướng hợp tác cụ thể giữa hai thành phố thời gian tới, như: Tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc song phương giữa hai địa phương, gồm cả cấp lãnh đạo và cơ sở; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa; tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị Hà Nội-Bắc Kinh; thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có thế mạnh.

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội hội kiến đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh.
Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội hội kiến đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Bắc Kinh, đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy chào mừng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Bắc Kinh.

Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa tích cực, nhằm triển khai nhận thức chung quan trọng giữa đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Doãn Lực, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh hồi tháng 9/2023, tiếp nối và mở rộng hợp tác chuyên môn giữa hai thành phố.

Đồng chí Lưu Vĩ đánh giá cao những thành tựu phát triển của thành phố Hà Nội, đồng thời chia sẻ những thông tin cập nhật về thành phố Bắc Kinh. Theo đó, những năm trở lại đây, thành phố Bắc Kinh đạt được nhiều thành tựu trong phát triển chất lượng cao.

Đồng chí cho rằng, Bắc Kinh và Hà Nội có nhiều cơ hội và điều kiện tăng cường hợp tác hữu nghị vì lợi ích chung của hai thủ đô, hai đất nước. Thành phố Bắc Kinh nhất trí cao cùng với Hà Nội thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, vun đắp nền tảng hữu nghị vững chắc.

Bày tỏ nhất trí cao với những kiến nghị hợp tác do đồng chí Nguyễn Văn Phong đề xuất, đồng chí Lưu Vĩ đề nghị hai thành phố tập trung tăng cường hợp tác kênh Đảng, chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị thành phố; duy trì cơ chế tiếp xúc cấp cao và chuyên môn; tăng cường hợp tác về kinh tế, chuyển đổi số; tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiệu quả đã có, như đào tạo cán bộ, giao lưu thanh thiếu niên, đi sâu hợp tác trong một số lĩnh vực mới như văn hoá, truyền thông, hợp tác du lịch.

Kết thúc hội kiến, lãnh đạo hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đưa quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh trở thành hình mẫu về hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

* Ngay sau buổi làm việc, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội và Đại sứ Phạm Sao Mai đã dự lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 tại Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong hoan nghênh và đánh giá cao sự cố gắng của Ban quản lý lớp học đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở trong nước và cơ quan chức năng của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc tổ chức thành công khóa học.

Đây là lớp bồi dưỡng thứ nhất được tổ chức tại Trung Quốc năm 2024 và là khóa học thứ hai được tổ chức tại Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh theo chương trình thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội và Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh được ký kết ngày 27/9/2023.

Khóa học được diễn ra vào thời điểm mối quan hệ hợp tác giữa hai thành phố ngày càng được tăng cường, gắn bó; đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị chính thức giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Đặc biệt hơn, khóa học được tổ chức đúng vào dịp Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội sang thăm và làm việc tại Trung Quốc nhằm củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với các địa phương của Trung Quốc, nhất là với Thủ đô Bắc Kinh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh và Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các học viên tại Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 tại Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh và Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cùng các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các học viên tại Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 tại Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng chân thành cảm ơn Thành ủy Bắc Kinh, Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh, các cơ quan chức năng và các nhà khoa học, giảng viên đã quan tâm hỗ trợ chu đáo, nhiệt tình phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng và hy vọng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp, hợp tác hữu nghị của các đồng chí trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học. Là dự án hợp tác quan trọng giữa hai thành phố, Trường Đảng Thành ủy Bắc Kinh liên tục tổ chức bồi dưỡng cán bộ nguồn cho Thành ủy Hà Nội, thể hiện sự tin cậy và tình hữu nghị giữa hai Thành phố Hà Nội và Bắc Kinh.

Đồng chí mong các học viên vận dụng những gì đã học được vào thực tiễn sau khi trở về nước, đồng thời hy vọng hai thành phố tiếp tục triển khai giao lưu kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển, đóng góp tích cực hơn nữa trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt.

* Tối 16/5, Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội đã tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật “Bền vững tình Hữu nghị” và khai mạc triển lãm ảnh “Thăng Long-Tinh hoa hội tụ” chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Hà Nội-Bắc Kinh. Chương trình giao lưu đã đem đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc đậm chất văn hoá hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình biểu diễn nghệ thuật “Bền vững tình Hữu nghị” và khai mạc triển lãm ảnh “Thăng Long-Tinh hoa hội tụ”:

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh dự Khai mạc triển lãm ảnh “Thăng Long-Tinh hoa hội tụ” chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Hà Nội-Bắc Kinh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lưu Vĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh dự Khai mạc triển lãm ảnh “Thăng Long-Tinh hoa hội tụ” chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Hà Nội-Bắc Kinh.

Một tiết mục tại Chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Một tiết mục tại Chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Một tiết mục tại Chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Một tiết mục tại Chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.