Trao đổi thương mại giữa Quảng Tây (Trung Quốc) và Việt Nam lập kỷ lục mới

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng gần 43 tỷ USD) vào năm 2025.

Các phương tiện thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: ifeng.com)
Các phương tiện thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: ifeng.com)

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ Hải quan Nam Ninh cho biết, năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đạt 819,26 tỷ nhân dân tệ, tăng 8,4% so với năm trước. Trong đó, xuất nhập khẩu của Quảng Tây sang ASEAN đạt 429,22 tỷ nhân dân tệ, tăng 8%, chiếm một nửa tổng giá trị xuất nhập khẩu của Quảng Tây; xuất nhập khẩu sang Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 300 tỷ nhân dân tệ.

Như vậy, năm 2025, tình hình ngoại thương của Quảng Tây duy trì mức tăng trưởng ổn định và tích cực, với tốc độ tăng trưởng cao hơn 4,6 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng ngoại thương chung của Trung Quốc.

Trong lĩnh vực tăng cường hội nhập kinh tế khu vực Trung Quốc-ASEAN ngày càng sâu sắc, xuất nhập khẩu của Quảng Tây sang các nước ASEAN như Indonesia, Singapore, Myanmar đều tăng trưởng trên 40%.

Trong khi đó, Quảng Tây đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc đa dạng hóa thị trường, với kim ngạch xuất nhập khẩu sang Mỹ Latin, Trung Đông và EU đạt lần lượt 121,95 tỷ, 51,1 tỷ và 28,15 tỷ nhân dân tệ, tăng 27,4%, 21,6% và 46,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hải quan Nam Ninh cho biết, trao đổi thương mại quốc tế của Quảng Tây đã thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ, đồng thời được hưởng lợi từ sự phát triển liên tục của mô hình "kinh tế cửa khẩu +" và quá trình chuyển đổi nhanh chóng thành "trung tâm sản xuất".

Năm 2025, thương mại tổng hợp của Quảng Tây tiếp tục đóng vai trò quan trọng là “hòn đá tảng”, với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 380,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,7%. Thương mại chế biến và logistics ngoại quan chiếm hơn 40% tổng kim ngạch, cho thấy mức tăng trưởng đáng kể, đã hỗ trợ hiệu quả cho sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng.

Thương mại biên giới phát huy vai trò đặc biệt, với mô hình “thương mại biên giới + chế biến địa phương” phát triển mạnh mẽ, hàng hóa nhập khẩu từ thương mại biên giới được chế biến tại địa phương trị giá 14,58 tỷ nhân dân tệ, tăng 34,8%, mang lại lợi ích cho 1,823 triệu lượt cư dân biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.