Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy "3 kết nối" với Việt Nam và ASEAN

Là địa phương duy nhất của Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam cả trên đất liền và trên biển, Quảng Tây được coi là cánh cửa hợp tác và giao lưu giữa Trung Quốc và ASEAN, đang nỗ lực thúc đẩy kết nối toàn diện với Việt Nam và ASEAN.
Toàn cảnh phiên thảo luận mở của Đoàn đại biểu Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Toàn cảnh phiên thảo luận mở của Đoàn đại biểu Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngày 6/3, tại phiên thảo luận mở của Đoàn đại biểu Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ông Lam Thiên Lập, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã chia sẻ với báo chí Trung Quốc và quốc tế về việc thúc đẩy "3 kết nối" giữa địa phương này với Việt Nam và khu vực ASEAN.

Cụ thể, về "kết nối cứng", Quảng Tây đang xây dựng "tuyến đường trên bộ và trên biển mới phía tây" kết nối Trung Quốc và ASEAN với thời gian ngắn nhất, dịch vụ tốt nhất và giá cả tối ưu nhất. Về đường sắt, Quảng Tây đã có 1 tuyến đường sắt phổ thông kết nối với Việt Nam, tuyến đường sắt cao tốc từ Cảng Phòng Thành đến Đông Hưng tiếp giáp với Quảng Ninh đưa vào sử dụng từ năm 2023, tuyến đường sắt cao tốc từ Sùng Tả đến Bằng tường tiếp giáp với Lạng Sơn dự kiến đưa vào vận hành trong năm nay; đồng thời, kỳ vọng việc nghiên cứu, quy hoạch 2 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng-Hà Nội, Móng Cái-Hạ Long của Việt Nam, sẽ góp phần tăng cường kết nối với Quảng Tây.

Về đường bộ, Quảng Tây hiện có 9 tuyến, đang xây dựng 4 tuyến đường bộ cao tốc kết nối với Việt Nam. Địa phương này cũng sở hữu mạng lưới cảng biển, cảng hàng không và hệ thống cáp đất liền quốc tế quy mô lớn có khả năng kết nối tới các nước ASEAN.

Về "kết nối mềm" trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, Quảng Tây tổ chức tốt Hội chợ Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị thượng đỉnh thương mại-đầu tư Trung Quốc-ASEAN, tạo ra các cơ chế hợp tác song phương trên hơn 40 lĩnh vực như kinh tế-thương mại, hải quan, tài chính-tiền tệ, kết nối toàn diện với các quy tắc của Hiệp định RCEP. Nhờ đó, ASEAN liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây trong 25 năm, kim ngạch song phương đạt 397,82 tỷ nhân dân tệ năm 2024, tăng 17,2% so năm trước.

Về "kết nối lòng dân", ông Lam Thiên Lập cho biết, Quảng Tây tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch với ASEAN, tạo nhiều dự án mang tính điểm nhấn. Điển hình là các cuộc gặp đầu xuân giữa Bí thư Đảng ủy Quảng Tây với 4 tỉnh biên giới Việt Nam, giải bóng đá hữu nghị giữa 2 thành phố biên giới Đông Hưng-Móng Cái, 61 cặp thành phố kết nghĩa giữa Quảng Tây và các nước ASEAN, cơ chế hợp tác y tế xuyên biên giới Trung Quốc-Việt Nam...

Người đứng đầu chính quyền Quảng Tây khẳng định, với những lợi thế rõ nét về vị trí địa lý, giao lưu nhân văn..., địa phương này ngày càng khẳng định rõ vai trò quan trọng trong thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN.

Về phần mình, ông Trì Uy, Thị trưởng thành phố Sùng Tả, địa phương biên giới tiếp giáp với Việt Nam, cho biết, nhờ lợi thế từ 4 cửa khẩu quốc tế và 1 cặp cửa khẩu song phương, thành phố này duy trì kim ngạch xuất nhập khẩu đứng đầu Quảng Tây trong 16 năm liên tiếp, là thành phố đứng đầu Trung Quốc trong hoạt động thương mại biên giới.

Ông Trì Uy nhấn mạnh, năm nay kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là Năm giao lưu nhân văn Trung Quốc-Việt Nam, đây là cơ hội tốt để địa phương này tiếp tục thúc đẩy cải cách toàn diện và mở cửa với bên ngoài, tăng cường kết nối và hợp tác, đóng góp vào xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-ASEAN, cũng như Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Phiên thảo luận mở của Đoàn đại biểu Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức chiều ngày 6/3, tại thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ "lưỡng hội" - hai kỳ họp thường niên quan trọng của Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc, nhằm thảo luận các báo cáo về phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Trung ương và địa phương.

Phiên thảo luận diễn ra dưới sự chủ trì của ông Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại, Trưởng đoàn đại biểu Quảng Tây; với sự tham dự của phóng viên của 35 hãng thông tấn, báo chí Trung Quốc và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.