Trung Quốc: Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt hơn 45 nghìn tỷ nhân dân tệ

Kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm đạt 45.470 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,8% so năm trước, giúp Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí số một về thương mại hàng hóa trên thế giới trong năm 2025.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáng 14/1, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức họp báo công bố tình hình xuất nhập khẩu của nước này trong năm 2025.

Tại buổi họp báo, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Trung Quốc Vương Quân cho biết, trong năm 2025 bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, kinh tế Trung Quốc vẫn phát triển, cải cách mở cửa đạt được bước tiến mới, thương mại hàng hóa tăng trưởng nhanh.

Theo số liệu thống kê của hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc năm 2025 đạt 45.470 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,8% so năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 26.990 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,1%, nhập khẩu đạt 18.480 tỷ nhân dân tệ, tăng 0,5%.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan Trung Quốc Vương Quân cũng nhấn mạnh năm đặc điểm nổi bật của hoạt động thương mại nước này trong năm qua.

Cụ thể, một là quy mô thương mại tiếp tục lập kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm vượt 45.000 tỷ nhân dân tệ, mức kỷ lục mới. Trung Quốc vẫn giữ vị trí số một về thương mại hàng hóa trên thế giới.

Hai là, đa dạng hóa thị trường. Trung Quốc có quan hệ thương mại với 240 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có tăng trưởng xuất nhập khẩu với 190 nước và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc với ASEAN, Mỹ La-tinh và châu Phi lần lượt đạt 7.550, 3.930 và 2.490 tỷ nhân dân tệ, tăng 8%, 6,5% và 18,4%.

Ba là, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu dịch chuyển theo hướng xanh, mang hàm lượng giá trị công nghệ cao. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng công nghệ đạt 5.250 tỷ nhân dân tệ, tăng 13,2%. Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm xanh như nhóm ba mặt hàng mới (gồm ô-tô năng lượng mới, pin Lithium, tấm pin năng lượng mặt trời) và tổ máy phát điện gió lần lượt tăng 27,1% và 48,7%

Bốn là, nhập khẩu vẫn duy trì đà tăng trưởng. Trong bối cảnh giá cả trên thị trường thế giới giảm, nhập khẩu của Trung Quốc vẫn tăng trưởng liên tục trong ba quý, bắt đầu từ quý II. Năm 2025, Trung Quốc nhập 7.410 tỷ nhân dân tệ sản phẩm cơ điện, tăng 5,7%. Trong đó kim ngạch nhập khẩu bộ linh kiện điện tử và linh kiện máy tính rời lần lượt tăng 9,7% và 20%.

Năm là, doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò chủ lực. Trung Quốc có hơn 780.000 chủ thể kinh doanh có hoạt động xuất nhập khẩu thực tế. Trong đó, doanh nghiệp tư nhân vẫn tiếp tục phát huy vai trò chính trong thương mại, khi kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 26.040 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,1%, chiếm 57,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Dự báo năm 2026 thế giới vẫn tiếp tục đối diện với nhiều nhân tố bất ổn, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục tận dụng điều kiện và lợi thế trong nước như nền tảng kinh tế ổn định, nhiều ưu thế, tiềm năng lớn, khả năng thích ứng cao... để thúc đẩy mở cửa cải cách, mở rộng thị trường, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thương mại, hướng tới triển khai thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hòa bình tại Gaza: Cánh cửa hé mở nhưng các bên vẫn khó qua

Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.