Quảng Tây là cánh cửa hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN

Thực tiễn ở các địa phương như Sùng Tả, Nam Ninh, Liễu Châu của Quảng Tây cho thấy sự sôi động trong hợp tác xuyên biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam, sự phát triển mạnh mẽ của các ngành nghề mới nổi như trí tuệ nhân tạo, hay những cơ hội rộng mở trong hợp tác phát triển giữa Trung Quốc và ASEAN thông qua cửa ngõ Quảng Tây.

Ông Lê Phan, Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trao cờ cho đại diện truyền thông nước ngoài tham dự chương trình.
Ông Lê Phan, Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trao cờ cho đại diện truyền thông nước ngoài tham dự chương trình.

Đây là nhận định của ông Lê Phan, Chủ nhiệm Văn phòng Báo chí Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tại lễ khởi động chương trình khám phá Quảng Tây dành cho truyền thông nước ngoài năm 2025 tổ chức tại thành phố Sùng Tả ngày 25/8.

Với chủ đề “Chia sẻ cơ hội mới, hướng tới tương lai chung”, chương trình lần này thu hút sự tham dự của 27 phóng viên các cơ quan báo chí chính thống và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội từ các nước ASEAN như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore…, tìm hiểu về sự phát triển kinh tế-xã hội của Quảng Tây cũng như những thành quả phong phú trong hợp tác Trung Quốc-ASEAN dưới làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

ndo_br_04.jpg
Toàn cảnh lễ khởi động.

Đại diện Ban tổ chức, ông Lê Ban nhấn mạnh vai trò của Quảng Tây như là một mảnh đất đầy hấp dẫn, sức sống và tiềm năng, nhất là trong hợp tác với các quốc gia ASEAN; bày tỏ mong muốn, những thành tựu phát triển, mong muốn hợp tác, động lực đổi mới sáng tạo, sức hút về văn hóa của địa phương này sẽ được giới thiệu rộng rãi và lan tỏa đến người dân các nước ASEAN cũng như thế giới.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện truyền thông các nước ASEAN sẽ tham quan thành phố Sùng Tả, nơi có tuyến đường bộ kết nối Trung Quốc và ASEAN thuận tiện nhất, khu hợp tác du lịch xuyên biên giới đầu tiên ở Trung Quốc-Khu cảnh quan thác Đức Thiên (Trung Quốc)-Bản Giốc (Việt Nam) cũng như mô hình cửa khẩu thông minh Hữu Nghị Quan và Trung tâm giao dịch trái cây Trung Quốc-ASEAN (Sùng Tả).

Ngoài ra, những điểm đến hiện đại ở thủ phủ Nam Ninh, các di tích lịch sử lâu đời ở thành phố Liễu Châu, cũng như các diễn đàn đối thoại về vai trò của AI và đổi mới sáng tạo trong hoạt động truyền thông Trung Quốc-ASEAN cũng sẽ là điểm nhấn của chương trình lần này.

ndo_br_05.jpg
Một doanh nghiệp chế biến đường ở Quảng Tây có hợp tác với các nước ASEAN.
ndo_br_06.jpg
Dây chuyển sản xuất giấy hiện đại ở một nhà máy ở Quảng Tây.

Được biết, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây là địa phương duy nhất của Trung Quốc tiếp giáp với ASEAN cả trên bộ và trên biển, là tuyến đầu và cửa ngõ hợp tác mở cửa giữa Trung Quốc với ASEAN.

Phát huy lợi thế về vị trí địa lý của mình, Quảng Tây đang khai thác mạnh mẽ các tiềm năng, nguồn lực và lợi thế phát triển, tích cực xây dựng vành đai sinh thái ngành trí tuệ nhân tạo (AI) theo hướng nghiên cứu và phát triển ở các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu, tích hợp ở Quảng Tây và ứng dụng ở khu vực ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.