Thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn minh trên thế giới

Xoay quanh chủ đề "Văn minh, trật tự và công lý", Diễn đàn Ni Sơn năm nay tập trung vào 4 nội dung chính liên quan đến sự kế thừa văn minh, quản trị toàn cầu, cách mạng khoa học-công nghệ và giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Bà Tôn Xuân Lan, nguyên Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, tuyên bố khai mạc Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc năm 2026. (Ảnh: Dazhong Xinwen)
Bà Tôn Xuân Lan, nguyên Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, tuyên bố khai mạc Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc năm 2026. (Ảnh: Dazhong Xinwen)

Ngày 28/9, tại thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Diễn đàn Ni Sơn về văn minh thế giới lần thứ XII, với sự tham dự của hơn 340 đại biểu, khách mời đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung thảo luận về 4 nhóm chủ đề chính: Giá trị đương đại và ý nghĩa thế giới của Nho học, Khả năng phục hồi văn minh và quản trị toàn cầu, Đối thoại tư tưởng và hội nhập văn minh; Trí tuệ nhân tạo và sự hòa hợp toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn, bà Tôn Xuân Lan, nguyên Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc, nhấn mạnh thế giới ngày nay đang đứng trước những biến động chưa từng có, cộng đồng quốc tế khao khát một thế giới hòa bình, phát triển, hợp tác cùng thắng và công bằng; đồng thời, khẳng định vai trò của việc đối thoại văn minh trong việc tăng cường hiểu biết và nhận thức chung giữa các quốc gia, phát huy những giá trị, triết lý quan trọng có giá trị phổ quát trong các nền văn hóa truyền thống.

Đại diện nước chủ nhà cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường giao lưu, học hỏi, chấp nhận sự khác biệt, xây dựng các nền tảng đối thoại đa tầng nấc, nhất là trong giới trẻ, để hoàn thiện nền quản trị toàn cầu trên cơ sở kế thừa và phát huy thành tựu văn minh nhân loại, đóng góp nhiều hơn vào sự tiến bộ của cả thế giới.

Kể từ khi thành lập vào năm 2010, Diễn đàn Ni Sơn về Văn minh thế giới hướng đến việc phá bỏ rào cản thông qua học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh và xây dựng sự đồng thuận thông qua đối thoại tư tưởng. Diễn đàn năm nay đã đưa trí tuệ nhân tạo vào các chủ đề cốt lõi, xác định chính xác tọa độ giá trị của nhân văn và văn minh trong kỷ nguyên AI đang phát triển nhanh chóng giữa làn sóng tiến bộ công nghệ.

Diễn đàn diễn ra đến hết ngày 29/9, với 2 phiên báo cáo đề dẫn, 2 phiên phỏng vấn cấp cao, 8 phiên đối thoại theo nhóm và 3 diễn đàn song song.

* Sáng cùng ngày, Lễ khai mạc Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc năm 2026 cũng đã diễn ra tại thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

ndo_br_1790593052995-1922091360479653437-2073665216613565270-o.jpg
Các nghi thức truyền thống tại Lễ khai mạc Lễ hội văn hóa Khổng Tử quốc tế Trung Quốc năm 2026. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đây là dịp để ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Khổng Tử cũng như những giá trị của học thuyết Nho giáo do ông sáng lập, với tầm ảnh hưởng rộng lớn ở Trung Quốc và trên thế giới, gợi mở những phương hướng nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu, những bài toán mà nhân loại đang đối mặt trong thời đại ngày nay.

001-4829.jpg
Nghi thức kỷ niệm 2.577 năm Ngày sinh của Khổng Tử. (Ảnh: BTC)
002-617.jpg
Nghi thức kỷ niệm 2.577 năm Ngày sinh của Khổng Tử. (Ảnh: BTC)
ndo_br_1790592786570-1922091360479653437-2073665216613565270-o.jpg
Khung cảnh lễ hội náo nhiệt tại mảnh đất quê hương Khổng Tử. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trong khuôn khổ của Tuần lễ với chủ đề "Nhân Lễ thiên hạ, Hòa Hợp đại đồng", từ nay đến hết ngày 7/10, hàng loạt sự kiện văn hóa sẽ diễn ra, trong đó có các nghi lễ kỷ niệm 2.577 năm Ngày sinh của Khổng Tử. Đây được ví như một bữa tiệc văn hóa, nhằm bắc nhịp cầu giao lưu giữa các nền văn minh, đóng góp những giải pháp thiết thực và bao trùm cho một tương lai phát triển thịnh vượng của nhân loại.

Có thể bạn quan tâm

Một cơn bão gây mưa lớn tại Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dujuan càn quét tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết, bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện đối với hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo.

Tham tán Đỗ Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đề xuất hướng đi mới trong hợp tác chuỗi giá trị nông nghiệp Việt-Trung

Trong khi Trung Quốc đã phát triển ngành tỏi quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu dữ liệu đầy đủ về vùng trồng, sản lượng và nhu cầu thị trường. Hợp tác trong ngành tỏi không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giữa một nước xuất khẩu và một nước nhập khẩu. Hai bên còn nhiều dư địa để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sâu rộng hơn.

Mái nhà thánh đường bị phá hủy trong vụ tấn công. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Liên hợp quốc lên án vụ tấn công ở Pakistan

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ đánh bom tự sát xảy ra ngày 18/9 nhằm vào một thánh đường Hồi giáo gần khu vực phức hợp của cảnh sát, ở huyện Kohat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, miền bắc Pakistan, khiến ít nhất 66 người chết và 50 người bị thương, trong đó có cả cảnh sát.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn gặp gỡ, động viên Đội tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu với Đội tuyển nữ Thái Lan. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt tại Kansai gặp mặt Đội tuyển nữ Việt Nam

Chiều 19/9, tại Sân vận động J-Green Sakai, Osaka, Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và cộng đồng người Việt Nam tại Kansai đã tổ chức buổi gặp mặt, thăm hỏi và động viên Đội tuyển nữ Việt Nam trước trận đấu với Đội tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21/9 tại sân vận động Nagai, Osaka.

Khu vực Nuwakot, Nepal tan hoang sau trận lũ quét ngày 26/8/2027. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Biến đổi khí hậu góp phần gây ra thảm họa ở Nepal

Các nhà khoa học cho rằng, biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân thảm họa lũ quét ở khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc cuối tháng 8 vừa qua. Nhận định này được nhóm nghiên cứu thuộc Tổ chức phân tích thời tiết thế giới (WWA) đưa ra trong báo cáo công bố ngày 17/9.

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam được trang trí rực rỡ, nằm nổi bật giữa khu gian hàng quốc tế trong Trung tâm Hội chợ triển lãm Nam Ninh. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Gian hàng Việt Nam nổi bật tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23. Cùng với đó, khu gian hàng quốc gia Việt Nam với quy mô lớn nhất các nước ASEAN, cũng chính thức ra mắt công chúng Trung Quốc và quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á ở Seoul ngày 16/9/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác với Trung Á

Ngày 16/9, Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên khai mạc tại Hàn Quốc, với sự tham dự của nhà lãnh đạo các nước Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan cùng Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae Myung.