Trao 2 tỷ đồng học bổng tặng học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Tập đoàn SCG tổ chức chương trình trao học bổng “SCG Sharing the dream” năm 2022 tặng 100 học sinh và 100 sinh viên vượt khó học tốt với chủ đề “Chắp cánh ước mơ cho tương lai bền vững”.
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang (thứ sáu từ trái sang) trao học bổng tặng một số đại diện sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang (thứ sáu từ trái sang) trao học bổng tặng một số đại diện sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

“SCG Sharing the dream” là chương trình học bổng được triển khai lần đầu vào năm 2007. Suốt 15 năm qua, chương trình đã hỗ trợ hơn 5 nghìn suất học bổng tặng sinh viên trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng giá trị 28 tỷ đồng.

Tiếp nối thành công đó, với sự đồng hành của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, chương trình tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó học tốt.

Cụ thể, các bên đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất gồm 2 triệu đồng, tặng 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, ban tổ chức chương trình còn trao tặng các em bộ 36 nghìn câu hỏi học tập, tích hợp trong ứng dụng gia sư trực tuyến với tổng giá trị 270 triệu đồng.

Ngoài ra, các bên cũng đã trao 100 suất học bổng khác, mỗi suất 15 triệu đồng, tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đang học từ năm nhất đến năm ba tại những trường đại học công lập thuộc các chuyên ngành khoa học kỹ thuật, kế toán, quản trị kinh doanh, marketing và các nhóm ngành kinh tế, thiết kế, môi trường và y dược.

Với chủ đề “Chắp cánh ước mơ cho tương lai bền vững”, chương trình “SCG Sharing the dream” năm nay còn bao gồm nhiều nội dung khác như các khóa đào tạo “Kỹ năng đổi mới xã hội”, dự án nghiên cứu, chuỗi hoạt động xanh trên phạm vi cả nước...

Theo đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, thời gian qua, tổ chức Đoàn, Đội các cấp đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, đề án gắn với hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “SCG Sharing the dream” năm 2022 sẽ tiếp tục góp phần chắp cánh ước mơ được đến trường, được học tập và xây dựng tương lai tươi đẹp hơn cho học sinh, sinh viên có vượt khó học tốt.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.