TP Hồ Chí Minh luôn lắng nghe để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Chiều tối 20/5, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn thành phố năm 2022.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao đổi với đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn thành phố.
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao đổi với đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao 5 mục tiêu mà lãnh đạo thành phố đề ra trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội. Đó là: Đổi mới mô hình phát triển kinh tế, tập trung phát triển công nghiệp chiều sâu và ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thế mạnh của thành phố; Tháo gỡ vướng mắc về thể chế, giải quyết nút thắt về cơ sở hạ tầng, trong đó có kết nối liên vùng, giảm ùn tắc giao thông; Đẩy mạnh chuyển đổi số; Cải cách hành chính tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và Phát triển hài hòa kinh tế-văn hóa-bảo vệ môi trường.

Để thành phố phát triển bền vững, phát huy hết tiềm năng, lợi thế so sánh, đại diện các hiệp hội cho rằng, TP Hồ Chí Minh cần quan tâm hơn đến việc nâng cấp cơ sở hạ tầng hậu cần lên một tầng cao hơn như vận hành hệ thống giao thông linh hoạt thông qua hệ điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo thay vì hệ thống giao thông thống nhất; mở rộng các tuyến đường cao tốc liên vùng tạo thuận tiện lưu thông hàng hóa cho các doanh nghiệp. Thành phố cần có chính sách “nuôi dưỡng” ngành sản xuất linh kiện được thực hiện tích cực hơn để làm tiền đề thu hút các tập đoàn quốc tế có hàm lượng khoa học-công nghệ cao.

Đề cao tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối vùng giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương khác trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, các hiệp hội kiến nghị thành phố đẩy mạnh liên kết vùng để thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp FDI.

Cùng với kinh tế, vấn đề văn hóa cũng là một tiêu chí khác để đánh giá một thành phố. Do vậy, thành phố cần phổ biến rộng rãi lợi thế văn hóa, bao hàm sự đa dạng và năng động trên nền tảng truyền thống Việt Nam ra thế giới, giúp vị thế của TP Hồ Chí Minh trong khu vực sẽ càng được nâng cao.

TP Hồ Chí Minh luôn lắng nghe để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp -0
 Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành phố cam kết bằng nỗ lực sẽ tổ chức các cuộc gặp gỡ thường xuyên với Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại thành phố. Năm 2021 là năm khó khăn do dịch bệnh, nhưng qua đó lãnh đạo thành phố cảm nhận sâu sắc hơn sự chia sẻ, đồng hành của doanh nghiệp. Thành phố cũng nhận được sự quan tâm, hợp tác giúp đỡ của cộng đồng nước ngoài tại thành phố cũng như nhận được sự hiến kế, đồng hành của các doanh nghiệp.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định, thành phố rất coi trọng cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp FDI từ sản xuất kinh doanh, đến hoạt động xã hội, các góp ý cho sự phát triển của thành phố. Do đó, thành phố sẽ duy trì tổ chức gặp gỡ thường xuyên với doanh nghiệp để lắng nghe các góp ý cho định hướng phát triển, để tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển, lắng nghe đáp ứng tốt hơn ý kiến doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để doanh nghiệp phát triển kinh doanh, thành phố phát triển hơn.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Thành Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Khôi trong chương trình Cà-phê Nhân Dân.

Cà phê Nhân Dân: Thiên Khôi và khát vọng kiến tạo hệ sinh thái dựa trên dữ liệu

Ra đời trong bối cảnh nhiều biến động của nền kinh tế, Thiên Khôi chọn công nghệ để khởi đầu, con người là trung tâm phát triển. Hành trình hơn 6 năm của doanh nghiệp là hành trình hiện thực hóa khát vọng của doanh nhân Nguyễn Thành Dũng: xây dựng hệ sinh thái công nghệ môi giới bất động sản dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Đắk Lắk công bố điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư

Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, minh bạch và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên chặng đường phát triển lâu dài, bền vững.

Máy bay của hãng Emirates tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: HUÂN TRẦN)

Chính phủ ban hành quy định mới về hoạt động bay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động bay, quy định rõ nguyên tắc hoạt động bay tại sân bay; quy chế bay, phương thức bay và phương thức hoạt động trong khu vực sân bay dùng chung; thẩm quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay...

Chăm sóc vườn sầu riêng thông qua thiết bị cảm biến tại xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: MINH ANH)

Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trước nguy cơ El Nino

Năm 2026, ngành nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3,7-4%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 74 tỷ USD. Tuy nhiên, những diễn biến mới của hiện tượng El Nino đang tạo ra thách thức lớn đối với sản xuất và xuất khẩu những tháng cuối năm - giai đoạn quyết định kết quả tăng trưởng toàn ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cắt băng khai mạc hội chợ.

Khai mạc hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026

Ngày 26/6, tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh, thành phố năm 2026. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Quang cảnh Hội thảo.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - cơ hội và hướng đi chiến lược cho doanh nghiệp đầu tư vào Đắk Lắk

Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm mà còn là giải pháp quan trọng để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện đại, xanh, bền vững.

Ông Adam Kendrick, Chuyên gia thuế của ADB.

Tổng kết đợt khảo sát hỗ trợ kỹ thuật của ADB về khảo sát hoàn thuế giá trị gia tăng

Sau bốn ngày làm việc, ngày 26/6, Cục Thuế phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức cuộc họp tổng kết nhằm thống nhất các định hướng hỗ trợ kỹ thuật. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Thuế cùng đoàn chuyên gia của ADB.