Top 4 bộ sách kỹ năng sống trẻ em nên đọc trong mùa hè này

Mùa hè từ lâu đã được xem là khoảng thời gian để trẻ nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá thế giới xung quanh, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ nhỏ. Bốn bộ sách kỹ năng sống của Đinh Tị Books cho trẻ nhỏ dịp hè sẽ giúp các em những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, để có một mùa hè thật vui và ý nghĩa.

Bộ sách “100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ”. (Ảnh: Đinh Tị Books)
Bộ sách “100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ”. (Ảnh: Đinh Tị Books)

“30 ngày cùng em học hiểu về phòng cháy chữa cháy”

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhưng cần thiết về cách phòng cháy và thoát hiểm an toàn. Thông qua hình thức truyện tranh minh họa sinh động, mỗi ngày trẻ sẽ tiếp cận một nội dung nhỏ dễ nhớ, dễ hiểu, từ nhận biết thiết bị báo cháy đến xử lý khi gặp khói hoặc lửa.

Cuốn sách được biên soạn công phu với sự cố vấn chuyên môn của PGS.TS Đào Hữu Dân – Nguyên Trưởng bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an, Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy.

Nội dung của sách bao gồm 5 phần chính:

Phần 1: Cung cấp kiến thức nền tảng về cháy và các yếu tố gây cháy (Tìm hiểu về các chất dễ gây cháy; Nguyên nhân gây ra cháy nổ; Nhận biết dấu hiệu đám cháy…)

Phần 2: Hướng dẫn các biện pháp phòng cháy trong đời sống (Ở nhà riêng, trường học, nơi công cộng và ngoài thiên nhiên)

Phần 3: Nhận biết tín hiệu báo cháy và cách báo động (Tìm hiểu về thiết bị báo cháy, cách báo động khi xảy ra cháy…)

Phần 4: Kỹ năng thoát nạn khi có cháy (Nhận biết lối thoát hiểm, Kỹ năng quan trọng; Xử lý khi lửa bén vào quần áo hoặc không thể thoát ngay…)

Phần 5: Kỹ năng chữa cháy ban đầu (Phân biệt và sử dụng các loại bình chữa cháy; Các vật dụng và phương tiện chữa cháy…)

“30 ngày cùng em học hiểu về phòng chống đuối nước”

Đây là cuốn sách đặc biệt phù hợp cho mùa hè – khi trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động dưới nước. Sách hướng dẫn các kỹ năng nhận biết vùng nước nguy hiểm, kỹ năng bơi an toàn và cách xử lý tình huống khi bản thân hoặc người khác gặp nạn dưới nước.

Sách có sự cố vấn chuyên môn bởi cựu vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên nên các thông tin, kiến thức trong sách được bảo đảm tính chuyên môn cao.

Nội dung chính của sách bao gồm:

Phần 1: Cung cấp kiến thức nền tảng về môi trường nước và nguy cơ đuối nước

Phần 2: Hướng dẫn biện pháp an toàn phòng tránh đuối nước

(Cách nhận diện các biển báo nguy hiểm; Những lưu ý khi đi bơi, tắm biển, mùa mưa lũ…)

Phần 3: Kỹ năng thoát hiểm trong môi trường nước

(Xử lý tình huống khi gặp tai nạn trong nước – chuột rút, dòng nước xiết, nước xoáy, nhận biết dòng chảy rút xa bờ…)

Phần 4: Hướng dẫn cứu đuối an toàn và sơ cứu ban đầu

(Hướng dẫn cứu đuối gián tiếp bằng phao, dây, gậy…; Cách hô hấp nhân tạo, ép tim đúng kỹ thuật; Những sai lầm cần tuyệt đối tránh khi sơ cứu…)

Phần 5: Rèn luyện kỹ năng bơi sinh tồn

(Kỹ thuật thở, nổi, di chuyển trong nước hiệu quả; Trò chơi mô phỏng giúp bé luyện tập thực tế; Ôn tập lý thuyết – thực hành dễ nhớ – dễ làm…)

“100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ”

Bộ sách 100++ kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ ra đời với các kiến thức đã được hệ thống hóa một cách phù hợp với đặc điểm tư duy của trẻ, giúp trẻ nâng cao khả năng cảnh giác, biết phân biệt tốt xấu ngay từ trong tiềm thức, đồng thời có khả năng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra.

Bộ sách gồm 2 chủ đề, giúp trẻ có kiến thức, kỹ năng “Ứng phó với nguy hiểm” và “Ứng phó với thiên tai”.

Mỗi cuốn sách là tổng hợp 100 tình huống nguy hiểm dễ gặp nhất với trẻ, chia theo các chủ đề như: An toàn khi vận động, An toàn giao thông, Sử dụng mạng an toàn, Ngăn chặn xâm hại, Phòng tránh nguy hiểm khi động đất... Hướng dẫn cách xử lý tình huống nguy hiểm phù hợp với khả năng và nhận thức của trẻ.

Nội dung được viết dưới dạng truyện tranh với những nhân vật ngộ nghĩnh, hình minh họa sinh động khiến trẻ hứng thú tìm hiểu, dễ dàng ghi nhớ và thực hành.

“Kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ”

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ từ 3–6 tuổi là điều vô cùng cần thiết để giúp trẻ nhận biết nguy hiểm và ứng phó kịp thời với các tình huống bất ngờ.

Bộ sách “Kỹ năng tự bảo vệ bản thân” gồm 4 chủ đề: An toàn ở trường mẫu giáo (xử lý mâu thuẫn, dùng kéo an toàn, tránh nuốt dị vật…), Kiến thức chung về an toàn (bị lạc, hoả hoạn, động đất, phòng chống bắt cóc…), An toàn khi ở nhà (phòng tránh tai nạn điện, thuốc, cửa, người lạ…), An toàn khi ở ngoài (tránh người lạ tiếp cận, lưu ý khi đi chơi, du lịch, tránh xa ao hồ...).

Bộ sách là hành trang hữu ích giúp trẻ tự tin khám phá thế giới một cách an toàn và chủ động.

Theo các chuyên gia giáo dục, giáo dục kỹ năng sống cần bắt đầu sớm và lặp lại thường xuyên, thông qua nhiều hình thức học tập đa dạng. Việc sử dụng sách tranh – sách hoạt động là phương pháp hiệu quả giúp trẻ tiếp nhận thông tin một cách tự nhiên, vừa học vừa chơi mà vẫn hình thành tư duy phản xạ với các tình huống trong đời sống.

Top 4 bộ sách trên không chỉ là những món quà ý nghĩa cho trẻ trong mùa hè, mà còn là người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành – giúp trẻ tự tin, bản lĩnh và sống an toàn hơn mỗi ngày.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.