Tổng kết 15 năm thực hiện đề án xây dựng Khu đại học Phố Hiến

Chiều 18/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Khu đại học Phố Hiến.

Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Khu đại học Phố Hiến.
Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Khu đại học Phố Hiến.

Theo Đề án xây dựng Khu đại học Phố Hiến được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu đại học có địa điểm xây dựng tại phường Phố Hiến, xã Tân Hưng và xã Hoàng Hoa Thám có quy mô sử dụng đất khoảng 1.000ha. Trong đó đất sử dụng xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khoảng 700ha, còn lại là đất xây dựng đô thị khoảng 300ha.

Khu đại học Phố Hiến đáp ứng khoảng 80.000 sinh viên và 500-1.000 cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, sau 15 năm thực hiện, quy mô sử dụng đất tại Khu đại học Phố Hiến vẫn còn rất thấp so mục tiêu của Đề án.

Diện tích xây dựng các trường đại học mới đạt khoảng 8,2%; đất giao thông, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật đạt 40,5%; đất khu đô thị tạo vốn đạt 16%. Quy mô đào tạo thực tế hiện mới đạt 25.913 sinh viên, bằng 32,4% mục tiêu đề ra.

Khu đại học Phố Hiến mới chỉ có 2 cơ sở giáo dục là Đại học Intracom và Đại học Thủy lợi, nhưng đều gặp khó khăn trong thu hút người học và nguồn lực đầu tư...

18-12-dai-hoc-pho-hien-1.jpg
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị định hướng phát triển Khu đại học Phố Hiến

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, trường đại học, học viện, các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận, đánh giá thực trạng và định hướng phát triển Khu đại học Phố Hiến, trong đó cơ bản thống nhất quan điểm việc điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế nhằm tiếp tục thực hiện Đề án.

Các đại biểu đã gợi mở, đề xuất nhiều hướng đi mới theo mô hình tổ hợp khu đại học tại một số quốc gia trên thế giới; đầu tư xây dựng hạ tầng dùng chung; huy động, sử dụng nguồn đầu tư công với nguồn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân… góp phần tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và cả vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: Khu đại học Phố Hiến hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm giáo dục-đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tầm khu vực trong tương lai. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định đây là một trong những khu vực trọng điểm để nghiên cứu, đề xuất Chính phủ di dời các cơ sở giáo dục đại học ra khỏi nội đô Hà Nội, phù hợp tinh thần Nghị quyết 30-NQ/TW và Nghị quyết 71-NQ/TW.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, bảo đảm các tuyến nội khu được đầu tư đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm hình thành quỹ đất sạch để mời gọi các trường đại học di dời, mở rộng hoặc thành lập mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đồng hành, phối hợp các bộ, ngành để nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế ưu đãi vượt trội, tạo động lực thu hút các cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp khoa học-công nghệ vào Khu đại học Phố Hiến; đồng thời xem xét hoàn thiện Bộ tiêu chí di dời các trường đại học khỏi nội đô Hà Nội để làm căn cứ cho việc lựa chọn các đơn vị phù hợp.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc khẳng định: Quan điểm của tỉnh Hưng Yên là quyết tâm thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng Khu đại học Phố Hiến mang tính chất đô thị đại học; đồng thời kiến nghị: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung tính chất, lĩnh vực thu hút các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường phổ thông nhiều cấp học, đa dạng, thu hút các loại hình đào tạo công lập, ngoài công lập, liên kết quốc tế.

Điều chỉnh nguồn vốn thực hiện đề án theo hướng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với khu đô thị tập trung. Đề xuất cơ chế hỗ trợ đặc thù từ ngân sách Trung ương và địa phương...

Có thể bạn quan tâm

Khu vực phía trước chợ Hàng Da được rào chắn để thi công bể điều tiết ngầm.

Dự án xây dựng bể điều tiết ngầm khu vực chợ Hàng Da: Giao thông ổn định sau hơn một tháng thi công

Từ ngày 14/2 đến 31/5/2026, khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) được rào chắn để thi công bể điều tiết ngầm. Dù không gian lưu thông bị thu hẹp đáng kể, giao thông tại đây vẫn duy trì tương đối ổn định nhờ phương án phân luồng, điều tiết tại chỗ và ý thức chấp hành của người dân.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp). (Ảnh: TL)

“Vượt khung” tư duy, mở lối cho thể chế phát triển

Theo ông Nguyễn Quốc Hoàn, Vụ trưởng Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp), muốn tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cần tư duy “vượt khung” và mạnh dạn áp dụng các cơ chế linh hoạt trong xây dựng pháp luật.

Các nghệ sĩ, giảng viên và sinh viên Khoa Đàn Dây đang tích cực chuẩn bị cho đêm diễn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hòa nhạc đàn Dây khởi động chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Tối 20/3, Khoa Đàn Dây sẽ mở màn chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với buổi hòa nhạc tại Phòng Hòa nhạc Lớn (77 Hào Nam, Hà Nội). Đây không chỉ là buổi biểu diễn mở màn cho chuỗi chương trình hoạt động trọng điểm của lễ kỷ niệm, mà còn khẳng định vị thế của khoa trong đào tạo đàn dây trên cả nước.

Trích đoạn "Dó" tại cuộc họp báo.

“Dó” mang ballet đến gần công chúng Việt

Tại không gian giàu tính biểu tượng của Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), chiều 17/3, buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu vở ballet đương đại “Dó” đã diễn ra trong không khí vừa trang trọng, vừa gợi mở nhiều kỳ vọng.

Festival Phở 2026 mang chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại” đã bắt đầu với chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc.

Hành trình phát huy các giá trị di sản ẩm thực phở từ cội nguồn

Trước giờ khai hội chính thức, Festival Phở 2026 vừa được khởi động bằng chuỗi hoạt động trải nghiệm giàu chiều sâu, đưa công chúng trở về với cội nguồn nghề. Bắt đầu từ làng phở Vân Cù và mở rộng ra các không gian trình diễn quy mô lớn, hành trình của một món ăn biểu tượng đang được kể lại theo cách sống động, giàu cảm xúc.