Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta sang dự Hội thảo lần thứ 11 giữa hai Đảng

Chiều 26/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị , Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta sang thăm Lào và dự Hội thảo Lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Hải Tiến
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Hải Tiến

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hoan nghênh và đánh giá cao việc đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Lào và dự Hội thảo Lý luận lần 11 giữa hai Đảng.

Gửi lời thăm hỏi tới đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, đồng chí Thongloun Sisoulith chúc mừng về những thành tựu to lớn về đối nội và đối ngoại mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, đạt được các mục tiêu đề ra nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, cũng như tổ chức tốt Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Lào và dự Hội thảo Lý luận lần thứ 11 giữa hai Đảng; cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn. Đồng chí chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam tới đồng chí Thongloun Sisoulith.

Đồng chí chúc mừng về những thành tựu mà Lào đã đạt được trong thời gian vừa qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào một số nét về tình hình Việt Nam thời gian gần đây về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo để đạt những mục tiêu Đại hội XIII đề ra, chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV và tạo tiền đề bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí cũng báo cáo kết quả chính của cuộc hội đàm giữa hai Hội đồng Lý luận Trung ương và bày tỏ tin tưởng, Hội thảo lý luận lần thứ 11 giữa hai Đảng với chủ đề “Phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ - Kinh nghiệm của Việt Nam và Lào” sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình đổi mới của mỗi Đảng, mỗi nước, nhất là vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Hải Tiến)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Hải Tiến)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định hai Đảng nói chung và hai Hội đồng Lý luận Trung ương của hai Đảng nói riêng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin lý luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng cũng như chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chia sẻ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng cũng như những sự kiện lớn của Lào trong năm tới. Bày tỏ quan tâm và đánh giá cao chủ đề của Hội thảo lý luận giữa hai Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng, kết quả cuộc Hội thảo lần này sẽ giúp các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào trong công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước về hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách cũng như trong chỉ đạo thực tiễn về vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí Thongloun Sisoulith đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi các chuyên đề mà hai bên cùng quan tâm để làm sáng tỏ hơn nữa những vấn đề lớn, quan trọng đã và đang đặt ra đối với hai nước trong bối cảnh tình hình hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và công cuộc đổi mới ở mỗi nước.

* Trước đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã chủ trì cuộc hội đàm giữa hai Hội đồng Lý luận Trung ương của hai Đảng.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Hải Tiến)

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Hải Tiến)

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Hội đồng Lý luận Trung ương trong thời gian qua, trong đó có việc tổ chức hội thảo lý luận, trao đổi chuyên đề, trao đổi đoàn, trao đổi thông tin; đồng thời thống nhất một số nội dung và biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Hội đồng và chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuẩn bị Đại hội của mỗi Đảng.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội đồng, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

* Cùng ngày, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn đại biểu Đảng ta đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và gặp gỡ các cán bộ Đại sứ quán.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Hải Tiến)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Hải Tiến)

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.