Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp văn hóa, là dịp để mỗi người dân phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết và yêu nước, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng quà các hộ gia đình chính sách.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tặng quà các hộ gia đình chính sách.

Ngày 5/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 11, phường Kim Long, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024).

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế cùng chính quyền và bà con nhân dân địa phương.

Cội nguồn của sức mạnh Việt Nam

Tổ dân phố 11 nằm dọc theo trên trục đường chính Kim Long, tuyến đường du lịch dọc sông Hương đi đến các điểm di tích phía Tây thành phố Huế. Tổ có có 375 hộ, 1.550 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ và một số ít hộ làm nghề truyền thống. Trên địa bàn hiện đang triển khai dự án cầu vượt sông Hương, đường vành đai 3 Nguyễn Hoàng. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 94 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024). Tại ngày hội, bà con nhân dân đã cùng nhau ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá 1 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 94 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024). Tại ngày hội, bà con nhân dân đã cùng nhau ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá 1 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bà Chế Thị Thanh Quyền, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 11 cho biết, những năm qua, bà con nhân dân trong tổ dân phố đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Phát huy tinh thần đoàn kết tình làng, nghĩa xóm, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, khó khăn, chung tay xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh…

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ: “Hôm nay tôi rất vui mừng, phấn khởi về dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” của Tổ dân phố 11, phường Kim Long (thành phố Huế), được tổ chức ở địa điểm rất đặc biệt - Đình làng Kim Long mang đậm dấu ấn văn hóa cộng đồng của khu dân cư Cố đô Huế! Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp tới các vị đại biểu và bà con, chúc Ngày hội đại đoàn kết năm 2024 của Tổ dân phố 11 thật vui, ý nghĩa, đem lại những giá trị tinh thần, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn của khu dân cư nói riêng, phường Kim Long và thành phố Huế, tỉnh Thừa thiên Huế nói chung”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã bày tỏ sự vui mừng trước những thay đổi của bà tổ dân phố 11, phường Kim Long (thành phố Huế) với nhiều khởi sắc và nhiều tiềm năng về văn hóa. Đời sống của nhân dân phường nói riêng, thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đời sống văn hóa của người dân được gìn giữ và phát huy; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; chính trị ổn định, đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường,…

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp văn hóa, là dịp để mỗi người dân phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết và yêu nước...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp văn hóa, là dịp để mỗi người dân phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết và yêu nước, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ngày hội kỷ niệm được tổ chức từ nhiều năm nay, được người dân đồng tình ủng hộ, việc tổ chức bằng hành động chứ không phải bằng lời nói, kỷ niệm bằng việc làm thiết thực chứ không chỉ đơn thuần là một ngày lễ, gắn liền với thực tiễn đời sống của bà con nhân dân”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, trước khi dự ngày hội, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được vào dâng hương ngay tại đình làng Kim Long - một địa chỉ văn nổi tiếng của thành phố Huế. “Đây là nơi khởi nguồn của văn hóa, của truyền thống bắt đầu từ cộng đồng, từ xóm, làng, tổ dân phố, rộng ra là cả tỉnh và lớn hơn là trên toàn quốc. Đây cũng chính là cội nguồn của sức mạnh Việt Nam, một truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc, của Đảng. Sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết có từ rất xa xưa, lâu lắm để làm nên lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bời vì chúng ta đang xây dựng một chế độ mà người dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn, là nguồn lực, là động lực nội sinh cho sự phát triển của đất nước”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ.

“Huế vì cả nước, cả nước vì Huế”

Nói về khối đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nhờ sức mạnh đại đoàn kết mà cách mệnh thành công, nhờ sức mạnh đại đoàn kết mà kháng chiến sẽ thắng lợi. Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng”. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành giá trị văn hóa, giá trị chính trị quý báu của Việt Nam trong thời đại mới”.

Để thực hiện những mục tiêu quan trọng của đất nước trong giai đoạn mới, chắc chắn trong lãnh đạo đất nước, Đảng ta tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại mới. Mỗi địa phương cần tăng cường đoàn kết trong nội bộ nhân dân để thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trò chuyện với bà con nhân dân ở Tổ dân phố 11, phường Kim Long, thành phố Huế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trò chuyện với bà con nhân dân ở Tổ dân phố 11, phường Kim Long, thành phố Huế.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời gian đến, khi Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, sẽ đặt ra nhiều thách thức và cũng là cơ hội rất lớn cho Thừa Thiên Huế. Một mặt, khẳng định được những thành quả của tỉnh đã đạt được trong những năm vừa qua; thứ hai là định vị được Huế trong sự phát triển của đất nước, khai mở tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Huế trước hết là sức mạnh của nhân dân, đồng thời Trung ương sẽ dành nhiều nguồn lực theo hướng “Huế vì cả nước, cả nước vì Huế”, tạo ra tâm thế để chúng ta hành động theo tinh thần của thành phố trực thuộc Trung ương, cũng sẽ có thêm những chương trình, dự án đầu tư để giải quyết hai việc là bảo tồn và phát triển. Đồng chí mong rằng, người dân tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực cố gắng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thành phố Huế ngày càng phát triển.

Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Huế trước hết là sức mạnh của nhân dân, đồng thời Trung ương sẽ dành nhiều nguồn lực theo hướng “Huế vì cả nước, cả nước vì Huế”...

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Bà con các khu dân cư, làng, bản… cần phát huy truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa, lành mạnh; tăng cường dân chủ trong tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền cơ sở; xây dựng cộng đồng vững mạnh về an ninh, trật tự; phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; cảnh giác với các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh chú trọng phát huy dân chủ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới”; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà 50 suất quà tặng các hộ gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu và các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà 50 suất quà tặng các hộ gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu và các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với các địa bàn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do bão số 6 và mưa lũ, cần tập trung khôi phục và phát triển sản xuất, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng mong rằng, bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang; phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; nỗ lực cố gắng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố Huế ngày càng phát triển.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã trao tặng số tiền 600 triệu đồng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng nhà “Đại đoàn kết” và khắc phục cơn bão số 6 vừa qua. Đồng thời, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế cũng trao tặng hơn 60 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu và các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Kim Long và thành phố Huế.

Một số hình ảnh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thành phố Huế:

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 11, phường Kim Long, thành phố Huế.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 11, phường Kim Long, thành phố Huế.
Trống hội, múa rồng mở đầu cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Trống hội, múa rồng mở đầu cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế vào dâng hương ngay tại đình làng Kim Long - một địa chỉ văn nổi tiếng của thành phố Huế.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế vào dâng hương ngay tại đình làng Kim Long - một địa chỉ văn nổi tiếng của thành phố Huế.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng lãnh đạo tỉnh, thành phố Huế tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
Các bô lão cùng bà con nhân dân tại Tổ dân phố 11, phường Kim Long, thành phố Huế đến với Ngày hội.
Các bô lão cùng bà con nhân dân tại Tổ dân phố 11, phường Kim Long, thành phố Huế đến với Ngày hội.
Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 11, bà Chế Thị Thanh Quyền ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 11, bà Chế Thị Thanh Quyền ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa ảnh 10
Đại diện các bô lão trong Tổ dân phố đánh giá 1 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Ngày hội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Ngày hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà cho đại diện Mặt trận tổ dân phố 11, phường Kim Long, thành phố Huế.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà cho đại diện Mặt trận tổ dân phố 11, phường Kim Long, thành phố Huế.
Trao tặng số tiền hỗ trợ 600 triệu đồng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Kim Long.
Trao tặng số tiền hỗ trợ 600 triệu đồng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Kim Long.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Kim Long.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và thành phố chụp hình lưu niệm với nhân dân tổ dân phố 11.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và thành phố chụp hình lưu niệm với nhân dân tổ dân phố 11.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân trao quà tặng các em học sinh nghèo.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân trao quà tặng các em học sinh nghèo.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương trao quà của lãnh đạo tỉnh cho Tổ dân phố 11, phường Kim Long, thành phố Huế.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương trao quà của lãnh đạo tỉnh cho Tổ dân phố 11, phường Kim Long, thành phố Huế.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương trao quà tặng các em học sinh nghèo.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương trao quà tặng các em học sinh nghèo.
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao quà tặng các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Huế cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao quà tặng các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.