Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng của mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Ngày 19/11, tại thủ đô Vientiane (Lào), nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 18 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Đại tướng Phan Văn Giang tới chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Đại tướng Phan Văn Giang tới chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 với nhiều hội nghị quan trọng; nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Lào trong năm hết sức quan trọng này.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định trong chính sách đối ngoại của mình, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu trong quan hệ với Lào. Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đặc biệt là sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith những nét chính về tình hình Việt Nam gần đây, kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua; mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tăng cường quan hệ hợp tác, để hợp tác quốc phòng xứng đáng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước; bày tỏ vui mừng khi thấy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định đây là một trụ cột quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Đánh giá cao truyền thống, kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước trước đây cũng như hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phát huy truyền thống của mình, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả nghị định thư, chương trình, kế hoạch hợp tác giữa hai bên, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam trong toàn quân.

* Chiều cùng ngày, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt với Lào, đã được các thế hệ cha ông dày công vun đắp, coi đây là vấn đề trực tiếp liên quan đến sự tồn vong của chế độ chính trị ở mỗi nước.

Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thông báo với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng trong thời gian qua, trong đó, nổi bật là kết quả thành công tốt đẹp của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai diễn ra vào tháng 10 vừa qua.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Thủ tướng Lào quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng hai nước, để triển khai toàn diện, hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác quốc phòng, tương xứng với kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng mà nhân dân Việt Nam anh em đạt được thời gian qua; cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và toàn diện của Việt Nam dành cho Lào trong quá trình đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 2024; khẳng định Lào luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như phát triển đất nước ngày nay.

Thủ tướng Lào nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Lào-Việt Nam; khẳng định, thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Lào.

* Trước đó, cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân Đại tướng Chansamone Chanyalath đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Lào sang dự cuộc gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào vào cuối tháng 10 vừa qua tại Hà Nội.

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tại hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath thông báo cho nhau những nét chính về tình hình mỗi nước gần đây. Hai Bộ trưởng khẳng định Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai vừa qua đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp, nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo cấp cao, các ban, bộ, ngành và địa phương hai nước.

Hai Bộ trưởng thống nhất phối hợp chặt chẽ triển khai Nghị định thư về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025-2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 đã ký kết, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Trước hết, tăng cường hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị, chú trọng tuyên truyền, giáo dục hiệu quả về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, nhất là các sự kiện lớn của hai đất nước, hai quân đội.

Cùng với đó, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, như trao đổi đoàn cấp cao thường niên, Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, hợp tác thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị hai bên, đồng thời, tăng cường hợp tác hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng, nhất là ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; hợp tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại tướng Chansamone Chanyalath cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Lào sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024; hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng Lào tham gia trưng bày tại Triển lãm.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.