Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Khúc Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung ương về Văn kiện và Lịch sử Đảng, làm Trưởng Đoàn đang thăm và làm việc Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung phát triển rất tốt đẹp, nhất là từ sau các chuyến thăm song phương có ý nghĩa lịch sử của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, mà gần đây nhất là chuyến thăm Trung Quốc đặc biệt quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm lần này là biện pháp cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao về việc làm sâu sắc hợp tác trao đổi lý luận giữa hai Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng thành công của Hội nghị Trung ương 3 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, là kỳ hội nghị có ý nghĩa quan trọng, đề ra các biện pháp đi sâu cải cách toàn diện, thúc đẩy hiện đại hóa kiểu Trung Quốc và phát triển chất lượng cao theo định hướng Nghị quyết Đại hội XX; khẳng định đây cũng là những chủ đề mà Việt Nam quan tâm trong quá trình tổng kết lý luận và thực tiễn sau 40 năm đổi mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cơ quan nghiên cứu hai Đảng, hai nước bám sát đòi hỏi và yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi lý luận, thường xuyên chia sẻ thành quả nghiên cứu mới nhất, góp phần phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Khúc Thanh Sơn chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam qua 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng rằng, Việt Nam nhất định sẽ triển khai thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (bên phải) và đồng chí Khúc Thanh Sơn tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (bên phải) và đồng chí Khúc Thanh Sơn tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Khúc Thanh Sơn nhấn mạnh, các cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc coi trọng cao và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, tiếp tục thực hiện hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng về tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy hiện đại hóa phù hợp với tình hình thực tế mỗi nước.

Tại cuộc tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, vượt bậc của quan hệ hai Đảng, hai nước; nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ Việt-Trung, đánh dấu chặng đường 75 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên sẽ bám sát nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy giao lưu, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên cơ sở nhận thức chung cấp cao và phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Hai bên cũng nhất trí tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu lịch sử Đảng và nghiên cứu lý luận của hai Đảng, phối hợp tổ chức tốt Hội thảo lý luận lần thứ 19 giữa hai Đảng.

* Cùng ngày, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đã có cuộc làm việc với Đoàn. Hai bên đi sâu trao đổi về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, những thành quả lý luận và thực tiễn của hai Đảng trong thời gian qua, cũng như phương hướng hợp tác giữa các cơ quan tuyên truyền, lý luận hai bên thời gian tới. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có cuộc thông tin chuyên đề với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và một số cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam về kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.