Chương trình nghệ thuật “Vinh quang thầm lặng 2024”

Tôn vinh thành tựu, cống hiến của ngành Cơ yếu Việt Nam

Vào 20 giờ 10 phút ngày 6/9, Chương trình nghệ thuật đặc biệt tôn vinh thành tựu, cống hiến của ngành Cơ yếu Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và phong trào Quốc phòng toàn dân mang chủ đề “Vinh quang thầm lặng 2024” sẽ chính thức khai diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là thông tin vừa được đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu về chương trình diễn ra chiều ngày 29/8 tại Hà Nội.
Đại diện ban tổ chức và ekip sáng tạo chia sẻ về chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)
Đại diện ban tổ chức và ekip sáng tạo chia sẻ về chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Vinh quang thầm lặng 2024” do Ban Cơ yếu Chính phủ chỉ đạo nội dung; Tạp chí An toàn Thông tin chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar (Oscar Media) thực hiện, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), 79 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 - 12/9/2024).

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết: Mùa thu lịch sử cách đây 79 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong buổi đầu của chính quyền non trẻ, công tác bảo vệ bí mật nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trở thành một yêu cầu hết sức quan trọng, cấp bách.

Ngày 12/9/1945, Ban Mật mã quân sự - tổ chức tiền thân của ngành Cơ yếu Việt Nam được thành lập tại cơ quan Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Kể từ mốc son lịch sử ấy, các thế hệ cán bộ, nhân viên cơ yếu đã cùng nhau bước vào một hành trình gian lao, thử thách, nhiều hiểm nguy nhưng cũng thật vinh quang.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, với đặc thù nhiệm vụ cơ mật trọng yếu, những chiến công của ngành cũng được “mã hóa”, thầm lặng hòa vào cùng dòng chảy cách mạng.

Vì thế, chương trình “Vinh quang thầm lặng 2024” với những hình ảnh, câu chuyện, gặp gỡ nhân chứng, tiết mục nghệ thuật đặc sắc sẽ hướng đến tôn vinh những cống hiến hi sinh lặng thầm mà vẻ vang của ngành Cơ yếu Việt Nam trong chặng đường 79 năm hình thành và phát triển. Đây cũng là cơ hội để truyền cảm hứng, tiếp lửa cho các thế hệ tiếp theo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Vinh quang thầm lặng 2024” được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng, với sự cố vấn nghệ thuật của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức.

Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng cho biết, chương trình là sự kết hợp nhuần nhuyễn các loại hình nghệ thuật đặc sắc như: âm nhạc, múa, thơ ca, phóng sự, giao lưu, các thủ pháp sân khấu hiện đại, kết nối tinh tế giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về hành trình thầm lặng mà rất đỗi vinh quang của ngành Cơ yếu Việt Nam.

Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình được kết cấu theo 3 chương: “Sứ mệnh lịch sử”; “Những chiến công thầm lặng”; “Hành trình vinh quang”.

Trong đó, điểm nhấn là hoạt cảnh thơ múa “Vinh quang thầm lặng 2024”, qua phần thể hiện lời bình của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức và phần biểu diễn của tập thể nghệ sĩ sẽ tái hiện tầm vóc ý nghĩa của hành trình 79 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của ngành Cơ yếu, với truyền thống vẻ vang “Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo”.

Bên cạnh đó là phóng sự “Những bức điện mật lịch sử”, khẳng định vai trò quan trọng của công tác mật mã trong thắng lợi của các chiến dịch quân sự lớn.

Chương trình cũng mang đến nhiều ca khúc sống mãi với thời gian như: Một đời người một rừng cây (Trần Long Ẩn), Linh thiêng Việt Nam (Lê Quang), Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Trần Kiết Tường), Khát vọng (Phạm Minh Tuấn)…; được thể hiện bởi giọng hát giàu nội lực của các ca sĩ: Tùng Dương, Minh Quân, Vũ Thắng Lợi, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Anh, Ngọc Ký, Viết Danh, Minh Đức, Lê Anh, Lê Trang, Nguyễn Minh Quân… ; cùng lực lượng tham gia phụ hoạ hùng hậu: Vũ đoàn Lavender, Vũ đoàn Oscar, Câu lạc bộ Sao Tuổi thơ, Tập thể sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã…

Ca sĩ Minh Quân thể hiện một ca khúc tại buổi họp báo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ca sĩ Minh Quân thể hiện một ca khúc tại buổi họp báo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đặc biệt, trong chương trình, sẽ vang lên hai ca khúc được chính người trong ngành sáng tác, đó là “Hành khúc Cơ yếu Việt Nam” (Thơ: Văn Duy - Nguyên Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ; Nhạc: An Thuyên) và “Vinh quang thầm lặng” (Thơ: Nguyễn Hữu Hùng; Nhạc: Bùi Hoàng Uyên Minh).

Khán giả cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ những nhân chứng lịch sử để thêm thấu hiểu và kính trọng trước sự sáng tạo, dũng cảm với những nhiệm vụ tối mật và vô cùng quan trọng mà họ đã trải qua.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng, tiếp sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình Trung ương và địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.