Tọa đàm về đạo đức và trách nhiệm trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo

Ngày 29/6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm “Trí tuệ nhân tạo và công nghệ số: Hướng tới ứng dụng có đạo đức và trách nhiệm”. Sự kiện là không gian thảo luận về những cơ hội cũng như thách thức đạo đức khi AI đang thay đổi sâu sắc diện mạo ngành truyền thông.

Sự kiện thu hút đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên các khoa chuyên ngành tham dự. (Ảnh: MINH DUY)
Sự kiện thu hút đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên các khoa chuyên ngành tham dự. (Ảnh: MINH DUY)

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Văn Quảng, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhấn mạnh rằng, nhắc tới trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là đề cập đến một xu hướng công nghệ tiên tiến, mà còn gợi nhắc về việc sử dụng hiệu quả và kiểm soát tốt AI, cũng như nêu cao tinh thần đạo đức xã hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Văn Quảng cũng khẳng định: Trí tuệ nhân tạo và công nghệ số là động lực quan trọng của đổi mới sáng tạo, nhưng công nghệ không thể thay thế đạo đức, trách nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của con người.

ai-bao-chi-minh-duy-9.jpg
Toàn cảnh không gian hội trường tọa đàm tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: MINH DUY)

Ông khẳng định, vấn đề cốt lõi là làm sao để ứng dụng AI hiệu quả, nhưng vẫn bảo đảm những yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, tính minh bạch của thuật toán, cũng như phòng ngừa nguy cơ lan truyền tin giả và thao túng nhận thức xã hội.

Đối với công tác đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị, đạo đức số và tư duy phản biện để có thể kiểm chứng thông tin trong môi trường chuyển đổi số như hiện nay.

Phó Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh: Người làm báo không thể đứng ngoài “dòng chảy” công nghệ, nhưng cũng không được tiếp cận công nghệ một cách thụ động hay thiếu chuẩn mực.

ai-bao-chi-minh-duy-6.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Văn Quảng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: MINH DUY)

Về phần mình, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet khẳng định, AI là một cuộc cách mạng cơ bản, là tất yếu sinh ra trong sự phát triển của công nghệ hiện đại, tương tự như sự ra đời của máy hơi nước hay điện năng trong thời đại công nghiệp hóa.

AI có thể cải thiện hiệu quả, cũng như cách thức triển khai công việc và học tập, nhưng sẽ không bao giờ thay thế được tư duy phản biện, sự sáng tạo, sự nhạy cảm và khả năng phân biệt đúng-sai của con người.

Đặc biệt đối với các nhà báo tương lai, Đại sứ Olivier Brochet cho rằng kỹ năng phân tích và kiểm chứng thông tin không chỉ là lợi thế nghề nghiệp, mà còn là một “nghĩa vụ đạo đức và chính trị”. Ông cũng không quên khuyến khích sinh viên luôn cởi mở với đổi mới, sáng tạo nhưng phải giữ tinh thần phản biện để công nghệ phục vụ con người và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Đại sứ chia sẻ rằng Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động trao đổi học thuật với Việt Nam để xây dựng một không gian số phục vụ con người và phát triển bền vững thay vì để công nghệ “vượt mặt” con người trong tương lai.

ai-bao-chi-minh-duy-2.jpg
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cam kết tăng cường hợp tác giáo dục. (Ảnh: MINH DUY)

Ông Eric Soulier, Tham tán Hợp tác và hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, nhận định AI đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống thường nhật và sự bùng nổ thông tin đang thách thức lòng tin của công chúng.

Bên cạnh đó, ông cũng chia sẻ về mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Pháp và Việt Nam trong quản trị số từ năm 2018. Pháp đã đóng góp kinh nghiệm xây dựng và hỗ trợ Việt Nam phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia

ai-bao-chi-minh-duy-5.jpg
Sinh viên tích cực trao đổi với các chuyên gia người Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ với sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ông Hervé Le Bars, Tổng Giám đốc công ty Numéricité kiêm Trưởng nhóm chuyên gia tư vấn dự án chuyển đổi số, đã mang đến những góc nhìn sâu sắc về cách con người nên tương tác với AI.

Ông khẳng định AI đã không còn là một công nghệ của tương lai, khi sự hiện hữu của chúng đã len lỏi vào trong mọi mặt của đời sống. Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò như một công cụ “khuếch đại” năng lực, nhưng không phải để thay thế hoàn toàn con người. Ông lấy ví dụ về một chương trình nghiên cứu nhờ vào sự hỗ trợ của AI có thể hỗ trợ hoàn thành trong vài phút, thay vì mất từ 1 đến 2 tuần so với trước đây.

Trong giáo dục, AI nên đóng vai trò là một công cụ hướng dẫn, hỗ trợ người học tư duy, giải thích các khái niệm khó, thay vì trở thành “chế độ tự động” trong tất cả mọi việc.

Tổng Giám đốc công ty Numéricité cũng đặc biệt lưu ý về nguồn gốc và chất lượng dữ liệu. Nếu sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo được xây dựng trên nền tảng dữ liệu của nước ngoài, kết quả có thể bị sai lệch hoặc không phù hợp với bối cảnh đặc thù của từng quốc gia.

Chuyên gia công nghệ người Pháp cũng khẳng định: AI vốn không có cái gọi là “nhận thức về đạo đức”, nên sẵn sàng đưa ra thông tin sai lệch. Do đó, trách nhiệm kiểm chứng thông tin và phân tích dữ liệu sau cùng vẫn thuộc về người sử dụng.

ai-bao-chi-minh-duy-7.jpg
Ông Hervé Le Bars cảnh báo về nguy cơ đưa ra thông tin sai lệch của AI. (Ảnh: MINH DUY)

Tại buổi tọa đàm, ông Thomas Menant, Giám đốc điều hành Công ty Numéricité và là chuyên gia về Chính phủ điện tử, đã chia sẻ sự cần thiết trong việc ứng dụng AI trong quản trị công và sự trang bị kỹ năng cần thiết cho tương lai nghề nghiệp.

Ông nhấn mạnh rằng Pháp trang bị công cụ AI cho các công chức thay vì để người dân tiếp cận trực tiếp với các chatbot chưa được kiểm soát, nhằm tránh những sai sót về ngôn ngữ hành chính hoặc cung cấp thông tin sai lệch. Ông Thomas Menant cũng khẳng định AI không bao giờ biết nói “tôi không biết”, mà thường cố tình đưa ra các câu trả lời mang tính xác suất.

Ông cũng cho rằng, AI hoàn toàn không thể thay thế được con người. Chỉ có việc con người né tránh tiếp xúc hoặc không chịu học cách sử dụng và kiểm soát AI mới khiến cho con người “tụt lại phía sau”.

ai-bao-chi-minh-duy-8-3347.jpg
Ông Thomas Menant cho rằng hiểu biết về AI là sự chuẩn bị kỹ năng cần thiết cho tương lai nghề nghiệp. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, bà Manon Lafitte, Chuyên gia Luật chuyển đổi số và bảo vệ dữ liệu, đã cung cấp những góc nhìn chuyên sâu về pháp lý và quản trị đạo đức đối với trí tuệ nhân tạo. Bà đánh giá cao dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo góp phần giúp cho Việt Nam đạt được tham vọng và nỗ lực đồng bộ với các nguyên tắc quốc tế như quản trị rủi ro và bảo vệ quyền riêng tư.

Chia sẻ với Báo Nhân Dân, bà Manon Lafitte ủng hộ việc phân loại rủi ro và nghiêm cấm các hành vi sử dụng AI xâm phạm đến quyền tự do cá nhân. Để giải quyết vấn nạn tin giả và deepfake (hình ảnh, video hoặc giọng nói giả với độ giống thật rất cao), bà cho biết châu Âu đã phát triển các công cụ phát hiện tự động bằng công nghệ để kịp thời ngăn chặn và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm.

ai-bao-chi-minh-duy-10.jpg
Bà Manon Lafitte đánh giá cao dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo của Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Buổi tọa đàm mang tới một thông điệp về sự hợp tác quốc tế bền chặt giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền và các đối tác Pháp. Không chỉ tạo ra một diễn đàn để chia sẻ kiến thức, sự kiện lần này còn mở ra những hướng nghiên cứu liên ngành mới về quản trị truyền thông số và đạo đức trong công nghệ.

Mặt khác, những nhà báo và chuyên gia truyền thông trong tương lai cũng cần chuẩn bị những hành trang tốt nhất, là những “kỹ năng công nghệ số”, để bước vào một kỷ nguyên mới đầy biến động.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu, thực hành tại Trường đại học Phenikaa. (Ảnh: VŨ THƠM)

Mô hình hợp tác “3 nhà” trong phát triển khoa học, công nghệ

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị; trong đó, người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và thúc đẩy.

Xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chuyển đổi số - “chìa khóa” vận hành hiệu quả chính quyền cơ sở

Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã từng bước góp phần tạo đột phá trong xây dựng và vận hành chính quyền nhân dân.

Nông dân tham gia dự án hỗ trợ kinh doanh nông hộ tại Cao Bằng (Ảnh: VIỆT HÀ)

Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất

Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng.

Quang cảnh sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026.

AI trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại điện tử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử, không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng tiếp cận khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường số.

Nghiên cứu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Triển khai Nghị quyết 57: Tạo đột phá trong phát triển và trọng dụng nhân tài khoa học

Sau 18 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhiều kết quả quan trọng đã tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tạo đột phá tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao đủ năng lực làm chủ các công nghệ chiến lược.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Hoạt động nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học cơ bản được xác định là nền móng tri thức, vấn đề chiến lược, liên quan trực tiếp đến mô hình phát triển, năng lực tự chủ và vị thế quốc gia.

Thiết bị đinh phản quang năng lượng mặt trời được lắp đặt thí điểm trên đoạn Quốc lộ 6 qua xã Vân Hồ (Sơn La) để đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ mới trong bảo đảm an toàn giao thông.

Đưa năng lượng mặt trời vào hạ tầng giao thông đường bộ

Lần đầu tiên, hệ thống đinh phản quang sử dụng năng lượng mặt trời được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép thí điểm trên Quốc lộ 6. Không chỉ hướng tới nâng cao an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo dốc, mô hình còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ.

Hồ Dầu Tiếng giữ vai trò quan trọng trong điều tiết, cấp nước cho khu vực Đông Nam Bộ.

Quản lý, vận hành công trình thủy lợi: Chuyển từ kinh nghiệm sang dựa trên cơ sở dữ liệu

Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, công tác quản lý nguồn nước đang chuyển mạnh từ điều hành theo kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu số, quan trắc và dự báo. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an ninh nguồn nước, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thủy lợi và phát triển nông nghiệp bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên tham quan các gian hàng của doanh nghiệp khoa học-công nghệ. (Ảnh: MAI GIÁP)

Điện Biên đầu tư 60 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 27/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến 2035, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định dự kiến chi 60 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Đổi mới sáng tạo.