Tọa đàm Chuyển đổi số báo chí - Cơ hội và thách thức

Sáng 11/2, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tọa đàm Chuyển đổi số báo chí - Cơ hội và thách thức, nêu bật những khó khăn, thách thức về công nghệ, nguồn lực cũng như những kinh nghiệm, giải pháp để các cơ quan báo chí tiến hành chuyển đổi số có hiệu quả.
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Các nhà báo tham dự Tọa đàm nêu lên nhiều ý kiến tâm huyết chung quanh vấn đề chuyển đổi số báo chí, nhấn mạnh những khó khăn về cơ chế, quy định pháp luật, nguồn lực và những rào cản kỹ thuật đối với quá trình chuyển đổi số báo chí.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị trao đổi nhiều nội dung thiết thực, những kinh nghiệm thực tiễn chuyển đổi số tại cơ quan Báo Kinh tế và Đô thị, gợi mở các cách làm đối với hệ thống báo Đảng các tỉnh, thành phố.

Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc Đỗ Hoàng Hanh phát biểu ý kiến.

Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc Đỗ Hoàng Hanh phát biểu ý kiến.

Nêu lên thực tế chuyển đổi số tại báo Vĩnh Phúc, nhà báo Đỗ Hoàng Hanh, Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc, khẳng định: Ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ giúp báo điện tử làm tốt việc tạo ra các sản phẩm báo chí đa phương tiện hấp dẫn.

Ứng dụng AI đưa ra những nội dung phù hợp với sở thích và nhu cầu trải nghiệm cá nhân hóa của độc giả. Khá nhiều cơ quan báo điện tử sử dụng công cụ AI của bên thứ ba trong quá trình sản xuất nội dung đa phương tiện.

Phó Giám đốc phụ trách Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Phúc Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Các chương trình phát thanh và truyền hình của Đài đã được số hóa, tạo điều kiện cho việc lưu trữ và phân phối trên các nền tảng trực tuyến như website và mạng xã hội: Facebook, YouTube, Tiktok, Zalo.

Các đại biểu đồng tình cho rằng, chuyển đổi số giúp các cơ quan báo chí tiếp cận độc giả ở nhiều nền tảng khác nhau, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức bằng cách sử dụng các công nghệ mới. Tuy nhiên, chuyển đổi số báo chí cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức về công nghệ, nguồn nhân lực, vấn đề bản quyền và sự cạnh tranh với mạng xã hội…

Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, chuyển đổi số báo chí đòi hỏi phải được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ và thực hiện sâu rộng; được cung cấp đủ nguồn lực để thực hiện đổi mới sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.