Tổ liên gia chữa cháy “4 tại chỗ” tại khu dân cư

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai xây dựng thí điểm mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Ðiểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Hy vọng đây là các mô hình sẽ hạn chế những rủi ro, thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh trao bình chữa cháy, dụng cụ hỗ trợ phòng cháy cho người dân hẻm 51, đường Tân Chánh Hiệp 08, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 khi ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh trao bình chữa cháy, dụng cụ hỗ trợ phòng cháy cho người dân hẻm 51, đường Tân Chánh Hiệp 08, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 khi ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Sau khi được các cán bộ, chiến sĩ PCCC quận 12 hướng dẫn, thị phạm cách sử dụng bình chữa cháy, nút bấm khẩn cấp, Tổ trưởng Tổ 3, hẻm 51, đường Tân Chánh Hiệp 08, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 Ðinh Thị Nga rất tự tin sử dụng các dụng cụ mà lâu nay bà cũng như nhiều người dân trong khu phố chưa từng sử dụng.

Tại thành phố Thủ Ðức, chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy, ngụ khu phố Phước Hiệp, phường Trường Thạnh cho biết, khi cán bộ Ðội PCCC đến tận nhà lắp đặt các trang thiết bị phòng cháy và hướng dẫn người dân sử dụng, chị thấy rất hữu dụng. Giờ đây, khi phát hiện các nguy cơ về cháy nổ, hỏa hoạn thì một trong các gia đình sẽ bấm chuông để người dân trong dãy nhà đều biết và thực hiện các bước chữa cháy ban đầu nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các đám cháy lớn trong khu dân cư.

Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07, ngày 1/6/2022 của Bộ Công an ban hành nhằm mục đích tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tại chỗ theo hướng thực chất, hiệu quả, xây dựng thế trận liên hoàn PCCC. Triển khai mô hình này, cơ quan chức năng hướng dẫn người dân trong các khu vực dân cư thiết lập tổ liên gia gồm 5 đến 15 hộ gia đình (nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) liền kề nhau. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay và tối thiểu một dụng cụ phá dỡ (xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu...). Các phương tiện này sẽ để ở nơi dễ thấy, dễ lấy nhằm kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Ðồng thời, mỗi hộ gia đình lắp đặt một chuông báo cháy tại tầng một (độ cao từ 2,5m-3m); lắp đặt hai nút ấn báo cháy (một nút ấn ở trong nhà, một nút ấn ngoài nhà) ở các vị trí phù hợp tại mỗi hộ gia đình. Nút ấn và chuông báo cháy của các hộ gia đình trong tổ liên gia được liên kết với nhau để kịp thời tương trợ khi có tình huống, sự cố cháy, nổ xảy ra. Ngoài ra, các thành viên trong hộ gia đình cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng “báo cháy 114” và “Help 114” để kết nối và báo cho các cơ quan chức năng nhanh nhất khi có sự cố.

Theo Ðại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tùy theo tình hình địa bàn, các tổ liên gia có thể trang bị thêm các phương tiện chữa cháy khác phù hợp thực tế. Có thể đó là bình chữa cháy đặt dọc theo đường, ngõ; khu vực có trụ nước chữa cháy có thể trang bị lăng, vòi, đầu nối, thiết bị mở khóa; khu vực có ao, hồ, bể nước có thể trang bị máy bơm chữa cháy khiêng tay, lăng, vòi chữa cháy;...

Trong khu liên gia sẽ thành lập một tổ PCCC cơ động gồm những thành viên nhiệt tình, có kiến thức trong xử lý các tình huống chữa cháy. Các thành viên được hướng dẫn thực hiện bài bản các thao tác, quy trình PCCC nhằm bảo đảm xử lý nhanh, hiệu quả các sự cố cháy, nổ ngay từ ban đầu, không để phát sinh gây hậu quả nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng định kỳ sáu tháng, một năm một lần tổ chức họp để phổ biến kiến thức, nắm lại tình hình, đặc điểm địa bàn để kịp thời đưa ra phương án mới, chủ động phòng ngừa khi có sự cố xảy ra.

Ðại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết thêm, mô hình này lấy phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng ở trong dân-phương tiện ở trong dân-hậu cần ở trong dân-chỉ huy ở trong dân) làm trung tâm; người dân là chủ thể thực hiện công tác PCCC. Ðể công tác chữa cháy hiệu quả, cần xác định được “thời điểm vàng” là không quá năm phút kể từ khi vụ cháy xảy ra. Khi đám cháy mới bùng phát, nếu lực lượng tại chỗ xử lý và dập tắt kịp thời có thể kéo giảm thiệt hại về người và tài sản xuống mức thấp nhất. Ðây cũng là lực lượng có thể tiếp cận đám cháy một cách nhanh nhất. Ðến nay, lực lượng chức năng đã triển khai được hơn 80 Tổ liên gia an toàn PCCC và 77 Ðiểm chữa cháy công cộng được đăng ký thực hiện tại 16/22 quận, huyện. Các địa phương còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Công an thành phố.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ còn triển khai mô hình “Ðiểm chữa cháy công cộng” tập trung tại các ngõ, hẻm có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được. Tại các điểm này, cơ quan chức năng phối hợp người dân bố trí hai bình bột chữa cháy; nội quy quản lý, sử dụng phương tiện chữa cháy. Công an thành phố đề nghị các địa phương duy trì và phối hợp trong việc đánh giá, rút kinh nghiệm để mô hình ngày càng hoàn thiện và nhân rộng trên toàn địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…