TKV kiểm tra, chỉ đạo việc ứng phó bão số 3 tại các đơn vị khai thác than

Ngày 22/7, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) Vũ Anh Tuấn đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại các vị trí trọng yếu thuộc đơn vị khai thác than lộ thiên, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như: than Hà Tu, than Đèo Nai-Cọc Sáu...

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại các đơn vị khai thác than vùng Quảng Ninh.
Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại các đơn vị khai thác than vùng Quảng Ninh.

Do ảnh hưởng bão, tại Quảng Ninh có mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa cục bộ 150-200mm, kèm theo gió, lốc đã làm sạt lở sườn tầng tuyến đường liên lạc khu vực phía đông Công ty Than Hà Tu, lượng nước dưới moong dự báo dâng lên 6m; một số phân xưởng trên khai trường bị bay tốc mái tôn, hệ thống bạt che than…

Công ty đã huy động hơn 900 cán bộ, công nhân trong 3 ca cùng với 41 thiết bị máy xúc, máy gạt, máy san đường... và 2 ô-tô tải triển khai ứng phó bão số 3.

Kiểm tra trực tiếp tại khai trường sản xuất lộ thiên và việc ứng phó, xử lý tuyến đường bị ảnh hưởng do bão, các khu vực bị sạt lở, hệ thống thoát nước, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn chỉ đạo công ty tập trung, bố trí nhân lực, thiết bị khẩn trương triển khai xử lý thoát nước; đồng thời, xử lý các khu vực nhà xưởng, kho than,… bị ảnh hưởng do bão, tập trung bơm nước moong, nhanh chóng ổn định sản xuất trở lại.

Tại vùng Cẩm Phả, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn đã kiểm tra khu vực moong Lộ Trí +110 của Công ty Khe Sim thuộc Binh đoàn 19 (Tổng Công ty Đông Bắc) đã dừng khai thác, liên quan đến sản xuất hầm lò của Công ty Than Thống Nhất.

Công ty Than Thống Nhất đã xử lý lượng nước mặt bằng, phân luồng hạn chế tối đa nước xuống moong, đồng thời bố trí 1 máy bơm công suất 1.250 m3/giờ để bơm thoát nước moong.

cty-than-thong-nhat-lap-dat-may-bom-891.jpg
Công ty Than Thống Nhất bố trí máy bơm tiêu thoát nước dưới moong Lộ Trí +110 Khe Sim.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn chỉ đạo công ty bố trí nhân lực trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến hoàn lưu sau bão, bảo đảm an toàn khu vực moong không để ảnh hưởng đến sản xuất hầm lò phía dưới của Công ty Than Thống Nhất.

Chỉ đạo tại khai trường sản xuất lộ thiên Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Cọc Sáu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn yêu cầu công ty tiếp tục duy trì phương án phòng chống thiên tai, củng cố hệ thống thoát nước tại các khu vực xung yếu; đồng thời, đề phòng giông lốc, lũ quét, sạt lở các tuyến đường; bố trí nhân lực, thiết bị sẵn sàng xử lý, giải quyết các sự cố do ảnh hưởng bão, bơm thoát nước moong; bảo đảm an toàn cho sản xuất và các khu vực dân cư giáp ranh khai trường mỏ.

Trước đó, nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động và thiết bị, ngày 21/7, TKV đã chỉ đạo các đơn vị khai thác lộ thiên và hầm lò tạm dừng sản xuất từ ca 2 đến hết ca 3 để triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó mưa bão theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”.

Lãnh đạo TKV yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ thời tiết, trực ban liên tục kể cả ngày nghỉ tại trung tâm điều hành sản xuất đến khi tình hình thời tiết ổn định trở lại. Các phương án phòng chống thiên tai phải được kích hoạt ngay, thông tin đầy đủ đến toàn thể cán bộ, công nhân viên để chủ động phòng ngừa tại nơi làm việc và nơi cư trú.

Đồng thời, lãnh đạo TKV tổ chức 3 đoàn công tác đi kiểm tra thực tế việc phòng, chống và ứng phó bão tại các đơn vị vùng Hạ Long, Cẩm Phả và khu vực miền tây Quảng Ninh.

Tại Cẩm Phả, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV đã trực tiếp kiểm tra Cảng Cửa Ông và một số mỏ lộ thiên.

Tại khu vực miền tây Quảng Ninh, ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc TKV kiểm tra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều, Công ty Than Uông Bí, Công ty Than Mạo Khê...

ndo_br_ong-ngo-hoang-ngan-1158.jpg
Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác ứng phó bão tại Cảng Cửa Ông.

Tại Hạ Long, ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Tổng Giám đốc TKV cũng kiểm tra thực tế công tác phòng, chống mưa bão tại một số đơn vị.

Các đoàn công tác tập trung kiểm tra một số vị trí, hạng mục trọng yếu như công trình phòng chống mưa bão, hệ thống bơm thoát nước moong và hầm lò, máy phát điện dự phòng, đập chắn chân bãi thải, các tuyến mương, suối tiêu thoát nước,... nhằm bảo đảm khả năng vận hành an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Cùng với đó, TKV yêu cầu các đơn vị có phương tiện thủy khẩn trương điều động tàu thuyền khỏi khu vực nguy hiểm; gia cố nhà xưởng, thiết bị, đặc biệt tại khu vực cảng.

Các đơn vị được chỉ đạo tăng cường bạt che phủ bãi chứa than, khoáng sản; dự trữ đủ nhiên liệu cho các nhà máy điện và phương tiện vận hành khẩn cấp,...

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".