Nhiệm kỳ 2025-2030, TKV phấn đấu sản xuất 38,6 triệu tấn than/năm

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết một số nhiệm vụ trọng tâm.
Các đại biểu tiến hành biểu quyết một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ TKV đã xác định phương hướng trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, phát triển Đảng bộ vững mạnh toàn diện; xây dựng TKV thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước lớn mạnh, hoạt động theo cơ chế thị trường, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Đảng bộ Tập đoàn đã khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Giai đoạn 2020-2025, sản lượng than thương phẩm sản xuất trong nước đạt 198,4 triệu tấn, bằng 104% mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III; các chỉ tiêu về alumin, điện, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt hoặc vượt kế hoạch.

img-1204-5853.jpg
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV.

Nhiệm kỳ 2025-2030, TKV phấn đấu sản xuất bình quân 38,6 triệu tấn than/năm; sản lượng alumin đạt 6,5 triệu tấn; sản lượng điện 53,75 tỷ kWh; sản xuất gần 396.000 tấn thuốc nổ. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên mới tăng 3% trở lên so tổng số đảng viên hiện có.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí là những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

ndo_br_img-1276-315.jpg
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ghi nhận và biểu dương những thành tựu toàn diện của Đảng bộ TKV trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số định hướng lớn trong giai đoạn tới, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; phát huy tối đa nguồn lực con người và tài nguyên để bứt phá phát triển; nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò đầu tàu trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng và khoáng sản của đất nước.

ndo_br_img-1125-3553.jpg
Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

“Là doanh nghiệp trụ cột trong lĩnh vực năng lượng-khoáng sản, TKV cần thể hiện rõ nét vai trò dẫn dắt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; tham gia hiệu quả vào thực hiện 3 đột phá chiến lược, nhất là về phát triển nguồn nhân lực; đa dạng hóa thị trường, tập trung chuyển đổi xanh, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ toàn cầu… góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý về giá trị đầu tư trong nhiệm kỳ vừa qua thấp, chỉ đạt hơn 49.000 tỷ đồng, bằng 64,4% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; cần phân tích, làm rõ để có giải pháp và phương án quyết liệt thúc đẩy tiến độ đầu tư.

ndo_br_img-1180-7192.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy tối đa mọi nguồn lực để phát triển; phát huy tối đa năng lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt từ 8% trở lên, tiến tới tăng trưởng hai con số từ năm 2026; xây dựng chiến lược chuyển đổi toàn diện TKV theo hướng “xanh-số-hiệu quả-bền vững”, trong đó tập trung vào 4 trụ cột: Chuyển đổi xanh ngành than, phát triển sâu khoáng sản chiến lược, chuyển đổi số toàn diện và tái cấu trúc bộ máy tổ chức,...

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, vượt qua nhiều khó khăn do biến động của tình hình trong nước và quốc tế, Đảng bộ Tập đoàn đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nền nếp, thực chất; phương thức lãnh đạo được đổi mới, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra, kỷ luật Đảng.

"Đảng bộ Tập đoàn đã khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Giai đoạn 2020-2025, sản lượng than thương phẩm sản xuất trong nước đạt 198,4 triệu tấn, bằng 104% mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III; các chỉ tiêu về alumin, điện, vật liệu nổ công nghiệp đều đạt hoặc vượt kế hoạch", đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV đánh giá.

tkv-tang-nang-luc-san-xuat-than-2293.jpg
TKV đã khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

TKV đã cơ bản hoàn thành việc tái cơ cấu Tập đoàn theo Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ cấu lao động hiện nay cơ bản phù hợp mô hình quản lý, tổ chức sản xuất của Tập đoàn. Bên cạnh đó, chủ động đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác các mỏ than, khoáng sản theo Quy hoạch được duyệt,…

Theo kế hoạch, sáng 18/7, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc với các nội dung quan trọng, gồm: Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất; thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.