Ngành than nhanh chóng ổn định sản xuất sau bão số 3

Sau những ngày gián đoạn phải tạm dừng sản xuất do ảnh hưởng của bão số 3, đến thời điểm này, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã lần lượt được cấp điện trở lại, nhanh chóng ổn định sản xuất-kinh doanh với yêu cầu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.
Thợ lò Công ty than Hạ Long hô vang khẩu hiệu an toàn trước khi vào ca sản xuất.
Thợ lò Công ty than Hạ Long hô vang khẩu hiệu an toàn trước khi vào ca sản xuất.

Phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của thợ mỏ, vượt khó, khắc phục khó khăn, nên sau khi bão số 3 tan, Công ty than Hạ Long đã khẩn trương vận hành hệ thống máy phát điện dự phòng của công ty hoạt động tốt, bảo đảm phục vụ bơm nước và thông gió trong hầm lò.

Bên cạnh đó, các công trình bị ảnh hưởng bão được khắc phục nhanh chóng, hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm để phục vụ thông tin liên lạc.

Hoạt động sản xuất tại Công ty than Hạ Long đã trở lại bình thường sau bão số 3.

Hoạt động sản xuất tại Công ty than Hạ Long đã trở lại bình thường sau bão số 3.

Ngay trong đêm ngày 9/9, công ty đã có điện lưới để phục vụ sản xuất và đến ca 2 ngày 10/9, tất cả các phân xưởng trong toàn công ty đã tổ chức các sản xuất, đào lò, khai thác than, phục vụ phụ trợ hoạt động trở lại bình thường.

Đây là cố gắng to lớn, vượt bậc của cán bộ công nhân viên Công ty than Hạ Long nhằm ổn định sản xuất và thu nhập cho người lao động.

Trong ngày 13/9, các sản lượng khai thác than và đào lò của công ty đạt hơn 90% kế hoạch đề ra.

Khu vực sàng tuyển than của Công ty Cổ phần Than Núi Béo bị hư hỏng sau bão số 3.
Khu vực sàng tuyển than của Công ty Cổ phần Than Núi Béo bị hư hỏng sau bão số 3.

Chịu thiệt hại nặng nề nhất là Phân xưởng Vận tải giếng đứng của Công ty Cổ phần than Núi Béo. Đây là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý và vận hành thiết bị trục tải 2 giếng đứng chính và giếng đứng phụ vận chuyển toàn bộ người, vật tư, thiết bị, than nguyên khai lên và xuống lò.

Do ảnh hưởng của cơn bão, toàn bộ khu nhà vận hành trục tải, nhà che tháp giếng chính và tháp giếng phụ, nhà vận hành hệ thống quang lật tròn bị tốc mái, nước mưa tràn xuống làm ngưng trệ hoạt động vận tải.

Để nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão, khôi phục sản xuất kinh doanh, Quản đốc Nguyễn Tiến Sơn cùng cán bộ, công nhân Phân xưởng đã nhanh chóng xúc dọn than, bùn, khai thông rãnh thoát nước tại hố lắng quang lật và khu vực sân công nghiệp mặt bằng +35; thu dọn tôn rơi, khung thép gãy, cây đổ để bảo đảm an toàn cho người lao động và không gây ách tắc các tuyến đường qua lại trong và ngoài xưởng.

Sau 5 ngày khẩn trương khắc phục sự cố, Phân xưởng Vận tải giếng đứng đã nhanh chóng khôi phục lại hoạt động cho các thiết bị. Cuối ca 2 ngày 12/9, tời 1 cáp giếng đứng phụ được vận hành trở lại; đầu ca 1 ngày 13/9, tời 4 cáp giếng đứng phụ được đưa vào vận hành và đầu ca 2 cùng ngày, tời 4 cáp giếng đứng chính vận hành trở lại, kết thúc chuỗi ngày hoạt động sản xuất của công ty bị gián đoạn.

Chia sẻ với chúng tôi, Quản đốc Nguyễn Tiến Sơn cho biết: “Cả công ty đều tập trung xử lý hậu quả cơn bão. Kết quả này là có sự đóng góp công sức, trí tuệ của cả tập thể cán bộ, công nhân trong đơn vị”.

Công ty than Hạ Long nhanh chóng bắt nhịp lại hoạt động sản xuất ngay sau bão số 3.

Công ty than Hạ Long nhanh chóng bắt nhịp lại hoạt động sản xuất ngay sau bão số 3.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, đến ngày 13/9, các công trường khai thác, đào lò và các đơn vị vận tải, phục vụ, phụ trợ trong Công ty than Núi Béo đã cơ bản hoàn thiện công tác củng cố, xúc dọn hệ thống đường lò, bơm nước, đo khí, đo gió...

Trong ngày 14/9, công ty chính thức đi vào sản xuất bình thường, dự kiến công ty sẽ khai thác khoảng 2 nghìn tấn than và đào từ 45 đến 50 mét lò.

Ông Đoàn Đắc Thọ, Giám đốc Công ty Cổ phần than Núi Béo chia sẻ: “Cùng với việc nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão, ổn định sản xuất ngay sau khi có điện trở lại; chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà bão gây ra cho các gia đình cán bộ, công nhân, lãnh đạo Công ty đã đến thăm hỏi, động viên và có các biện pháp hỗ trợ, khắc phục để người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất”.

Hoạt động bốc rót than tại Công ty Tuyển than Cửa Ông sau bão số 3.

Hoạt động bốc rót than tại Công ty Tuyển than Cửa Ông sau bão số 3.

Tại Công ty Tuyển than Cửa Ông, mọi công tác khắc phục hậu quả của bão số 3 đã cơ bản hoàn tất, các đơn vị tập trung sửa chữa hệ thống điện nội bộ để phục vụ sản xuất, đồng thời, huy động công nhân, đoàn thanh niên tham gia khơi thông tuyến đường sắt huyết mạch vận chuyển, tiêu thụ than của đơn vị. Kiểm tra toàn bộ hành lang an toàn đường sắt, hệ thống thông tin, tín hiệu chạy tàu và các tuyến đường, khắc phục thiệt hại cây đổ và đưa máy rót SL1 vào hoạt động phục vụ tiêu thụ của công ty.

Ông Đỗ Văn Tăng, Chủ tịch Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông cho biết: “Đến thời điểm này, hệ thống điện lưới được khôi phục cấp điện trở lại bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị; trong ngày 13/9, sản lượng than kéo mỏ của Công ty đạt 27,5 nghìn tấn than; bốc nhập khẩu là 1,8 nghìn tấn than và tiêu thụ là 26,5 nghìn tấn than”.

Hoạt động kéo than từ các mỏ ra Cảng Cẩm Phả của Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trở lại bình thường.

Hoạt động kéo than từ các mỏ ra Cảng Cẩm Phả của Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trở lại bình thường.

Quý 3 luôn là thời điểm khó khăn nhất của Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam chủ yếu do những yếu tố khách quan như thời tiết cực đoan, sản lượng than tiêu thụ cho nhiệt điện giảm vì ưu tiên phát điện các nhà máy thủy điện.

Tuy nhiên với sức mạnh truyền thống của thợ mỏ, ý chí “Kỷ luật và Đồng tâm”, luôn đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, khắc phục thiệt hại do bão với tinh thần "vượt nắng thắng mưa" là động lực mạnh mẽ, tạo đà để ngành than thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của cả năm 2024, góp phần duy trì tăng trưởng ổn định cho các ngành kinh tế của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).