Tỉnh ủy Ninh Bình công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chiều 5/7, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 (khóa XXII).
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị, có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Văn Từ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình công bố Quyết định số 1324 ngày 25/6/2024 và Quyết định số 1346 ngày 2/7/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, căn cứ Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư quyết định: chuẩn y đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình và đồng chí Đinh Văn Tiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Ninh Bình tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn cho biết, đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được kiện toàn đủ số lượng 15 đồng chí, bảo đảm cơ cấu theo đúng Đề án nhân sự Đại hội và quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Việc kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là nhiệm vụ rất quan trọng, sẽ tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà và đồng chí Đinh Văn Tiên tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm; tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí.

Hai đồng chí cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu, khát vọng đến năm 2035, tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; tầm nhìn đến năm 2050 là thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản, thành phố sáng tạo trên thế giới.

Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện để các đồng chí phấn đấu, phát huy, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu thông qua dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo các công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21; các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.