Ra mắt chương trình “Quảng Ninh In Motion”

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh chính thức ra mắt chương trình “Quảng Ninh In Motion” - sản phẩm được sản xuất chuyên biệt dành cho nền tảng số. Chương trình phát sóng trực tiếp trên Báo Quảng Ninh điện tử, Fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, Fanpage Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Chương trình “Quảng Ninh In Motion” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.
Chương trình “Quảng Ninh In Motion” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Với hình thức livestream tại hiện trường, kết nối nhiều điểm cầu và giao lưu trực tiếp cùng khách mời, “Quảng Ninh In Motion” mở ra cách tiếp cận mới về đất và người Quảng Ninh trên nền tảng số. Số đầu tiên thuộc mùa 1 với chủ đề “Tiếng Than” đã đưa khán giả trở về cội nguồn ngành than, khám phá những đổi thay của vùng Mỏ qua các thế hệ.

Khai trương tuyến xe buýt Gia Lâm-Hưng Yên

Từ ngày 9/10, tuyến xe buýt điện số 83 kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên đã bắt đầu hoạt động. Tuyến buýt số 83 có khoảng cách khoảng 58 km, sử dụng 15 xe buýt điện, sức chứa khoảng 60 hành khách/xe, tần suất 15-30 phút/lượt, tương ứng 62 lượt/ngày. Tại Bến xe Gia Lâm, xe hoạt động từ 5 giờ đến 18 giờ 30 phút. Chiều đi từ Bến xe Hưng Yên, xe chạy từ 5 giờ đến 19 giờ, đáp ứng nhu cầu đi lại thường xuyên giữa hai địa phương.

Từ Bến xe Gia Lâm, tuyến 83 đi qua các tuyến Ngô Gia Khảm, Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận, Lý Thánh Tông, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, sau đó qua đường Giáp Hải, Khu đô thị Ecopark, Đường tỉnh 379 và Quốc lộ 39A để vào Hưng Yên.

Tại Hưng Yên, tuyến đi theo đường Nguyễn Văn Linh, kết nối Bến xe Hưng Yên. Sau khi quay đầu tại vòng xuyến Điện Biên, xe đi qua đường Tô Hiệu và nút giao Nguyễn Văn Linh-Tôn Thất Tùng trước khi trở lại Bến xe Hưng Yên.

Vé lượt được tính bằng 3.000 đồng cộng 450 đồng/km di chuyển. Vé ngày có giá 30.000 đồng, vé tuần 120.000 đồng. Vé tháng ưu tiên là 70.000 đồng cho một tuyến và 140.000 đồng liên tuyến; vé tháng phổ thông lần lượt là 140.000 đồng và 280.000 đồng. Người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, hộ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé.

Thu hồi bằng công nhận nhiều làng nghề không đạt tiêu chí

Thành phố Hải Phòng hiện có 78 làng nghề được công nhận, tạo việc làm cho hơn 26.000 lao động với thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Vừa qua, thành phố rà soát 60 làng nghề, xác định có 28 làng nghề không còn đáp ứng các tiêu chí bắt buộc về tỷ lệ hộ làm nghề và hiệu quả kinh tế-xã hội, đồng thời không còn khả năng phục hồi hay phát triển; trong đó 13 làng nghề không có phương án bảo vệ môi trường và 1 trường hợp không còn phù hợp với quy hoạch chung của địa phương.

Chính quyền thành phố Hải Phòng đã giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, chính quyền các xã, phường rà soát, hoàn thiện hồ sơ để tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi danh hiệu/bằng công nhận làng nghề theo quy định. Đối với 27 làng nghề đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các sở, ngành và địa phương liên quan sẽ tiếp tục bảo tồn, duy trì và phát triển. Với 23 làng nghề tuy chưa đạt đủ tiêu chí nhưng thuộc diện cần thiết bảo tồn, chính quyền các xã, phường sẽ chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu đề xuất lộ trình từng bước hoàn thiện tiêu chí theo quy định.

Hải Phòng thành lập 816 công đoàn cơ sở

page2-grid-3-img2.jpg
Đoàn viên công đoàn thành phố Hải Phòng tham gia Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao năm 2026.

Trong 9 tháng năm 2026, các cấp công đoàn thành phố Hải Phòng đã thành lập 816 công đoàn cơ sở, đạt 544% chỉ tiêu Thành ủy giao và 388% chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố đề ra. Các cấp công đoàn cũng kết nạp thêm 73.000 đoàn viên, tăng thực tế 50.000 đoàn viên.

Năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu tăng thực tế 60.000 đoàn viên. Trong 3 tháng cuối năm, thành phố phấn đấu tăng thêm ít nhất 10.000 đoàn viên, tập trung vào 786 đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở và các công đoàn cơ sở có số đoàn viên thấp hơn số lao động; trong đó, ưu tiên các đơn vị có nhiều lao động, sản xuất ổn định và có khả năng phát triển đoàn viên nhanh.

Mục tiêu Liên đoàn Lao động thành phố đề ra là phát triển đoàn viên thực chất, bền vững. Trong đó, số đoàn viên “thực tăng” là một trong những thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả công tác phát triển tổ chức; còn chất lượng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nền tảng để giữ đoàn viên gắn bó lâu dài với tổ chức công đoàn.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh Hưng Yên họp các ban, sở, ngành lên kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: TĐ)

Hưng Yên dự kiến bố trí hơn 232.592 tỷ đồng đầu tư công

Tỉnh Hưng Yên xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, ưu tiên các dự án lớn, có tính kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội. Theo phương án của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương trong 5 năm tới dự kiến hơn 232.592 tỷ đồng.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc phát huy giá trị quần thể di sản thế giới được UNESCO ghi danh (Ảnh QUỐC VINH)

Nhiều đổi mới tại Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10 với nhiều đổi mới trong tổ chức, mở rộng không gian hội, tăng trải nghiệm và ứng dụng công nghệ số gắn với việc phát huy giá trị quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh trao giấy khen tặng các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ điều động, tăng cường đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh điều động, luân chuyển 327 giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt giáo viên hoàn thành thời hạn điều động trở về đơn vị công tác và giáo viên được điều động đến đơn vị tăng cường.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy ô-tô Thành Công Việt Hưng, Quảng Ninh (Ảnh QUANG THỌ)

Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư FDI

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ninh thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hơn 1,117 tỷ USD, đạt gần 60% kế hoạch năm, tập trung chủ yếu vào các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày (Ảnh CÔNG DOANH)

“Từ miền quan họ đến ngục tù Côn Đảo - Một tấm lòng son”

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp Bảo tàng Bắc Ninh số 1 tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ miền quan họ đến ngục tù Côn Đảo-Một tấm lòng son”.

Quảng trường Khu di tích quốc gia đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô (Ảnh QUANG THỌ)

Đặc khu Cô Tô đưa “Coto free Wi-fi” vào vận hành

Đặc khu Cô Tô vừa đưa vào sử dụng hệ thống wi-fi miễn phí “Coto free Wi-fi” tại Quảng trường Khu di tích quốc gia đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao tiện ích và trải nghiệm số cho người dân, du khách.

Hình ảnh phương tiện dự kiến sử dụng để khai thác dịch vụ xe đưa đón học sinh tại Quảng Ninh.

Quảng Ninh đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh năm học 2026-2027. Đối tượng phục vụ là học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại 3 phường này.

Khám phát hiện sớm các bệnh về mắt cho học sinh tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng.

Nâng cao năng lực chăm sóc mắt học đường

Bệnh viện Mắt Hải Phòng vừa phối hợp Tổ chức Orbis Việt Nam triển khai Dự án “Nâng cao năng lực chăm sóc mắt học đường” (REACH) theo Quyết định số 1749/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt khoản viện trợ do Tổ chức Orbis Việt Nam tài trợ.

Thực tập phương án chữa cháy trên biển cho thuyền viên.

Tập huấn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các tàu du lịch

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ sự cố trên biển trong mùa du lịch cao điểm, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng) vừa tổ chức đợt tập luyện trên biển và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khu nhà ở xã hội Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên.

HƯNG YÊN ĐẨY MẠNH CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Hưng Yên được Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành 44.750 căn nhà ở xã hội, trong đó riêng năm 2026 là 5.900 căn. Tỉnh đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai 9 dự án nhà ở xã hội, với tổng số căn dự kiến hoàn thành khoảng 6.172 ngay trong năm nay.

Vùng trồng vải thiều ở xã Thanh Hà, Hải Phòng.

Hải Phòng dự kiến chi hơn 3.516 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo giai đoạn 2026-2030

Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, trong năm 2026, thành phố hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị (phường) và 1,5 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn (xã, đặc khu); từ năm 2027-2030 hỗ trợ 2,8 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị (phường) và 2,2 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn (xã, đặc khu).