Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ

Chiều 27/6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (2020-2025), nhằm đánh giá những việc làm được, những việc còn hạn chế. 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo, đánh giá rõ những việc làm được, những việc chưa làm được.

Với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, đồng chí đã mạnh dạn, thẳng thắn nêu rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nửa nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, nêu mục tiêu, quyết tâm cao của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ nay đến hết nhiệm kỳ (2020-2025).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nêu rõ những việc làm được, những mặt còn hạn chế của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nửa nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nêu rõ những việc làm được, những mặt còn hạn chế của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nửa nhiệm kỳ qua.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nêu rõ: Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới phục hồi chậm, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức…

Nhưng, với sự cố gắng cao, Bạc Liêu đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, với 5 trụ cột phát triển kinh tế-xã hội và 3 khâu đột phá đã được xác định.

Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành 13 nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành ban hành văn bản cụ thể hóa, thể chế hóa phù hợp với tình hình thực tế và tổ thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đó, trong 21 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội 16 đề ra, đến nay Bạc Liêu có 1 chỉ tiêu vượt; 14 chỉ tiêu đạt tiến độ và 6 chỉ tiêu còn chậm. Kinh tế tiếp tục có sự phát triển; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển…

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh cần đánh giá cụ thể và có giải pháp sát thực để khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu rõ trong Báo cáo.

Đó là: việc triển khai thực hiện mục tiêu: Đến năm 2025, tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030và xây dựng Bạc Liêu thành 3 trung tâm: ngành công nghiệp tôm của cả nước; du lịch của vùng; một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia còn chậm và thiếu vững chắc.

Các đại biểu phát huy dân chủ và trí tuệ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu.

Các đại biểu phát huy dân chủ và trí tuệ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, tỉnh Bạc Liêu hiện còn 6 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chậm tiến độ; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) còn đứng thứ hạng thấp; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hằng năm chưa đạt chỉ tiêu; một số dự án thu hút đầu tư triển khai chậm; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; dịch vụ du lịch chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xã hội còn chậm...

Cũng tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu phát huy tinh thần trách nhiệm, lắng nghe các ý kiến đóng góp của phát biểu về các mục tiêu, giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, đưa Bạc Liêu sớm phát triển trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đáp ứng sự mong đợi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.