Bạc Liêu: Hơn 400 đại biểu tập huấn phòng, chống khủng bố

Ngày 20/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố năm 2023. Hơn 400 đại biểu trong Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ chủ chốt lực lượng Công an tỉnh dự tập huấn.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Bạc Liêu nêu rõ, việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng, chống khủng bố tại các cơ quan, đơn vị, địa phương là nhiệm vụ cần thiết và cần được quan tâm đúng mức đối với cán bộ chủ chốt, các đồng chí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm về công tác phòng, chống khủng bố.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Bạc Liêu đề nghị các đại biểu tham dự tập huấn nghiêm túc theo dõi, chú ý lắng nghe và ghi chép đầy đủ những nội dung, kiến thức được báo cáo viên truyền đạt.

Đặc biệt là những kinh nghiệm thực tiễn, những kỹ năng cần thiết trong công tác phòng, chống khủng bố; tích cực tham gia trao đổi ý kiến liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Báo cáo viên của Cục An ninh nội địa Bộ Công an cung cấp thông tin khái quát về tình hình khủng bố trong và ngoài nước. (Ảnh: Trọng Nguyễn)

Báo cáo viên của Cục An ninh nội địa Bộ Công an cung cấp thông tin khái quát về tình hình khủng bố trong và ngoài nước. (Ảnh: Trọng Nguyễn)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Cục An ninh nội địa, Bộ Công an cung cấp thông tin khái quát về tình hình khủng bố trong và ngoài nước; nhận diện các loại chất nổ, hóa chất tiền chất nổ mà các tổ chức khủng bố sử dụng; những quy định pháp luật về phòng, chống khủng bố. Đồng thời, báo cáo viên cũng thông qua các phim tư liệu để làm rõ bản chất của các tổ chức khủng bố đang hoạt động hiện nay.

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh phát biểu tại hội nghị.( Ảnh Trọng Thức)

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh phát biểu tại hội nghị.( Ảnh Trọng Thức)

Công tác phòng, chống khủng bố là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Việc tổ chức hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phòng, chống khủng bố để quán triệt đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác phòng, chống khủng bố, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa; bảo đảm tuyệt đối an toàn không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.