Tin nổi bật ngày 8/11: Thủ tướng chỉ đạo tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm; cứu vớt được cả 3 người mất tích trên biển Lý Sơn

Tin nổi bật ngày 8/11: Thủ tướng chỉ đạo tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm; cứu vớt được cả 3 người mất tích trên biển Lý Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm; cứu vớt thành công cả 3 nạn nhân ở Lý Sơn bị trôi dạt và mất tích trên biển; mưa lũ cuốn trôi cầu dân sinh ở Đắk Lắk... là những tin nổi bật ngày 8/11.

Tháo gỡ mọi vướng mắc, tăng tốc, bứt phá, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

Chiều 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo trực tuyến tới 26 địa phương có dự án trọng điểm đi qua.

thutuong1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cho biết hiện có 120 dự án, dự án thành phần thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, thuộc 3 lĩnh vực đường bộ, hàng không và cảng biển. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã họp 20 phiên, đã có 19 dự án, dự án thành phần đường bộ và một dự án cảng hàng không thuộc Ban Chỉ đạo hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Nêu rõ từ nay đến ngày 19/12 chỉ còn gần 2 tháng, Thủ tướng nhấn mạnh đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để tăng tốc, bứt phá triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Bộ Xây dựng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo, chỉ rõ tồn tại, vướng mắc, khó khăn, đề xuất rõ biện pháp triển khai cho thời gian tới, nhất là các dự án phải hoàn thành trong năm 2025.

Thúc đẩy tăng trưởng thông qua đẩy mạnh hơn nữa đầu tư công

Sáng 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 trực tuyến tới các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, nổi bật: kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây là vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực của tăng trưởng.

image-1-3908.jpg
Quang cảnh Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Mưa lũ cuốn trôi một cầu dân sinh ở Đắk Lắk

Sáng 8/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk Võ Sỹ Tùng cho biết, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã cùng đại diện các ngành chức năng của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra khu vực cây cầu dân sinh số 2 đường vào buôn H’Mông bị nước lũ cuốn trôi, gây chia cắt giao thông.

caucuontroi.jpg
Cầu dân sinh số 2 tại buôn H’Mông, xã Ea Kiết bị nước lũ cuốn trôi, gây chia cắt tạm thời việc đi lại của người dân trong buôn.

Trong những ngày qua trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn làm khiến cây cầu dân sinh số 2 tại buôn H’Mông bị nước lũ cuốn trôi, gây chia cắt tạm thời việc đi lại của người dân trong buôn.

Để khắc phục, trước mắt Ủy ban nhân dân xã Ea Kiết đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Sở Xây dựng xem xét cho mượn tạm 3 dầm cầu sắt để thi công mặt cầu tạm bằng thép, bảo đảm giao thông. Về lâu dài, xã kiến nghị đưa dự án cầu mới vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, tổng mức đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng.

Cứu vớt được cả 3 người mất tích trên biển Lý Sơn

Trưa 8/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) Nguyễn Văn Huy cho biết, tàu vận tải Hải Nam 39 đã phát hiện và cứu vớt được ông Phan Duy Quang (sinh năm 1978, ở thôn Tây An Vĩnh, Lý Sơn) một trong ba người mất tích trên vùng biển Lý Sơn vào chiều 6/11. Ông Quang được cứu trong tình trạng sức khỏe yếu nhưng tâm lý ổn định và đã được đưa về đảo an toàn.

image-2.jpg
Suốt 2 ngày trôi dạt tự do trên biển, không còn áo phao trên người nhưng ông Lê Văn Sanh vẫn gắng gượng cầm cự mãi đến khi được tàu cao tốc An Vĩnh phát hiện và cứu vớt.

Đến chiều 8/11, các lực lượng cứu hộ và một tàu cá tỉnh Quảng Bình (cũ) đã phát hiện và cứu vớt được 2 nạn nhân ở đặc khu Lý Sơn bị trôi dạt tự do trên biển suốt 2 ngày qua. Đó là ông Lê Văn Sanh (sinh 1988, thôn Tây An Hải, Lý Sơn) được tàu cao tốc An Vĩnh và các lực lượng cứu hộ đã phát hiện và cứu vớt ở khu vực vùng biển tỉnh Gia Lai và ông Dương Quang Cường (sinh năm 1981, ở thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn) được một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình (cũ) phát hiện và cứu sống.

Như vậy, cả 3 nạn nhân ở đặc khu Lý Sơn bị trôi dạt và mất tích trên vùng biển đặc khu Lý Sơn vào chiều ngày 6/11 đã được tìm thấy và cứu sống.

Tìm ra tác nhân gây ra vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 8/11, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tìm ra tác nhân gây ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục người phải nhập viện điều trị tại phường Hạnh Thông.

Đến sáng 8/11, đã có 4 bệnh viện báo cáo với hơn 80 trường hợp, trong đó 47 bệnh nhân đã được xuất viện. Bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella.

Hiện Sở An toàn Thực phẩm Thành phố đã tạm dừng hoạt động cơ sở liên quan để điều tra, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường, đồng thời tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền.

Đà Nẵng: Xác tàu cổ phát lộ trên bãi biển Hội An

Do sóng lớn và xói lở bờ biển sau bão số 13, phần lớn thân của con tàu đắm được cho là có niên đại khoảng thế kỷ 14-16 đã lộ rõ trên khu vực bãi biển Hội An, thành phố Đà Nẵng khi nước thủy triều xuống.

xac-tau.jpg
Phần lớn thân tàu cổ phát lộ trên biển sau khi thủy triều xuống. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Lực lượng chức năng đã khoanh vùng khu vực phát lộ để bảo vệ hiện trạng và tuyên truyền quy định pháp luật về bảo vệ di sản dưới nước đến người dân.

Ông Phạm Phú Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, cho biết thành phố sẽ tổ chức khảo sát hiện trạng, đồng thời xem xét phương án trục vớt và bảo quản con tàu.

Động đất độ lớn 4.0 tại xã Măng Ri, Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần, sáng 8/11, một trận động đất có độ lớn 4.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km đã xảy ra tại xã Măng Ri, Quảng Ngãi.

Cụ thể, trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra lúc 9 giờ 47 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 8/11, có tọa độ 14.929 độ Vĩ Bắc, 108.139 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Khu vực này thường xuyên xảy ra động đất, lớn nhất là trận ngày 28/7/2024 có độ lớn 5.0. Ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần, cho biết đây là trận động đất kích thích và dự báo hoạt động động đất ở khu vực này vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.

Hàng trăm chuyến bay tại Mỹ bị hủy do chính phủ đóng cửa kéo dài

Tình trạng thiếu kiểm soát viên không lưu do chính phủ Mỹ đóng cửa kỷ lục khiến khoảng 780 chuyến bay nội địa bị hủy, gián đoạn tại nhiều sân bay lớn tại Mỹ và ảnh hưởng đến hành khách trên toàn quốc.

mysb.jpg
Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay LaGuardia ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các hãng hàng không Mỹ ngày 7/11 đã hủy hàng trăm chuyến bay sau khi Cục Hàng không Liên bang (FAA) ra lệnh cắt giảm do tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài kỷ lục. Việc cắt giảm chuyến bay này được đưa ra trong bối cảnh các kiểm soát viên không lưu chưa nhận được tiền lương do chính phủ đóng cửa.

Tình trạng thiếu nhân sự trong đội ngũ kiểm soát không lưu đang làm gián đoạn các chuyến bay tại nhiều sân bay lớn của Mỹ, gây phiền toái cho cả hành khách lẫn những hãng hàng không.

Cháy kho nước hoa tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người tử vong

Sáng sớm 8/11, hỏa hoạn đã bất ngờ bùng phát tại một kho nước hoa ở thành phố công nghiệp Dilovasi, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 6 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

chaykhonuochoa.jpg
Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định. (Ảnh: Mạng xã hội X)

Theo giới chức địa phương, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa. Hình ảnh phát sóng trên kênh truyền thông cho thấy 2 tầng của tòa nhà được sử dụng làm kho chứa đã bị ngọn lửa phá hủy.

Nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định. Thành phố công nghiệp Dilovasi có nhiều nhà máy và kho chứa, nằm cách thành phố Istanbul khoảng 70km.

Lốc xoáy tại Brazil làm ít nhất 5 người tử vong và 130 người bị thương

Các cơ quan chức năng của Brazil cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 130 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra ở miền nam nước này ngày 7/11. Lốc xoáy đã lật đổ nhiều ô-tô và phá hủy các căn nhà ở thành phố Rio Bonito do Iguacu thuộc bang Parana.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự của Brazil cho biết trong số những người bị thương có 30 người bị thương ở mức độ vừa đến nghiêm trọng. Theo số liệu từ Cơ quan Giám sát và Công nghệ môi trường bang Parana, lốc xoáy có sức gió lên tới 180-250 km/giờ.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tin nổi bật ngày 21/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Đan Mạch; Đưa giá thuốc, trang thiết bị y tế về mức hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của người bệnh; Hà Nội: Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà dân trên phố Yên Hòa… là một số tin tức nổi bật ngày 21/10.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh VSS)

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng quản lý tài liệu, đẩy nhanh tiến trình số hóa, xây dựng nền tảng lưu trữ điện tử an toàn, tin cậy. Từ đó, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của hệ thống trong giai đoạn mới.

Ông Vũ Văn Tiến, Phó Cục trưởng Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu tại khóa tập huấn. (Ảnh: Nguồn Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó khẩn cấp

Khóa tập huấn “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp” được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức làm công tác phòng, chống thiên tai cấp sở, ngành và cấp xã thuộc 6 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng bảo hiểm xã hội bắt buộc gắn với cơ chế đóng linh hoạt

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, các đại biểu Quốc hội đề nghị đánh giá kỹ tác động, làm rõ cơ chế đóng và trách nhiệm của các bên khi mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; đồng thời, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động.

Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa tại xã Trà Tân. (Ảnh: QUÂN VẠN)

Đà Nẵng: Xã miền núi Trà Tân lấy ý kiến góp ý xây dựng đề án phát triển văn hóa, du lịch trên địa bàn

Chiều 21/10, Ủy ban nhân dân xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án “Bảo tồn, phát huy các giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa và văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã Trà Tân giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng, cây cầu lớn nhất của Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Hợp long cầu lớn nhất Dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi

Sau hơn 2 năm thi công, ngày 21/10, nhịp chính cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng chính thức được hợp long. Đây là cây cầu lớn nhất của Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, công trình giao thông trọng điểm kết nối từ sân bay Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất đến trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi và các địa phương phía nam.

Ngành chức năng Vĩnh Long xử lý tiêu hủy ổ dịch tại xã Phú Quới. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long chủ động các giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

Dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch phát sinh, siết chặt quản lý giết mổ đến tăng cường tập huấn cho hàng nghìn cán bộ cơ sở, quyết tâm giữ vững ổn định cho ngành chăn nuôi địa phương.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: QH)

Mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm an toàn quỹ bảo hiểm xã hội

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội hướng tới mở rộng diện tham gia bắt buộc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, đồng thời đa dạng hóa danh mục đầu tư quỹ gắn với yêu cầu bảo toàn vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Xây dựng. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hành lang đường thủy phía nam

Sáng 21/10, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện đồng chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí vị trí tiếp nhận chất nạo vét thuộc dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, cấm bán thuốc lá online

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi trưng bày thuốc lá và hành vi bán thuốc lá trên môi trường điện tử.

Nhà trong ngõ sâu, nhỏ, hẹp gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà trong ngõ nhỏ, sâu, hẹp

Thành phố Hà Nội có mật độ dân cư cao, nhiều khu dân cư được hình thành từ lâu đời, với đặc điểm phổ biến là các tuyến ngõ sâu, ngõ nhỏ, hẹp, không bảo đảm để xe chữa cháy và các phương tiện chuyên dụng tiếp cận. Đây cũng là bài toán cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô trong nhiều năm qua.

Mô hình “Dân vận khéo 1+10” góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất cho dự án Khu công nghiệp Phú Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”

Tại tỉnh Hưng Yên, mô hình “Dân vận khéo 1+10” đã tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

[Video] Nguồn cung nhà ở tăng, giao dịch chưa theo kịp

Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam vừa công bố tình hình thị trường bất động sản quý III năm 2026. Theo đó, ghi nhận 31.844 sản phẩm nhà ở mở bán mới, nhưng chỉ có 12.520 giao dịch, tương đương tỷ lệ hấp thụ 39,3%.