Tin nổi bật ngày 7/11: Ban Bí thư xem xét, kỷ luật đảng viên; bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 13

Tin nổi bật ngày 7/11: Ban Bí thư xem xét, kỷ luật đảng viên; bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 13

Ban Bí thư xem xét, kỷ luật đảng viên vi phạm; bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 13; dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống Syria... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 7/11.

Ban Bí thư xem xét, kỷ luật đảng viên

Ngày 7/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy:

Các đồng chí: Cao Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Tấn Chân, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.

Bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chiều 7/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự hội nghị.

image-16.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, với tâm huyết và trách nhiệm rất cao, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã đóng góp hết sức quan trọng trong đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức, với nhiều sáng kiến tạo những dấu ấn nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng thời tin tưởng sâu sắc, với trách nhiệm cao và bề dày kinh nghiệm đồng chí Trần Sỹ Thanh sẽ tiếp cận ngay công việc, cùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao ý chí, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra với những kết quả cao hơn, đóng góp tích cực, quan trọng hơn nữa vào công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Chiều 7/11, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Lễ hưởng ứng được tổ chức với quy mô quốc gia, kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được phát trực tiếp trên Cổng Pháp luật quốc gia.

image-7.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu nền tảng Trợ lý pháp lý AI. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 66, thực hiện tốt được chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành tư pháp, các cấp, các ngành thực hiện tốt được chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật xác định là "đột phá của đột phá"; không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn mà phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X

Chiều 7/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 5 khóa X tại Hà Nội.

image-8-5328.jpg
Thường trực, nguyên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tại Hội nghị.

Hội nghị nhất trí hiệp thương cử đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách lớn mà Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao cho tôi. Trước tiên, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu, các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tín nhiệm, tin tưởng”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nói.

Khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 13

Sáng 7/11, tại Sở Chỉ huy tiền phương (đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra.

image-5.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về tình hình thiệt hại do bão số 13.

Theo báo cáo tại Gia Lai, tính đến 5 giờ ngày 7/11, bão số 13 đã làm 2 người chết (ở phường An Nhơn) và 2 người bị thương. Đặc biệt, có khoảng 500 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 ngôi nhà tốc mái, 1 thuyền bị chìm, 3 điểm giao thông bị sạt lở (xã An Vinh).

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, nước biển dâng làm ngập hơn 3.000 hộ dân ven biển; chiều sâu ngập từ 10-40cm, có nơi ngập từ 50-80cm. Diện tích về hoa màu đang được tỉnh Gia Lai thống kê. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu của Gia Lai khoảng 5.000 tỷ đồng. Đối với 3 tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 (Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk), đã có 5 người chết, 6 người bị thương.

Sau khi nghe bộ, ngành, địa phương báo cáo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các địa phương trong công tác ứng phó bão số 13.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục sâu sát cơ sở, chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời khai ngay việc hỗ trợ và có chính sách lâu dài đối với các trường hợp có nhà bị sập do bão số 13.

Ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách do ảnh hưởng của bão số 13

Do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió lớn trên khu vực từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa, một số đoạn đường sắt đã bị hư hỏng gây gián đoạn chạy tàu. Ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách trên các chuyến tàu đi qua khu vực, từ ga Tuy Hòa (Đắk Lắk) đến ga Diêu Trì (Gia Lai) trong ngày 7/11.

image-9.jpg
Bão số 13 khiến một số đoạn đường sắt hư hỏng nặng, làm gián đoạn chạy tàu.

Dự kiến trong hôm nay sẽ tổ chức chuyển tải khoảng 1.500 khách. Trong thời gian chờ chuyển tải, ngành đường sắt phục vụ bữa ăn nhẹ và nước uống miễn phí cho hành khách.

Cùng với đó, hành khách trong khu vực bị ảnh hưởng của bão số 13 được tạo điều kiện trả vé không mất phí. Cụ thể, hành khách có vé đi các mác tàu số chẵn đi qua ga Tuy Hòa, hành khách có vé đi các mác tàu số lẻ đi qua ga Diêu Trì các ngày 7 và 8/11, thời gian trả trước giờ tàu chạy ghi trên vé.

Thị trường “bốc hơi” gần 44 điểm, VN‑Index rơi xuống dưới mốc 1.600

Phiên giao dịch ngày 7/11, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index mất gần 44 điểm và rơi xuống dưới mốc 1.600. Thanh khoản suy giảm, khối ngoại tiếp tục rút ròng, phản ánh tâm lý thận trọng lan rộng trên toàn thị trường.

image-10.jpg
Ảnh minh họa.

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay chìm trong sắc đỏ, VNXALL-Index đóng cửa giảm 76,71 điểm (-2,73%), xuống mức 2.729,76 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 904,78 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 25.799,61 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 73 mã tăng giá, 67 mã đứng giá và 339 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 260,11 điểm, giảm 6,04 điểm (-2,27%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 99,43 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 2.590,51 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 37 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 118 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 43,54 điểm (-2,65%), xuống mức 1.599,1 điểm. Thanh khoản đạt hơn 846,87 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 24.591,68 tỷ đồng. Toàn sàn có 59 mã tăng, 37 mã đứng giá và 270 mã giảm giá.

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 287.583 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 53.163,9 tỷ đồng.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng đột biến trong tháng 10 năm nay

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 10, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,73 triệu lượt người, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ 2024.

Tính chung 10 tháng năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,2 triệu lượt người, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2024.

image-11.jpg
Du khách quốc tế đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo các chuyên gia du lịch, với đà tăng trưởng này, 2025 sẽ là năm ngành du lịch Việt lập kỷ lục mới về số lượng đón khách khi vượt qua 18 triệu lượt của năm hoàng kim 2019 nhưng để đạt được mục tiêu năm nay lại là "thách thức lớn" bởi để đạt được mục tiêu 22-23 triệu, ngành cần phải đón thêm 4,7-5,7 triệu lượt khách trong hai tháng 11, 12, cũng có nghĩa trung bình mỗi tháng, Việt Nam cần đón 2,35-2,85 triệu lượt.

Khởi tố 2 đối tượng giả bác sĩ khám, chữa bệnh để lừa đảo 18 tỷ đồng

Ngày 6/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt đối với 2 bị can để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại hộ kinh doanh BK Dong Yang.

image-12.jpg
Các đối tượng dù không phải là bác sĩ nhưng tự ý hành nghề khám, chữa bệnh để trục lợi. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm: Bùi Phương Ly (sinh năm 1992) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (sinh năm 1998), cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11/2023, Bùi Phương Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên thành lập BK Dong Yang với giấy phép chỉ cho phép thực hiện các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage.

Tuy nhiên, cơ sở này dần biến tướng, hoạt động vượt phạm vi cho phép, tự ý tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép. Nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên ghi bác sĩ, tư vấn và điều trị cho hàng trăm người dân mỗi ngày, dù không ai trong số họ có chứng chỉ hành nghề.

Kết quả xác minh bước đầu, từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2025, BK Dong Yang đã lừa đảo hàng trăm người dân, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống Syria

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 6/11 đã thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa, trước thềm chuyến thăm Nhà trắng của ông vào tuần tới.

image-13.jpg
Ông Ahmed al-Sharaa tại Damascus, ngày 30/12/2024. (Ảnh: TTXVN)

Việc chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với ông Sharaa được cho là mang tính biểu tượng, bởi các hạn chế này vẫn thường được tạm dừng mỗi khi ông ra nước ngoài trên cương vị nguyên thủ. Việc phong tỏa tài sản và cấm vận vũ khí cũng sẽ được gỡ bỏ.

Động thái trên được Syria hoan nghênh, khi Bộ trưởng Ngoại giao Asaad al-Shaibani viết trên mạng X: “Syria bày tỏ lòng biết ơn tới Mỹ và các quốc gia thân thiện vì đã ủng hộ đất nước và nhân dân Syria”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp ông Sharaa tại Washington ngày 10/11, sau khi cho biết nhà lãnh đạo này “đã đạt tiến triển tích cực” trong việc thiết lập hòa bình tại Syria.

Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap, ngày 7/11, Văn phòng An ninh Quốc gia (ONS) của Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ phóng mới nhất, được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên.

image.png
Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 28/10/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

ONS cho biết đang xem xét các biện pháp ứng phó và chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các hành động cần thiết.

ONS cũng kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động mà Hàn Quốc cho là đe dọa hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng, các vụ phóng tên lửa là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

FIFA công bố đề cử The Best 2025

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố danh sách đề cử cho Giải thưởng The Best FIFA Football Awards 2025, sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá nam và nữ ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Ở hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất gồm 11 đề cử; danh sách Cầu thủ nữ xuất sắc nhất gồm 17 đề cử; hạng mục Thủ môn nam xuất sắc nhất gồm 8 đề cử;

image-14.jpg
11 cầu thủ trong danh sách đề cử Cầu thủ nam xuất sắc nhất. (Ảnh: FIFA)

Thủ môn nữ xuất sắc nhất gồm 7 đề cử; hạng mục Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất gồm 7 đề cử; hạng mục huấn luyện viên nữ xuất sắc gồm 5 đề cử.

Ngoài ra, Giải thưởng Người hâm mộ năm nay vinh danh ba đại diện với những câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt: Manolo el del Bombo (Tây Ban Nha); Người hâm mộ Zakho FC (Iraq); Alejandro Ciganotto (Argentina).

Quá trình bỏ phiếu có sự tham gia của các huấn luyện viên và đội trưởng từ 211 liên đoàn thành viên của FIFA, cùng với người hâm mộ và các nhà báo đã đăng ký trên FIFA.com. Hạn cuối bình chọn là ngày 28/11.

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng Lê Văn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng truy bắt thành công đối tượng cướp xe mô-tô SH sau 8 giờ gây án

Ngày 13/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Điện Bàn Đông đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng Lê Văn Thành (sinh năm 1985, thường trú phường Ngũ Hành Sơn, hiện tạm trú khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ xảy ra trên địa bàn.

Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Đặng Tiến)

Bộ Xây dựng đẩy mạnh ứng dụng Internet vạn vật trong phát triển giao thông thông minh

Bộ Xây dựng triển khai ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong giao thông thông minh theo lộ trình hai giai đoạn, từ thí điểm tại một số đô thị giai đoạn 2026-2028 đến mở rộng trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2029-2035, hướng tới đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống giao thông.

Rất đông các bạn trẻ tham dự sự kiện "Môi trường làm việc tâm lý-xã hội".

Thúc đẩy giải quyết rủi ro tâm lý-xã hội tại nơi làm việc

Ngày 12/5, tại Hà Nội, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức sự kiện "Môi trường làm việc tâm lý-xã hội" nhằm hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động quốc gia của Việt Nam, với trọng tâm là môi trường làm việc tâm lý-xã hội và sức khỏe tinh thần trong thế giới việc làm.

Tin nổi bật ngày 12/5: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Giá vàng, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Tin nổi bật ngày 12/5: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Giá vàng, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Việt Nam-Trung Quốc tạo đột phá kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên hợp tác đường sắt; Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng đối với đảng viên vi phạm; Giá vàng, giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 12/5.

Lễ khánh thành Nhà lưu trú cho công nhân môi trường tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

Xây nhà lưu trú – dựng niềm tin cho công nhân môi trường

Công việc của công nhân môi trường gắn với đường phố, với bụi bặm, nắng nóng, mưa rét và những ca làm xuyên đêm để giữ cho thành phố luôn sạch đẹp. Việc có một nơi nghỉ ngơi an toàn, sạch sẽ, thuận tiện sau mỗi ca làm việc luôn là mong mỏi của nhiều công nhân môi trường nhiều năm qua.

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam.

Gặp nữ điều dưỡng mang mũ nồi xanh

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5/2026, chúng tôi gặp Thượng tá Nguyễn Thị Hảo, một điều dưỡng đang công tác trong Quân đội, để nghe chị kể về những ngày vinh dự mang chiếc mũ nồi xanh ở Nam Sudan (châu Phi); để thấu rõ sự tận tụy, tinh thần phụng sự không mệt mỏi và biểu tượng nhân ái của nghề. 

Các em nhỏ với những bó hoa tươi thắm dâng lên Bác Hồ kính yêu.

[Ảnh] Hàng nghìn thiếu niên, nhi đồng về thăm quê Bác Hồ dịp sinh nhật của Người

Những ngày tháng 5, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đón hàng nghìn lượt du khách, người dân từ khắp mọi miền đất nước về thăm viếng. Trong dòng người ấy, có đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng - thế hệ luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho tình yêu thương đặc biệt.

Toàn cảnh hội nghị.

Tập huấn an toàn trên không gian mạng cho phụ nữ nông thôn

Ngày 12/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhóm phụ nữ nông thôn xa trung tâm năm 2026. Nội dung chương trình tập trung tuyên truyền Luật An ninh mạng và kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Mặt trận có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, phát triển đất nước hùng cường

Ngày 12/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có bài phát biểu trước Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, qua đây khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của Mặt trận trong kỷ nguyên mới.

Các công trình chống ngập cấp bách đang được thi công ngày, đêm, bứt tốc để hoàn thành tiến độ.

Hà Nội: Bứt tốc xây dựng, hoàn thiện các dự án chống ngập trước mùa mưa bão

Úng ngập nội đô từ lâu là thách thức lớn của Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này. Trong đó, nhiều công trình đang được bứt tốc hoàn thiện trước mùa mưa bão.

“Đi về hướng bình minh” không chỉ là một chương trình truyền thông mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, tiếp thêm niềm tin để các phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng.

[Ảnh] “Đi về hướng bình minh” – Lan tỏa niềm tin tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 11/5, tại Trại tạm giam số 1, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Bộ Công an) phối hợp Công an thành phố Hà Nội và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông về tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”.

Tin nổi bật ngày 11/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước; Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Tin nổi bật ngày 11/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước; Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao; Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI... là một số tin tức nổi bật ngày 11/5.